Tăng cường hiệu quả tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có công văn gửi Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông; Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh; Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Trưởng ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc về việc tăng cường hiệu quả tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, tác động toàn diện tới kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống Nhân dân, có thể kéo dài, khó dự đoán chính xác thời gian kết thúc. Để tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả cao thì công tác tuyên truyền vẫn là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, giúp mọi người dân có nhận thức đúng đắn, kịp thời để tự giác, chủ động và chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch, kiểm soát được tình hình trong mọi tình huống.

Tăng cường hiệu quả tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Tĩnh

ĐVTN dán 100 poster tuyên truyền, nhắc nhở hành khách các bước để đảm bảo an toàn cho bản thân khi sử dụng phương tiện công cộng...

Theo sự phân công của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 01-TB/BCĐ ngày 19/3/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí quan tâm một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quan điểm: “Chống dịch như chống giặc”; cả hệ thống chính trị và mọi người dân đều có trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia; tập trung phòng, chống dịch đi liền với ổn định tình hình, đảm bảo các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như tiến hành đại hội Đảng các cấp, phát triển sản xuất kinh doanh; thông tin phải chính xác, toàn diện, kịp thời, minh bạch về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời phát hiện nhanh và kiên quyết đấu tranh, phản bác, xử lí nghiêm những thông tin bịa đặt, phiến diện, thiếu khách quan cố ý hoặc vô ý gây nhận thức sai lệch, tác động xấu tới cộng đồng; phát hiện, biểu dương kịp thời những tổ chức, cá nhân tích cực, có cách nghĩ, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phòng, chống dịch đi đôi với cảnh báo, phê phán những hiện tượng, hành vi thiếu trách nhiệm, buông lỏng, phản cảm, coi thường sức khỏe, tính mạng của cá nhân và cộng đồng...

2. Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông, Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh khẩn trương phê duyệt và thực hiện tốt kịch bản tuyên truyền theo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 21/3/2020, gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Phòng Tuyên truyền, Báo chí và Xuất bản) trong ngày 24/3/2020 để theo dõi, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh.

3. Các cơ quan báo chí và hệ thống truyền thông trên địa bàn tăng cường thời lượng tối đa, đa dạng hóa hình thức, mở thêm chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phản ánh kịp thời, đúng mức về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch đến mọi đối tượng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 172-TB/TW ngày 21/3/2020, cập nhật chỉ đạo thường xuyên của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Trung ương, của tỉnh; trước mắt ưu tiên tuyên truyền việc quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Công điện số 04-CĐ/BCĐ ngày 22/3/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh “Về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới”, lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” ngày 18/3/2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, công tác rà soát, đón tiếp, cách li người từ nước ngoài và các vùng dịch về trên địa bàn các địa phương...

4. Sở Y tế, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh chủ động, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình, diễn biến của dịch bệnh và công tác chỉ đạo, triển khai phòng, chống dịch trên địa bàn cho các cơ quan báo chí, truyền thông.

5. Sở Thông tin - Truyền thông phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các huyện, thị, thành phố chỉ đạo tăng cường thời lượng tiếp sóng các chương trình thời sự, bản tin của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở thường xuyên cập nhật, phát thanh về các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các địa phương về phòng, chống dịch; chủ động làm việc với các đơn vị viễn thông để tăng cường tuyên truyền qua hình thức tin nhắn điện thoại, qua các mạng xã hội.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức việc dạy học trên truyền hình đảm bảo hiệu quả, thiết thực, coi đây là một nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong việc tham gia phòng, chống dịch.

6. Các phòng chức năng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy Đảng bộ trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 35 các cấp tăng cường công tác chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, tối đa tận dụng ưu thế của công nghệ thông tin, các mạng viễn thông, mạng xã hội; thường xuyên rà soát, phát hiện những thông tin xấu độc, sai trái để kịp thời, chủ động đấu tranh, phản bác, xử lí có hiệu quả. Những trường hợp nghiêm trọng hoặc vượt thẩm quyền xử lí, báo cáo kịp thời, trực tiếp cho đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (qua điện thoại, tin nhắn hoặc Messenger, Zalo...).

Phòng Tuyên truyền và Báo chí - Xuất bản Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm giúp lãnh đạo Ban thường xuyên theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện những nội dung trên để kịp thời báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19./.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Một mùa kỷ niệm, muôn điều gửi trao

Một mùa kỷ niệm, muôn điều gửi trao

Những ngày tháng 6, cùng với cả nước, các cơ quan báo chí Hà Tĩnh đã có dấu ấn đẹp với chuỗi các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam trang trọng, ý nghĩa.
Bản lĩnh - trách nhiệm - chuyên nghiệp khi tác nghiệp tại sự kiện lớn

Bản lĩnh - trách nhiệm - chuyên nghiệp khi tác nghiệp tại sự kiện lớn

Các sự kiện lớn ở Hà Tĩnh luôn được các nhà báo, phóng viên chuyển tải một cách đầy đủ, kịp thời, sinh động, góp phần mang đến thành công lớn và lan tỏa giá trị các sự kiện. Với họ, đó không chỉ là vinh dự mà còn là thử thách lớn lao, đòi hỏi phải thực sự bản lĩnh - trách nhiệm - chuyên nghiệp.
[Motion Graphics] 14 điểm mới của Luật BHXH 2024

[Motion Graphics] 14 điểm mới của Luật BHXH 2024

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025 được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trong hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, đồng thời thu hút thêm người tham gia BHXH.
Độc đáo đội kèn đồng của nông dân Yên Hòa

Độc đáo đội kèn đồng của nông dân Yên Hòa

Những người nông dân ở xã Yên Hoà, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) chưa hề được đào tạo, chưa biết một nốt nhạc, sau một thời gian tập luyện, họ đã có thể sử dụng nhiều nhạc cụ khác nhau.
Học Bác để gieo những "mùa phấn sáng"

Học Bác để gieo những "mùa phấn sáng"

20 năm dạy học, cô Trần Thị Cảnh Thuần - giáo viên Trường THPT Mai Thúc Loan (Thạch Hà - Hà Tĩnh) đã để lại nhiều dấu ấn, là tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác.
Ô nhiễm môi trường từ lò giết mổ gia súc tập trung

Ô nhiễm môi trường từ lò giết mổ gia súc tập trung

Xây dựng lò giết mổ tập trung là một chủ trương cần thiết để hạn chế tình trạng giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư. Tuy nhiên, nếu các chủ lò giết mổ không tuân thủ nghiêm các quy định thì những mục tiêu ban đầu hướng đến lại là điều trái ngược.
“Và tôi đã đến với báo chí như thế”

“Và tôi đã đến với báo chí như thế”

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam không chỉ là ngày của những người làm báo chuyên nghiệp, mà còn là dịp để những người từng cầm bút, khát khao chuyển tải sự thật và cảm xúc đến với cộng đồng nhìn lại hành trình với từng dòng tin, khuôn hình.
[Motion Graphics] Những điểm nổi bật trong Luật Nhà giáo

[Motion Graphics] Những điểm nổi bật trong Luật Nhà giáo

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Nhà giáo. Luật gồm 9 chương, 42 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Sau đây là những điểm nổi bật trong Luật Nhà giáo vừa được thông qua.
Chuyện những người “gác cổng”

Chuyện những người “gác cổng”

Đi sớm về muộn, trăn trở với từng dòng thông tin, con số, từng chương trình truyền hình… trước khi xuất bản một bản tin, bài phóng sự, một số báo, chương trình truyền hình, đó là công việc âm thầm thường nhật của thư ký tòa soạn, biên tập viên của Báo Hà Tĩnh.
Nghề báo - nghề nguy hiểm

Nghề báo - nghề nguy hiểm

Để có những bản tin thời sự nóng hổi, những phóng sự điều tra gây chấn động, các phóng viên đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và thậm chí là sự nguy hiểm tính mạng.