Những hy vọng “vàng” của thể thao Hà Tĩnh tại SEA Games 30

(Baohatinh.vn) - Tham gia SEA Games 30 tại Philippine lần này, đoàn thể thao Việt Nam có 568 vận động viên (VĐV). Trong đó, Hà Tĩnh có 7 VĐV đang háo hức chờ thời khắc “xung trận” để giành “vàng” tại đấu trường thể thao khu vực Đông Nam Á.

Những hy vọng “vàng” của thể thao Hà Tĩnh tại SEA Games 30

7 VĐV Hà Tĩnh tham gia tranh tài tại SEA Games 30 ở 5 bộ môn gồm: Hồ Thị Thu Hiền (Karate); Trần Thị Thêm (Pencak Silat); Trần Đình Sơn và Nguyễn Trung Cường (điền kinh); Trần Đức Hạnh, Cao Đức Hoàng (bóng chuyền); Nguyễn Văn Hà (đua thuyền Rowing) đều là những gương mặt có khả năng giành thành tích cao.

Những hy vọng “vàng” của thể thao Hà Tĩnh tại SEA Games 30

VĐV Hồ Thị Thu Hiền (người ở giữa) cùng các VĐV Karatedo đội tuyển Việt Nam

Niềm hy vọng “vàng” đang được gửi gắm vào các VĐV Hồ Thị Thu Hiền, Trần Thị Thêm và Trần Đình Sơn. Đây đều là những gương mặt từng tỏa sáng ở những kỳ SEA Games trước.

Theo Giám đốc Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT Hà Tĩnh Võ Hồng Sơn, với phong độ và kinh nghiệm nhiều năm tham dự SEA Games, Hồ Thị Thu Hiền nhiều khả năng sẽ giành được HCV ở các nội dung đối kháng Kumite và đồng đội. Còn Trần Thị Thêm - VĐV đang trong thời kỳ đỉnh cao đặt mục tiêu đổi màu tấm HCB hạng 55 kg Pencak Silat ở SEA Games 29 sang HCV tại kỳ SEA Games lần này.

Những hy vọng “vàng” của thể thao Hà Tĩnh tại SEA Games 30

Trần Thị Thêm (bên trái) đặt mục tiêu đổi màu tấm HCB hạng 55 kg Pencak Silat ở SEA Games 29 sang HCV tại kỳ SEA Games lần này.

Theo HLV điền kinh Hà Tĩnh Nguyễn Thuận, Trần Đình Sơn là một trong những hy vọng “vàng” môn điền kinh tại SEA Games 30. Sinh năm 1997, quê ở xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Trần Đình Sơn được đào tạo bài bản tại Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT Hà Tĩnh và hiện là một trong những VĐV tiêu biểu của đội tuyển điền kinh quốc gia. Trần Đình Sơn từng giành HCB nội dung 100m tại SEA Games 29. Đặc biệt, tại Giải điền kinh Thái Lan mở rộng vừa qua, Sơn đã thi đấu rất thành công trong màu áo của đội tuyển điền kinh Việt Nam và giành HCV nội dung chạy tiếp sức 4 x 400m.

Những hy vọng “vàng” của thể thao Hà Tĩnh tại SEA Games 30

VĐV Trần Đình Sơn - một trong những hy vọng “vàng” môn điền kinh tại SEA Games 30

Người hâm mộ cũng đang đặt hy vọng vào VĐV Nguyễn Văn Hà - một trong những tay chèo trẻ của thể thao Hà Tĩnh vinh dự được khoác áo đội tuyển đua thuyền Rowing Việt Nam. Tham gia SEA Games 30 là cơ hội để chàng trai người Hà Tĩnh nối gót đàn anh Đường Thanh Bình với mục tiêu đưa vinh quang về cho Tổ quốc.

Những hy vọng “vàng” của thể thao Hà Tĩnh tại SEA Games 30

VĐV Trần Đức Hạnh (áo đỏ) là một trong 2 đại diện của bóng chuyền Hà Tĩnh tham gia đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thi đấu tại SEA Games 30. Ảnh: Thùy Dung

Trần Đức Hạnh và Cao Đức Hoàng thi đấu ở bộ môn bóng chuyền cũng đang chuẩn bị tâm thế tốt nhất để góp sức vào thành tích chung của toàn đội. Trong đó, người hâm mộ tỉnh nhà kỳ vọng Trần Đức Hạnh - Đội trưởng Đội bóng chuyền Hà Tĩnh, với lối đánh đa dạng, khả năng thi đấu khá toàn diện sẽ khẳng định mình tại sân chơi thể thao khu vực.

Trước giờ khai mạc SEA Games 30, qua kết nối với Báo Hà Tĩnh, võ sĩ Hồ Thi Thu Hiền tự tin thể hiện quyết tâm: “Anh chị em VĐV Hà Tĩnh rất vinh dự được chọn khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu tại SEA Games 30. Với phong độ hiện tại, chúng tôi quyết tâm giành huy chương, mang vinh quang về cho Tổ quốc”.

SEA Games 30 sẽ khai mạc vào ngày 30/11 tại Philippines. Theo lịch đăng ký thi đấu, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở 43/56 môn thi của đại hội, với mục tiêu giành 65 HCV trở lên, đứng trong top 3 toàn đoàn.

Chủ đề SEA Games

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast