Phát huy tinh thần Toàn quốc kháng chiến, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh

(Baohatinh.vn) - 70 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống lại sự xâm lược lần thứ 2 của thực dân Pháp, với tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” (*), dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Trung ương Đảng, Chính phủ, toàn dân tộc ta đã đứng lên, “quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” (**) như lời thề vang dội dưới quảng trường Ba Đình năm 1945.

phat huy tinh than toan quoc khang chien xay dung dat nuoc giau manh van minh

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào Nam Bộ anh dũng đứng lên tham gia kháng chiến. Ảnh: ST

Hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến - lời hịch non sông của Bác, với lòng yêu nước nồng nàn và căm thù giặc sâu sắc, toàn dân tộc ta từ miền ngược đến miền xuôi, từ già đến trẻ, đủ các thành phần công nhân, nông dân, trí thức, đặc biệt là đội quân bộ đội Cụ Hồ đã chiến đấu bảo vệ Thủ đô Hà Nội trong mùa đông 1946, đồng thời chuẩn bị lực lượng để di dời lên Chiến khu Việt Bắc thực hiện cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ, với niềm tin tất thắng. Biết bao nhiêu cảm tử quân đã ngã xuống, biết bao tấm gương dũng cảm hy sinh trên chiến trường, mặt trận như Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, La Văn Cầu...

Từ chiến thắng Việt Bắc - Thu đông 1947, Chiến dịch Biên giới 1950, Chiến dịch Đông xuân 1953-1954 và chiến thắng lịch sử “56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt/máu trộn bùn non/ gan không núng/ chí không mòn”(***), chúng ta đã kết “nên thiên sử vàng”.

70 năm đã trôi qua nhưng bài học về phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy sức dân để giữ vững độc lập chủ quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng vẫn còn nguyên giá trị. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng tiền phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, trung thành tuyệt đối với mục đích độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, luôn lắng nghe và thấu hiểu nguyện vọng thiết tha của toàn dân mới lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

phat huy tinh than toan quoc khang chien xay dung dat nuoc giau manh van minh

Đại đoàn quân ta từ các cửa ô tiến vào giải phóng Thủ Đô. Ảnh: Tư liệu TTXVN.

Công cuộc xây dựng đất nước hiện nay cũng lâu dài và nhiều chông gai, thách thức. Như Bác Hồ đã viết trong Di chúc: “Đây là cuộc chiến đấu để chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi”. Mặt trận không tiếng súng là mặt trận chống đói nghèo và lạc hậu, với đích thắng lợi là xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Hơn lúc nào hết, kỷ niệm ngày Toàn quốc kháng chiến, ôn lại những trang sử hào hùng, toàn thể dân tộc Việt Nam hãy tiếp tục đoàn kết, kiên định mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; góp công, góp của xây dựng nông thôn mới mạnh giàu, đô thị văn minh, đấu tranh kiên quyết và khôn khéo để bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng mà cha ông ta đã đổi bằng xương máu; quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, thống nhất, dân chủ và mạnh giàu, xứng đáng với sự hy sinh của các lãnh tụ tiền bối, các anh hùng liệt sĩ!

____

(*): Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ

(**) Tuyên ngôn Độc lập

(***) Thơ Tố Hữu “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên”

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast