Thanh niên Hà Tĩnh hăng hái viết đơn tình nguyện nhập ngũ

(Baohatinh.vn) - Mỗi lá đơn viết tay tình nguyện nhập ngũ là một sự lựa chọn đầy tự hào của thanh niên Hà Tĩnh để rèn luyện, trưởng thành và phụng sự Tổ quốc.

Tại căn nhà nhỏ ở tổ dân phố 7, phường Nam Hồng Lĩnh, bà Phan Thị Dung (SN 1969) không giấu được xúc động khi kể về con trai duy nhất là Phạm Quốc Thắng (SN 2007) đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Là mẹ đơn thân, bà Dung từng nghĩ con sẽ theo đuổi con đường học nghề, đi làm sớm song Thắng lại chọn một lối đi khác.

Dù bất ngờ, bà Dung vẫn ủng hộ con trai tình nguyện lên đường nhập ngũ để góp phần bảo vệ Tổ quốc.

“Gia đình bên ngoại có truyền thống quân đội, cháu muốn thử sức, trưởng thành hơn trong môi trường này. Ban đầu tôi có lo lắng nhưng cũng mừng vì thấy con trai đã biết suy nghĩ thấu đáo, sống có lý tưởng”, bà Dung chia sẻ.

Thắng là một trong những thanh niên đầu tiên ở phường Nam Hồng Lĩnh chủ động viết đơn xin nhập ngũ năm 2026. Với sự hỗ trợ từ Hội đồng NVQS phường, Thắng đã được hướng dẫn đầy đủ thủ tục từ chuẩn bị hồ sơ cũng như động viên tinh thần cho “chuyến xe” sắp tới – chuyến xe của lòng yêu nước và khát vọng cống hiến.

Đến nay, phường Nam Hồng Lĩnh có 3 thanh niên tự nguyện viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Theo ông Võ Thanh Định – Phó Chủ tịch UBND phường, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS Nam Hồng Lĩnh cho biết: “Phường Nam Hồng Lĩnh có diện tích rộng, dân số đông, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ khá lớn. Do đó, công tác vận động được thực hiện đồng bộ, phối hợp giữa chính quyền, tổ dân phố và các đoàn thể để thanh niên hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi, từ đó sẵn sàng viết đơn tình nguyện. Đến nay, địa phương đã có 3 thanh niên tự nguyện viết đơn”.

Trường hợp của Nguyễn Hữu An (SN 2007, trú thôn Đan Trung, xã Thạch Hà) cũng là minh chứng cho sự chủ động và lựa chọn dứt khoát của thế hệ trẻ. Vừa qua, An dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia khối C00 và đạt 26 điểm, một mức điểm đủ sức để em trúng tuyển vào nhiều trường đại học. Thế nhưng, An đã xác định từ sớm, học xong THPT em sẽ tham gia nghĩa vụ trong lực lượng CAND để rèn luyện, trưởng thành và theo đuổi đúng ước mơ từ nhỏ.

Được khoác lên màu áo lính là ước mơ từ thuở bé của Nguyễn Hữu An (áo đen).

“Ước mơ từ bé của em là được khoác lên màu áo lính để được rèn luyện, góp phần bảo vệ Tổ quốc. Tham gia nghĩa vụ CAND sẽ giúp em rèn bản lĩnh, kỷ luật và sống có trách nhiệm hơn với bản thân và xã hội” - An chia sẻ.

Quyết định của An nhận được sự ủng hộ lớn từ gia đình, nhà trường và địa phương. Sự lựa chọn này cũng thể hiện nhận thức rõ ràng, chín chắn của những thanh niên thế hệ Gen Z khi không chọn học tập truyền thống mà bước vào môi trường rèn luyện đầy kỷ luật của những người lính.

Hữu An viết đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ CAND.

Em Nguyễn Trọng Đại (SN 2007, thôn Hồng Hoa, xã Đức Đồng) cũng đã mạnh dạn viết đơn tình nguyện nhập ngũ ngay sau khi hoàn thành chương trình THPT.

Đại chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy quyết tâm: “Em cảm thấy bản thân có đủ sức khỏe, tinh thần và phẩm chất để bước vào môi trường quân ngũ. Đây là lúc tuổi trẻ cần sống có trách nhiệm và cống hiến cho Tổ quốc.”

Nguyễn Trọng Đại nhận thức rõ ràng của thanh niên hôm nay về trách nhiệm công dân trong thời bình.

Sự tự tin và chủ động của Trọng Đại thể hiện tinh thần sẵn sàng lên đường vì nhiệm vụ chung, là kết quả của công tác tuyên truyền sâu sát và nhận thức rõ ràng của thanh niên hôm nay về trách nhiệm công dân trong thời bình.

Từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 được triển khai chủ động. Hiện toàn tỉnh có khoảng 110 đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

Thượng tá Nguyễn Công Dũng – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin: “Chúng tôi đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh, phối hợp nắm tình hình từ cơ sở, quán triệt 69 công an cấp xã thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động. Song song với đó, đẩy mạnh truyền thông về chính sách, quyền lợi hậu phương để tạo động lực cho thanh niên và gia đình.

Cùng với việc hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân, ngành công an, quân sự còn có chính sách tạo việc làm sau khi xuất ngũ. Đặc biệt, những thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng sẽ được xem xét chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp sau khi hoàn thành nghĩa vụ”.

Thanh niên địa phương nô nức đăng ký nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.

Viết đơn tình nguyện không chỉ là một thủ tục mà còn là sự lựa chọn trưởng thành đầy trách nhiệm với Tổ quốc. Những thanh niên tỉnh nhà đang tiếp tục nối dài truyền thống quê hương - nơi lòng yêu nước và tinh thần cống hiến luôn được trao truyền.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói