Sâu thẳm một tình yêu…

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh hiện có khoảng 52.000 người đang làm ăn, sinh sống, lao động và học tập ở nước ngoài. Dù ở quốc gia nào, người Hà Tĩnh vẫn luôn đau đáu tình yêu với quê hương, đi đâu cũng luôn nhớ về...

sau tham mot tinh

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trò chuyện với bà con Việt kiều trong khuôn khổ hội nghị 9 tỉnh, 3 nước sử dụng đường 8 và đường 12 tổ chức tại Nọng Khai (Vương quốc Thái Lan)

Gần 30 năm sinh sống và làm việc ở Ba Lan, ông Nguyễn Hoàng Tuyển, quê xã Yên Hồ (Đức Thọ) chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà. Ông luôn dành cho quê hương một tình yêu rất đặc biệt. Ông nói đầy vẻ tự hào: “Đi đâu tôi cũng giới thiệu mình là người Hà Tĩnh, nơi mảnh đất còn nghèo nhưng con người luôn giàu ý chí, nghị lực và khát vọng. Các phong trào bên này, ở đâu có người Nghệ thì ở đó có vui vẻ, thành công. Hơn nữa, người Nghệ luôn dìu dắt nhau nơi đất khách quê người”…

Cũng như bao người khác, khi thành công, ông Tuyển nghĩ về việc tri ân cha mẹ và quê hương. Đối với quê hương, ông là Việt kiều đầu tiên về đầu tư tại quê nhà. Ông kể, đấy là vào năm 2002, Việt Nam bắt đầu có chính sách mời gọi Việt kiều về đầu tư. Sau cuộc gặp mặt do Nhà nước tổ chức tại Hà Nội, nhiều Việt kiều đã về Việt Nam đầu tư. Riêng ông Tuyển chọn Hà Tĩnh, dẫu biết rằng, nếu tính về lợi nhuận đầu tư ở đây chưa thể sánh bằng nhiều nơi khác. Khu du lịch sinh thái Quỳnh Viên resort bắt đầu được hình thành từ thời điểm này.

Ông Tuyển tâm sự: “Đầu tư trên quê hương bằng cả trái tim nên không thể đong đếm giá trị kinh tế được. Cái tôi mong muốn là không chỉ lợi nhuận mà hơn hết là bảo tồn, giữ gìn được môi trường sinh thái và văn hóa ở khu vực này. Tôi muốn thể hiện thông điệp: Cần quan tâm đầu tư phát triển ngành công nghiệp “không khói”. Đấy là lựa chọn phù hợp với điều kiện, tiềm năng của tỉnh nhà. Hướng đi này đảm bảo cho phát triển bền vững”…

Mỗi Việt kiều đều có cách nghĩ riêng, khó khăn riêng và thành công khác nhau nhưng đều có chung một tấm lòng mong quê hương luôn giữ được bản sắc văn hóa và phát triển nhanh, bền vững, hội nhập thế giới. Vì vậy, khi thành đạt, họ lại hướng về quê hương không chỉ bằng tình cảm mà bằng cả của cải vật chất.

sau tham mot tinh

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài ủng hộ người dân vùng lũ Hà Tĩnh hơn 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Anh Hoàng Văn Vinh, quê ở xã Xuân Trường (Nghi Xuân), sống và làm việc ở Liên bang Nga là người đầu tiên đề xướng xây dựng đài phun nước ở Ngã ba Đồng Lộc và ủng hộ 400 triệu đồng cho công trình. Anh cũng là người đầu tiên hưởng ứng sự kêu gọi của tỉnh kiến tạo lại Văn Miếu Hà Tĩnh, ủng hộ 2 hạng mục công trình là lầu chuông và lầu trống; công đức xây dựng 2 ngôi chùa là Phong Phạn và Yên Phúc; ủng hộ hàng trăm chiếc xe đạp cho học sinh nghèo đi học. Anh được Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển văn học Việt Nam; Hội Hữu nghị Việt - Nga tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển văn hóa hữu nghị giữa 2 nước Nga - Việt. Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga, anh được tặng bảng vàng danh dự vì những đóng góp to lớn cho tình hữu nghị Nga - Việt.

Anh Vinh chia sẻ: “Điều tôi tâm đắc nhất là tài trợ dịch Truyện Kiều ra tiếng Nga đúng dịp kỷ niệm 250 năm ngày sinh của cụ Nguyễn Du. Bởi lẽ, việc làm này đã chuyển tải được thi ca của Việt Nam nói chung và Truyện Kiều nói riêng đến người Nga để họ hiểu được giá trị văn hóa Việt Nam”…

Người làm việc lớn, người làm việc nhỏ, có thể là những công trình làm giàu thêm bản sắc văn hóa quê nhà; có thể là những công trình đầu tư lớn mang nguồn lợi về cho quê hương. Nhưng, cũng rất nhiều những việc làm mang tính chất chia sẻ yêu thương. Những khi thiên tai, lũ lụt, triệu triệu tấm lòng kiều bào lại hướng về quê hương bằng những món quà thiết thực, giúp bà con quê nhà vượt qua khó khăn. Nhiều tổ chức cộng đồng của các kiều bào ở nước ngoài thường xuyên có những hoạt động từ thiện, luôn chia sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh nơi quê nhà…

sau tham mot tinh

Hội Phụ nữ Hà Tĩnh tại Đức tặng quà tết cho người nghèo Thạch Hà

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh khẳng định: Tỉnh luôn xác định người Hà Tĩnh ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, là động lực cho sự phát triển KT-XH của địa phương, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ, hợp tác hữu nghị giữa tỉnh ta với các tỉnh nước bạn. Tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng các chính sách để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người Hà Tĩnh ở nước ngoài về quê hương đầu tư, làm ăn, sinh sống.

Đến nay, Hà Tĩnh có 6 dự án của các doanh nhân/doanh nghiệp là người Hà Tĩnh ở nước ngoài về đầu tư với tổng vốn đăng ký 9,33 triệu USD. Nhìn chung, các chương trình, dự án đều được triển khai thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ, giải ngân vốn kịp thời, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh. Các dự án của kiều bào đã giải quyết việc làm cho lao động địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu và phát triển KT-XH chung của toàn tỉnh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh luôn coi trọng và đánh giá cao những đóng góp của kiều bào dành cho quê hương, luôn mong muốn và làm hết sức mình để hỗ trợ kiều bào ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hòa nhập cộng đồng dân cư tại nước sở tại và hướng về cội nguồn.

Đọc thêm

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu dựa trên cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Ở tuổi 34, chị Hồ Thị Hiên nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ Đông Hồng (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) sau khi 3 thôn cũ hợp nhất. Từ một cán bộ bán chuyên trách có gần 10 năm làm việc ở cơ sở, chị bước vào một địa bàn rộng hơn với nhiều thay đổi trong cách tổ chức, lãnh đạo, điều hành và gắn kết người dân ở vùng biên. Những nỗ lực của nữ Bí thư chi bộ trẻ cũng chính là câu chuyện về một lớp cán bộ cơ sở đang dần thích ứng với yêu cầu mới.
Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ, Hà Tĩnh kiến nghị sớm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội vụ, bảo đảm thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn.
Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, tạo tiền đề cho tăng trưởng năm 2027 và các năm tiếp theo.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Chiều 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 42 để nghe, cho ý kiến về Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030; Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, bám sát yêu cầu thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!