Muôn kiểu hoa lạ “đổ bộ” thị trường Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, các tiệm hoa tươi ở TP Hà Tĩnh đã ngập tràn sắc hoa phục vụ người dân chơi tết. Các tiệm hoa cũng đón lượng khách khá đông tới mua hàng.

Muôn kiểu hoa lạ “đổ bộ” thị trường Hà Tĩnh

Những ngày này, thị trường hoa tết tại TP Hà Tĩnh đã bắt đầu nhộn nhịp. Các loại hoa phong phú về chủng loại, đa dạng về kích cỡ, kiểu dáng, phù hợp với nhu cầu của người mua.

Muôn kiểu hoa lạ “đổ bộ” thị trường Hà Tĩnh

Các chủ shop hoa cho biết, thời điểm này vẫn chủ yếu khách mua hoa địa lan, lan hồ điệp vì loại hoa này tươi lâu, sang trọng, thích hợp làm quà tặng; còn hoa giỏ, hoa cắm bình từ ngày 25/12 âm lịch trở lên sẽ bán chạy hơn.

Muôn kiểu hoa lạ “đổ bộ” thị trường Hà Tĩnh

Lan hồ điệp trắng, tím, đa sắc, vàng, cánh én... với mức giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Những chậu hoa lan hồ điệp hút khách vì độ sang trọng, mang sắc xuân tươi tắn, phù hợp với không khí đón năm mới.

Muôn kiểu hoa lạ “đổ bộ” thị trường Hà Tĩnh

Dù dự đoán sức mua sẽ giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, thời điểm này, các shop vẫn đón lượng khách khá đông và đang chuẩn bị nhập thêm lượng hoa lớn để phục vụ nhu cầu khách hàng trong dịp tết Tân Sửu.

Muôn kiểu hoa lạ “đổ bộ” thị trường Hà Tĩnh

Những ngày này, người tiêu dùng đã đến tham khảo và đặt hàng. Thay vì những loại hoa truyền thống, hoa nhập khẩu ngày càng được nhiều người lựa chọn.

Muôn kiểu hoa lạ “đổ bộ” thị trường Hà Tĩnh

Chị Hoa (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: Tôi chọn một chậu lan nhỏ tầm 2 - 3 triệu đồng và mấy cành đào Sakura để chưng tết trước, còn hoa cắm bình thì tôi đã đặt 1 bó thanh liễu, 1 bó hoa ly nhưng đến ngày 28/12 âm lịch mới mang về để trang trí.

Muôn kiểu hoa lạ “đổ bộ” thị trường Hà Tĩnh

Chị Bùi Diệu Huyền – chủ shop hoa Mai Flower (đường Lý Tự Trọng, TP Hà Tĩnh) cho hay: Năm nay, tiệm nhập về 4.000 cây lan hồ điệp, nhiều hơn năm ngoái 1.500 cây nhưng đã bán hết. Các chậu lan có giá từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu, có chậu lớn đến 80 triệu đồng. Hoa lan dù giá cao nhưng mang vẻ đẹp quý phái, sang trọng nên khách hàng ưa chuộng. Đến nay, lượng khách vẫn ổn định so với những năm trước.

Muôn kiểu hoa lạ “đổ bộ” thị trường Hà Tĩnh

Phục vụ nhu cầu chơi hoa của người dân, dịp tết Nguyên đán năm nay, các tiệm nhập về các loại hoa “độc, lạ” như: tuyết mai, thanh liễu, đào đông đỏ, nhím biển, đào Sakura, đào gai, thảo đường hoàng đế, cúc mẫu đơn…

Muôn kiểu hoa lạ “đổ bộ” thị trường Hà Tĩnh

Giá các loại hoa tết năm nay không có nhiều biến động so với năm ngoái. Giá lan hồ điệp trung bình từ khoảng 250 - 300 nghìn đồng/cành; các loại giỏ hoa, bình hoa cắm sẵn từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng, tùy theo từng loại hoa.

Muôn kiểu hoa lạ “đổ bộ” thị trường Hà Tĩnh

Các tiệm đều có đội ngũ thợ cắm hoa chuyên nghiệp nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và làm hài lòng thị hiếu của khách hàng .

Muôn kiểu hoa lạ “đổ bộ” thị trường Hà Tĩnh

Bình hoa mang đậm sắc xuân được cắm từ hoa lan, cúc mẫu đơn, đào đông đỏ, thanh liễu... có giá 4,5 triệu đồng.

Muôn kiểu hoa lạ “đổ bộ” thị trường Hà Tĩnh

Các loại hoa khách mua về tự cắm cũng có giá ổn định: hoa ly 30.000 - 50.000 đồng/cành, đào Sakura 350.000 đồng/cành, đào đông đỏ 300.000 - 400.000 đồng/cành, hoa nhím biển 200.000 đồng/cành, thanh liễu hơn 200.000 đồng/bó, địa lan 200.000 đồng/cành...

“Không chỉ trang trí cho gia đình mình, hoa tươi còn là món quà được nhiều người chọn để chúc tết. Năm nay, shop đã nhập về khá nhiều hoa lan hồ điệp, hoa hồng nhập khẩu, tuyết mai, thanh liễu... Thông thường, khoảng 27 - 28 âm lịch, khách sẽ đông hơn nên tầm khoảng ngày 25 chúng tôi sẽ tiếp tục nhập hàng”, chị Ngọc Bích - chủ shop hoa Ngọc Bích Flower (đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh) chia sẻ.

Tin liên quan:

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast