Ẩu đả trên sân, Neymar cùng 4 cầu thủ nhận thẻ đỏ trong thất bại của PSG

Ở thất bại 0-1 của PSG trước Marseille tại Ligue 1 2020/21 rạng sáng 14/9, cầu thủ của hai đội đã lao vào ăn thua đủ với nhau ở cuối trận khiến 5 người lĩnh thẻ đỏ, bao gồm ngôi sao Neymar.

Ẩu đả trên sân, Neymar cùng 4 cầu thủ nhận thẻ đỏ trong thất bại của PSG

Trận cầu giữa PSG vs Marseille ở vòng 3 Ligue 1 chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng được ghi song ghi nhận tới 12 chiếc thẻ vàng. Trong suốt thời gian thi đấu chính thức, hai đội liên tục có những tình huống phạm lỗi ác ý khiến trận đấu trở nên cực kỳ căng thẳng.

Đỉnh điểm đến ở phút bù giờ khi cầu thủ của PSG lẫn Marseille đã không ngần ngại lao vào đánh nhau, tạo ra khung cảnh hỗn chiến trên sân. Nguồn cơn bắt đầu từ việc tiền đạo Dario Benedetto phía Marseille cố tình húc người đẩy ngã Leandro Paredes của PSG trong một pha tranh chấp. Pha bóng này không khác nào giọt nước làm tràn ly, khiến cầu thủ hai đội xô xát như để trút giận.

Dĩ nhiên, ở “cuộc vui” thế này, Neymar không thể vắng mặt. Trước đó, ngôi sao người Brazil đã lời qua tiếng lại với Alvaro Gonzalez, rồi sau đó lén đấm một phát vào đầu của hậu vệ 30 tuổi này. Chỉ chờ có vậy, cầu thủ của Marseille thay nhau nằm sân lăn lộn tỏ vẻ đau đớn, khiến mọi chuyện càng trở nên căng thẳng.

Ẩu đả trên sân, Neymar cùng 4 cầu thủ nhận thẻ đỏ trong thất bại của PSG
Ẩu đả trên sân, Neymar cùng 4 cầu thủ nhận thẻ đỏ trong thất bại của PSG
Ẩu đả trên sân, Neymar cùng 4 cầu thủ nhận thẻ đỏ trong thất bại của PSG

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính đã rút thẻ đỏ trực tiếp dành tặng Neymar vì hành động đấm vào đầu của Gonzalez. Khi đi vào đường hầm, chân sút người Brazil đã phàn nàn với trọng tài thứ 4, cáo buộc Gonzalez là người gây sự trước với lời lẽ phân biệt chủng tộc.

Sau sự việc, Neymar còn đăng lên mạng xã hội bày tỏ sự bực bội kèm dòng trạng thái: “Hối tiếc duy nhất của tôi là không đấm vào mặt tên khốn ấy”.

HLV trưởng Andre Villas-Boas của Marseille thậm chí còn cáo buộc Angel Di Maria nhổ nước bọt vào mặt của Gonzalez. Đây là một hành động nguy hiểm trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn tồn tại.

Chung cuộc, ngoài Neymar, còn có 2 cầu thủ khác của PSG phải lĩnh thẻ đỏ gồm tiền vệ Paredes và hậu vệ Layvin Kurzawa. Phía Marseille, họ cũng có 2 cầu thủ bị đuổi gồm Jordan Amavi và Dario Benedetto.

Với PSG, họ nhận thất bại thứ hai liên tiếp ở Ligue 1 2020/21, sau trận thua 0-1 trước tân binh Lens ở trận mở màn.

Ẩu đả trên sân, Neymar cùng 4 cầu thủ nhận thẻ đỏ trong thất bại của PSG
Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast