Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi sáng kiến, ý tưởng, dự án hướng về Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh khẳng định sẽ lắng nghe nghiêm túc, đồng hành chân thành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi sáng kiến, ý tưởng, dự án của các doanh nghiệp, doanh nhân hướng về địa phương.

bqbht_br_5.jpg

Sáng 25/4, tại TP Hà Tĩnh, Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam và doanh nghiệp trong tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình gặp mặt, kết nối. Tham dự có gần 100 doanh nghiệp Hà Tĩnh, hội viên Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh và Hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang khu vực phía Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan cùng dự.

bqbht_br_1.jpg
Ông Lê Đức Thắng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh và Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam mong muốn tạo ra một không gian kết nối thực chất, đa chiều và mang lại giá trị lâu dài.

Trao đổi tại chương trình, đại diện các doanh nghiệp trong tỉnh, doanh nghiệp Hà Tĩnh tại các tỉnh phía Nam và Hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang khu vực phía Nam đã thảo luận cởi mở, chia sẻ nhiều tâm tư, kỳ vọng và kinh nghiệm trong điều hành, quản trị, tiếp cận thị trường, quản lý nhân sự, công nghệ; kinh nghiệm tìm kiếm đối tác và mở rộng kết nối thị trường, chuỗi cung ứng...

bqbht_br_2.jpg
Ông Nguyễn Tiến Trình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc Công ty Thành Sen Travel: Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo cơ chế thông thoáng hơn, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để giúp doanh nghiệp giảm chi phí và có nhiều cơ hội đầu tư phát triển.

Các đại biểu cũng kiến nghị, đóng góp, phản ánh về môi trường đầu tư, cơ chế chính sách; giải pháp cải thiện hạ tầng, thủ tục hành chính… đến lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành; qua đó mong muốn chính quyền chia sẻ, đồng hành và đổi mới cách thức hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả hơn.

bqbht_br_6.jpg
Ông Bùi Đức Thọ - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang khu vực phía Nam phát biểu thảo luận.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao ý nghĩa của chương trình kết nối. Đây là dịp quan trọng để tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các doanh nghiệp đồng hương đang hoạt động ở khu vực phía Nam với cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh; mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời thông tin về tình hình tăng trưởng, phát triển xã hội của địa phương trong thời gian qua.

bqbht_br_7.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại chương trình.

Theo đó, kinh tế Hà Tĩnh đang vươn mình mạnh mẽ, có sự chuyển biến tích cực, đồng đều trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2023 đạt 7,16%, nằm trong nhóm khá của cả nước. Năm 2024, tỉnh kiên trì mục tiêu ổn định kinh tế, thúc đẩy phục hồi và giữ vững đà tăng trưởng bền vững trên 7,48%. Trong quý I năm 2025, GRDP tăng 6,5% so với cùng kỳ. Các ngành công nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ cột; khu vực dịch vụ từng bước khởi sắc; nông nghiệp chuyển mạnh sang hướng công nghệ cao, phát triển xanh và chuỗi giá trị.

Đặc biệt, công tác thu hút đầu tư có nhiều điểm sáng. Năm 2024, Hà Tĩnh thu hút được 26 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 25.400 tỷ đồng – tăng gần 2,5 lần về quy mô vốn so với năm 2023. Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 1.550 dự án còn hiệu lực, trong đó có 71 dự án FDI với tổng vốn hơn 16 tỷ USD. Nhiều dự án trọng điểm, động lực đang được đẩy nhanh triển khai như: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II; các nhà máy pin, Nhà máy sản xuất ô tô điện của Vingroup; các khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, VSIP, Gia Lách mở rộng; các dự án cầu cảng tại cảng Vũng Áng, hạ tầng khu du lịch biển, đô thị sinh thái ven biển… Đây là tiền đề quan trọng để Hà Tĩnh tiếp tục bứt phá, trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ của khu vực Bắc Trung Bộ trong thời gian tới.

Bên cạnh những con số tích cực về kinh tế, Hà Tĩnh luôn chú trọng hài hòa giữa tăng trưởng với phát triển văn hóa – xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống người dân. Tỉnh đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, có 100% xã đạt chuẩn, nhiều huyện đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững.

Trong thành quả đó, doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân có vai trò hết sức to lớn và đáng ghi nhận. Tỉnh Hà Tĩnh hiện có trên 12.500 doanh nghiệp đang hoạt động, y nhiều doanh nghiệp không chỉ tạo ra của cải vật chất mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng tỉnh trong các chương trình an sinh, giảm nghèo, giáo dục, y tế, phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

bqbht_br_4.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại chương trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cũng ghi nhận và cảm ơn các doanh nghiệp xa quê luôn hướng về quê hương. Nhiều hội viên đã đầu tư trực tiếp hoặc kết nối nguồn lực cho các dự án sản xuất, thương mại, du lịch tại tỉnh; đồng thời tham gia sâu rộng các hoạt động từ thiện, khuyến học, hỗ trợ người dân Hà Tĩnh trong khó khăn. Bên cạnh mục đích gặp mặt, kết nối, hỗ trợ an sinh xã hội, mong muốn các doanh nghiệp phía Nam sẽ tìm hiểu, nghiên cứu hợp tác đầu tư tại Hà Tĩnh. Hiện nay, Hà Tĩnh đã có quy hoạch tỉnh cùng nhiều tiềm năng, lợi thế cả trong nông nghiệp, công nghiệp, du lịch để các doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh; đặc biệt là các ngành công nghiệp phụ trợ, du lịch tâm linh...

Để doanh nghiệp thành công thì chính quyền phải đồng hành, tạo niềm tin, sự thuận lợi và minh bạch trong mọi chính sách. Với tinh thần đó, tỉnh cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công vụ, bảo đảm môi trường đầu tư thông thoáng, công khai và hiệu quả. Mong muốn thông qua chương trình, các doanh nhân sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác, chia sẻ và cùng phát triển. Hà Tĩnh sẽ lắng nghe nghiêm túc, đồng hành chân thành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi sáng kiến, ý tưởng, dự án hướng về Hà Tĩnh.

bqbht_br_3.jpg
Ông Nguyễn Phi Dần - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam bế mạc chương trình.

Phát biểu bế mạc chương trình, ông Nguyễn Phi Dần - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam bày tỏ mong muốn các cấp chính quyền tỉnh tiếp tục quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành, hỗ trợ cho mọi dự án đang và sẽ đầu tư, coi doanh nghiệp là đối tác, cùng kiến tạo phát triển.

Đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp đang hoạt động tại Hà Tĩnh chủ động kết nối với Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam. Hội sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm quản trị, chuyển giao công nghệ và nhân lực, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp tỉnh nhà. Sự liên kết “tại chỗ” – “xa quê” sẽ hình thành chuỗi giá trị khép kín, gắn thương hiệu Hà Tĩnh với chất lượng và trách nhiệm xã hội trên khắp mọi miền đất nước.

Ông Nguyễn Phi Dần khẳng định, Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong mọi hoạt động chính trị - kinh tế - xã hội để mỗi bước tiến của doanh nghiệp là một viên gạch xây dựng quê hương. Tin tưởng rằng, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ.

bqbht_br_10.jpg
Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam trao biểu trưng tặng 3 căn nhà cho các hộ nghèo thuộc chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh với tổng giá trị 210 triệu đồng.

Cũng tại chương trình, Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam trao tặng 3 căn nhà cho các hộ nghèo thuộc chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh với tổng giá trị 210 triệu đồng.
Hội Doanh nghiệp Bắc Giang phía Nam trao tặng 2 căn nhà cho các hộ nghèo thuộc chương trình với tổng giá trị 140 triệu đồng.

bqbht_br_9.jpg
Hội Doanh nghiệp Bắc Giang phía Nam trao biểu trưng tặng 2 căn nhà cho các hộ nghèo thuộc chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh với tổng giá trị 140 triệu đồng.

Trong những ngày tới, Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam và Hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang khu vực phía Nam sẽ trực tiếp khảo sát, làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, tại các doanh nghiệp Hà Tĩnh để tìm hiểu đầu tư, hợp tác.

bqbht_br_8.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Chủ đề DOANH NHÂN HÀ TĨNH

Đọc thêm

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Công tác cán bộ - “then chốt của then chốt” trong kiến tạo chính quyền địa phương hai cấp

Công tác cán bộ - “then chốt của then chốt” trong kiến tạo chính quyền địa phương hai cấp

Trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, Đảng ta luôn nhất quán khẳng định: công tác cán bộ là khâu “then chốt của then chốt”, quyết định sự thành bại của mọi nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với công tác cán bộ càng trở nên bức thiết, đòi hỏi tư duy mới, cách làm mới và quyết tâm chính trị cao hơn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở có uy tín, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Ngày 18/2/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 - 20/2/2026, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.
Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, quyết tâm đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, quyết tâm đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đảng bộ Hà Tĩnh tiếp tục xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt; lấy đoàn kết, kỷ cương làm nền tảng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống một cách kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ.
Lễ chào cờ đầu năm - nhân niềm tự hào, lan tỏa đoàn kết

Lễ chào cờ đầu năm - nhân niềm tự hào, lan tỏa đoàn kết

Sáng mồng 1 Tết, trong tiết trời mưa xuân lất phất, tại nhiều thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Tĩnh, tiếng Quốc ca lại vang lên trang nghiêm trong lễ chào cờ đầu năm mới. Nghi thức thiêng liêng này đã trở thành một nét đẹp văn hóa được duy trì qua nhiều năm.
Hiện thực hóa các định hướng chiến lược, Hà Tĩnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Hiện thực hóa các định hướng chiến lược, Hà Tĩnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh niềm tin và khí thế được bồi đắp từ thành công của Đại hội XIV của Đảng là động lực to lớn để Hà Tĩnh chủ động cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các định hướng chiến lược, tạo bước phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong giai đoạn mới.
Lời chúc Tết Bính Ngọ của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Lời chúc Tết Bính Ngọ của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng gửi tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà, những người con quê hương Hà Tĩnh trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Thành Sen khẳng định vị thế “đầu tàu” phát triển

Thành Sen khẳng định vị thế “đầu tàu” phát triển

Khi những cánh đào phai bắt đầu khoe sắc cũng là lúc phường Thành Sen hân hoan đón chào mùa xuân trong diện mạo và tâm thế mới. Đô thị trung tâm của tỉnh tiếp tục định hình vị thế “đầu tàu” dẫn dắt phát triển của tỉnh nhà.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.