Sẽ phân cấp để tỉnh, huyện quyết định những vấn đề cụ thể trong xây dựng NTM

(Baohatinh.vn) - Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, sáng 7/10, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng một số ĐBQH Hà Tĩnh có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Hương Khê. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng dự.

>> Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chia sẻ khó khăn với tiểu thương chợ Sơn

se phan cap de tinh huyen quyet dinh nhung van de cu the trong xay dung ntm

Sau khi nghe đại biểu Trần Đình Gia báo cáo dự kiến một số nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc thời gian tới, cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào các vấn đề phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình của đất nước cũng như tại huyện nhà.

Cử tri huyện Hương Khê bày tỏ niềm vui trước những đổi mới trong tổ chức hoạt động của Quốc hội thời gian qua, đặc biệt là những nỗ lực xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính.

se phan cap de tinh huyen quyet dinh nhung van de cu the trong xay dung ntm

Bí thư Đảng ủy xã Phương Mỹ - Hoàng Xuân Tần nêu những lo lắng của địa phương khi mùa mưa lũ về, đồng thời kiến nghị cần có chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng chịu nhiều ảnh hưởng thiên tai.

Tuy vậy, cử tri vẫn băn khoăn về những tồn tại, hạn chế mà Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đang nỗ lực khắc phục để đưa đất nước phát triển. Nhiều cử tri bày tỏ nỗi lo lắng và bức xúc trước tình trạng tham nhũng; tình trạng vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Một số cử tri băn khoăn và đề nghị về việc văn bản pháp luật ban hành có nhiều điều chống chéo, khó áp dụng và thiếu thống nhất khi thực thi.

se phan cap de tinh huyen quyet dinh nhung van de cu the trong xay dung ntm

Phó trưởng Phòng NN&PTNT Trần Tuấn Anh: “Đề nghị tỉnh có chính sách khuyến khích các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứ giải pháp bảo tồn và phát triển bưởi Phúc Trạch; nghiên cứu cách chế biến, xử lý giảm số lượng hạt của bưởi Phúc Trạch”

Cử tri huyện Hương Khê cũng kiến nghị các nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những khó khăn, vướng mắc trên địa bàn. Nhiều cử tri nêu ý kiến về sự vào cuộc chưa hiệu quả của “4 nhà” trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đề nghị trung ương tiếp tục chỉ đạo cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, liên kết sản xuất, bảo quản, chế biến sản phẩm; cần có điều chỉnh cụ thể các tiêu chí xây dựng nông thôn mới phù hợp với các địa bàn khác nhau.

Cử tri cũng đề nghị cần có chính sách đối với những vùng khó khăn về hạ tầng như Hương Khê; có chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất; hỗ trợ việc xây dựng một số công trình dân sinh.

Cử tri một số địa phương cũng nêu ý kiến về vấn đề trường học xuống cấp, cần nguồn lực đầu tư.

se phan cap de tinh huyen quyet dinh nhung van de cu the trong xay dung ntm

Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Nguyễn Đình Khoa: Nhiều văn bản pháp luật chồng chéo rất khó áp dụng để thực thi, do đó Quốc hội cần nghiên cứu, điều chỉnh. Đề nghị làm tốt công tác quản lý báo chí vì hiện tại báo chí quá nhiều, làm phiền đến các tổ chức, cá nhân; những người đưa tin sai sự thật cần có giải pháp để chịu trách nhiệm”.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao các ý kiến với nhiều nội dung phong phú, trong đó có nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền các cơ quan trung ương, có vấn đề liên quan đến địa phương, cũng như tâm tư nguyện vọng của bà con.

se phan cap de tinh huyen quyet dinh nhung van de cu the trong xay dung ntm

Về ý kiến cử tri nêu liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, Phó Thủ tướng cho biết, thành công lớn nhất của Quốc hội khóa XIII là đã xây dựng và thông qua được Hiến pháp. Trên cơ sở đó, hơn 100 luật và bộ luật đã được xây dựng và thông qua để cụ thể hóa Hiến pháp, cơ bản đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Để khắc phục những tồn tại như chồng chéo trong quy định, Phó Thủ tướng hứa với cử tri, sẽ nêu kiến nghị này với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tham mưu pháp luật để có giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, ban hành luật; đồng thời, khi có luật thì phải làm tốt công tác tổ chức thực hiện đưa quy định của luật vào đời sống.

Về vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp, kỳ họp tới đây, Quốc hội sẽ bàn những vấn đề liên quan đến lĩnh vực này. Hiện nay, tỷ lệ doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp là rất thấp. Vì thế, Chính phủ đang tập trung cao các giải pháp để kêu gọi doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp để nâng cao giá trị sản xuất, cải thiện đời sống cho người dân.

Liên quan đến kiến nghị về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng khẳng định: “Tới đây, sẽ tăng cường phân cấp hơn cho tỉnh, huyện quyết định những vấn đề cụ thể trong xây dựng nông thôn mới; chẳng hạn như xã sắp lên phường thì cách xây dựng nông thôn mới phải khác các xã khác, phải gắn với đô thị hóa. Ngoài tiêu chí vật chất, hạ tầng, phải coi trọng hơn nữa các tiêu chí “mềm” để đảm bảo ổn định tình hình trong quá trình phát triển”.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng trả lời các vấn đề cử tri nêu liên quan đến thực tế tại địa bàn, trong đó, việc đầu tư kết cấu hạ tầng thị trấn Hương Khê là cần thiết, sẽ bàn với tỉnh để nghiên cứu, ưu tiên đầu tư một số công trình cần thiết trước mắt.

“Chúng tôi sẽ trao đổi một số nội dung với lãnh đạo tỉnh trong việc xây dựng chợ tạm do tiểu thương bị thiệt hại do cháy chợ Sơn. Đề nghị, các cấp, ngành tiếp tục quan tâm tới bà con để người dân ổn định sản xuất, kinh doanh” – Phó Thủ tướng nói.

Về sự cố môi trường biển, Phó Thủ tướng cho biết, ngay khi xảy ra sự cố, Chính phủ đã ban hành quyết định hỗ trợ trực tiếp; hiện nay, đã hoàn toàn việc kiểm đếm và Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định hỗ trợ. Ngoài việc hỗ trợ trực tiếp, Chính phủ và các địa phương đang tập trung xử lý vấn đề về lâu dài như: xử lý môi trường biển, khắc phục những vấn đề liên quan đến sinh kế người dân...

“Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để xứng đáng là đại biểu dân cử” - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...