Thời tiết Hà Tĩnh: Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

(Baohatinh.vn) - Mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên địa bàn Hà Tĩnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, hư hại nhà cửa, các công trình hạ tầng.

Thời tiết Hà Tĩnh: Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

Ảnh minh họa

Ngày 25/4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực Hà Tĩnh gây mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa từ 7 giờ đến 20 giờ phổ biến dưới 15mm, riêng Chu Lễ: 16mm, Hương Vĩnh: 28mm, Phú Gia (Hương Khê): 28,8mm, Hương Quang (Vũ Quang): 39,6mm, xã Sơn An (Hương Sơn): 44,2mm. Ven biển có gió Đông Bắc mạnh cấp 4, giật cấp 5.

Đêm 25/4, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng khu vực Hà Tĩnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3; ven biển có lúc cấp 4, cấp 5. Ngày 26 - 27/4, trời mát. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21 - 23 độ C.

Ngày 26/4, vùng biển Hà Tĩnh duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 1,5 - 2,5m. Biển động.

Khu vực Hà Tĩnh có mưa, có nơi mưa vừa và dông với lượng mưa 10 - 20mm/24h. Một số huyện cục bộ có mưa to như Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang có nơi trên 40mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Gió mạnh sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Đọc thêm

Cảnh báo nguy cơ bệnh sốt rét quay trở lại

Cảnh báo nguy cơ bệnh sốt rét quay trở lại

Dù Hà Tĩnh được công nhận là đã loại trừ bệnh sốt rét quy mô cấp tỉnh song với việc xuất hiện các ca sốt rét ngoại lai đã dẫn tới nguy cơ cao bệnh có thể quay trở lại.
Ngắm đàn cò ngàn con kéo về trú ngụ tại một trang trại ở Hà Tĩnh

Gian nan bảo vệ chim trời

Thời gian gần đây, có nhiều đàn chim hoang dã, chim di cư về vùng đất Hà Tĩnh trú ngụ. Thế nhưng, để bảo vệ môi trường sống cho các loài chim, lực lượng chức năng và người dân đang gặp không ít khó khăn.
Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.