Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu KT-XH năm “bản lề” 2018

(Baohatinh.vn) - Sáng 2/1/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì họp UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả KT-XH 2017, triển khai kế hoạch 2018 và thực hiện các nghị quyết Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn dự và phát biểu chỉ đạo.

quyet tam thuc hien thang loi muc tieu kt xh nam ban le 2018

Thu ngân sách đạt 8.925 tỷ đồng

Năm 2017, trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị; sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân; sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, Hà Tĩnh đã tiếp tục vượt qua những khó khăn, lấy được đà tăng trưởng kinh tế và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, 12/17 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch HĐND tỉnh giao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, nhất là lĩnh vực công nghiệp. Phong trào xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả cao. Đến nay, có thêm 33 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 115 xã, chiếm 50% tổng số xã toàn tỉnh; không còn xã dưới 10 tiêu chí.

quyet tam thuc hien thang loi muc tieu kt xh nam ban le 2018

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh: Cần tiếp tục nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng khu vực thương mại dịch vụ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển.

quyet tam thuc hien thang loi muc tieu kt xh nam ban le 2018

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt: Đề nghị các huyện tập trung chỉ đạo triển khai đề án sản xuất vụ xuân; phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; phát động phong trào ra quân làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất...

Công tác thu ngân sách năm 2017 với những kết quả vượt mức dự toán và tăng so với số dự kiến báo cáo HĐND tỉnh. Đặc biệt, thu nội địa đã có sự nỗ lực về đích trong những tháng cuối năm. Tổng thu ngân sách năm 2017 đạt 8.925 tỷ đồng, tăng 15,91% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 21,81% so với dự toán Trung ương giao, tăng 18,36% so với năm 2016.

Mức tăng trưởng cả năm của các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ lực như: thủy sản tăng trưởng 16,36%, sản xuất công nghiệp tăng 81,76%, bán lẻ hàng hóa và du lịch, dịch vụ tăng 5,99%, sản lượng thép sản xuất năm 2017 đạt 1,6 triệu tấn... đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng chung cả tỉnh là 10.71%.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu 2018

Ngay sau Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, UBND tỉnh đã và đang chỉ đạo các sở ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ nhiệm vụ tại các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành.

Tại cuộc họp, đại biểu các sở ngành, địa phương thống nhất cao với báo cáo đánh giá tình hình KT-XH năm 2017; đồng tình cao với 10 nhóm giải pháp phát triển KT-XH 2018 của UBND tỉnh; đồng thời bổ sung một số kiến nghị, giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển năm 2018, cũng như các nghị quyết tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII đề ra.

quyet tam thuc hien thang loi muc tieu kt xh nam ban le 2018

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam: Năm 2018, Nghi Xuân tập trung cao cho xây dựng huyện đạt chuẩn huyện NTM, phát triển 2 đô thị (Xuân An và Nghi Xuân)...

quyet tam thuc hien thang loi muc tieu kt xh nam ban le 2018

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng: Ngành Công thương quyết tâm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, bảo đảm cung ứng lưu thông hàng hóa phục vụ tết cổ truyền...

Lãnh đạo địa phương bày tỏ quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung cải cách hành chính, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng; tiếp tục chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh, bình quân mỗi huyện phấn đấu 2-4 xã đạt chuẩn NTM. Đặc biệt, lãnh đạo Đức Thọ, Nghi Xuân bày tỏ quyết tâm cao xây dựng huyện đạt chuẩn NTM trước kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chúc mừng, đánh giá cao sự điều hành, chỉ đạo linh hoạt, kịp thời của UBND tỉnh; các sở ngành, địa phương đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, giành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực trong năm 2017.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, đạt được kết quả khả quan trên là nhờ sự đồng thuận, nhất quán của cả hệ thống chính trị trong quá trình tổ chức thực hiện; việc tổ chức thực hiện khá bài bản, chắc chắn; khơi dậy được sức dân, thu hút được nguồn lực, sự quan tâm của các bộ, ngành Trung ương.

“Tuy vậy, chúng ta không được phép “ngủ quên” trên thành tích, kết quả, mà phải nhìn nhận thẳng những tồn tại, hạn chế. Tốc độ tăng trưởng tăng mới chỉ so sánh với “nền” thấp của năm 2016; DN tăng về số lượng, nhưng số nộp thuế còn ít, chưa đầy 2.000 DN; thu nhập GDP đầu người còn thấp so với bình quân cả nước; tái cơ cấu nông nghiệp thấp; xử lý tồn đọng còn chậm; chưa có huyện đạt chuẩn NTM...” – Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 2018, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh, các sở ngành, địa phương rà soát lại các thông báo kết luận của Trung ương, BTV Tỉnh ủy và các giám sát của HĐND tỉnh để tổ chức thực hiện; rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể; đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch 5 năm; hoàn thiện chính sách giai đoạn 2018 – 2020...

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị tập trung cao, bám sát diễn biến thời tiết, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phòng trừ dịch bệnh, đảm bảo các vụ sản xuất thắng lợi. Trên lĩnh vực công nghiệp, tiếp tục thu hút dự án, quan tâm các dự án đã triển khai, đẩy nhanh tiến độ GPMB; soát xét, xử lý dứt điểm các tồn đọng; quan tâm đến văn hóa xã hội gắn với xây dựng NTM; đảm bảo an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động...

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh khẳng định: Năm 2018 là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi dựa trên nền kết quả đã đạt được của năm 2017, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải tiếp tục nỗ lực, quyết tâm; tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm, nâng cao vị trí của tỉnh so với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

“Với tinh thần đó, UBND tỉnh đã chủ động sớm triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 theo nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh với phương châm hành động của Chính phủ: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành, địa phương không tổ chức đi thăm, chúc tết lãnh đạo các cấp; tập trung thực hiện thật tốt các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai; tổ chức thăm hỏi các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước…

10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 2018

Rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể; đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch 5 năm; hoàn thiện chính sách giai đoạn 2018 – 2020

Từng bước cơ cấu lại ngành nông nghiệp một cách đồng bộ, toàn diện, thích ứng với biến đổi khí hậu

Tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, bền vững; phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại

Tiếp tục thúc đẩy sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực, phát huy hiệu quả các cụm CN - TTCN, thu hút công nghiệp hỗ trợ; phát triển hạ tầng thương mại, phát huy tiềm năng dịch vụ du lịch

Đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện đồng bộ nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển

Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao sức khoẻ đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững

Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí

Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài

Xây dựng thế trận quốc phòng vững chắc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động hội nhập hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Đọc thêm

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập diễn ra sáng 21/4 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gần 500 đại biểu trong, ngoài tỉnh.
Hà Tĩnh trọng thể kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh trọng thể kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Lễ kỷ niệm bắt đầu từ 9h30 tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, BHTtv và nhiều kênh sóng truyền hình trong cả nước, đồng thời livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Tổng duyệt lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Tổng duyệt lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện các công đoạn cuối cùng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, tổ chức thành công lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Sáng 19/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Tham gia cùng đoàn có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và lãnh đạo các ban, ngành trung ương. Về phía Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định.