Thống nhất đặt tên đường 3 huyện Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Chiều 6/12, Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải cùng dự.

thong nhat dat ten duong 3 huyen nghi xuan duc tho huong son

Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh điều hành cuộc họp

Cuộc họp đã nghe, thẩm tra và cho ý kiến về nội dung các tờ trình, dự thảo Nghị quyết hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2017; Nghị quyết quy định cụ thể một số điểm của Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Nghị quyết thông qua Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Nghị quyết thông qua Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết đặt tên một sô tuyến đường trên địa bàn các huyện Nghi Xuân, Đức Thọ và Hương Sơn.

thong nhat dat ten duong 3 huyen nghi xuan duc tho huong son

Giám đốc BHXH tỉnh Hoàng Văn Minh đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế năm 2017 đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo và đối với người cao tuổi từ 60 – 80 tuổi có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh chưa được cấp thẻ BHYT

Các ý kiến tham gia thảo luận tại hội nghị cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, một số đại biểu cũng cho rằng, do Đề án Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và Đề án Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2017 có nhiều nội dung, đối tượng thụ hưởng trùng lặp nên chỉ cần ban hành chung 1 nghị quyết, không nhất thiết tách riêng thành 2 nghị quyết riêng biệt.

thong nhat dat ten duong 3 huyen nghi xuan duc tho huong son

Giám đốc Sở LĐ-TBXH Nguyễn Trí Lạc: Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và Đề án hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2017 có nhiều nội dung, đối tượng thụ hưởng trùng lặp nên chỉ cần ban hành chung 1 Nghị quyết

Đối với đề án về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, cần làm rõ lộ trình xã hội hóa, phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và theo Kết luận 05 của BTV Tỉnh ủy; bổ sung vấn đề quy hoạch gắn với phát triển kinh tế vùng; sát nhập, liên kết các cơ sở dạy nghề…

Đa số các đại biểu cũng đồng tình với cách đặt tên các tuyến đường tại địa bàn 3 huyện Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn.

thong nhat dat ten duong 3 huyen nghi xuan duc tho huong son

Giám đốc Sở VHTT&DL Bùi Xuân Thập “hiến kế” đổi tên đường Nguyễn Du (thị trấn Xuân An) thành đường Trần Phú. Việc đổi tên đường không chỉ đảm bảo thuận lợi khi áp dụng vào thực tiễn mà còn mang ý nghĩa to lớn đối với địa phương.

Tại hội nghị, ý kiến của đại biểu tập trung làm rõ bất cập khi cùng đặt tên tuyến đường Nguyễn Du tại 2 thị trấn Xuân An và Nghi Xuân gây khó khăn cho công tác quản lý và các giao dịch; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ.

thong nhat dat ten duong 3 huyen nghi xuan duc tho huong son

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu: Cần đặc biệt chú trọng, làm rõ lộ trình xã hội hóa đối với đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Theo đó, cần nghiên cứu, lựa chọn tên gọi khác trong “ngân hàng” tên đường để tránh nhầm lẫn, thuận lợi hơn khi đi vào thực tiễn. UBND huyện Nghi Xuân và hội đồng tư vấn cần làm tốt công tác tư tưởng với bà con nhân dân và đề xuất tên gọi trên cơ sở các ý kiến được đưa ra tại cuộc họp.

thong nhat dat ten duong 3 huyen nghi xuan duc tho huong son

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải: Đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần xác định rõ chủ thể sát nhập (trường vào trung tâm hay trung tâm vào trường); không đặt cùng 1 tên 2 tuyến đường của 2 đô thị liền kề, tránh gây khó khăn cho công tác quản lý; sau khi thông qua phương án hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho hộ cận nghèo, UBND tỉnh cần sớm ban hành quyết định hỗ trợ kinh phí để các đối tượng được hưởng lợi kịp thời.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải và Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh đề nghị các đơn vị soạn thảo tiếp thu ý kiến, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các tờ trình, dự thảo để trình kỳ họp HĐND sắp tới.

Đọc thêm

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã triển khai cùng lúc nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực nhằm giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, việc hỗ trợ những mô hình sinh kế để giảm nghèo bền vững ngày càng phát huy hiệu quả.
Để người nhiễm HIV từ bỏ khói thuốc lá

Để người nhiễm HIV từ bỏ khói thuốc lá

Mỗi bác sỹ sẽ là một tuyên truyền viên hữu ích để giúp người nhiễm HIV trên địa bàn Hà Tĩnh từng bước từ bỏ khói thuốc, bảo vệ sức khỏe, hòa nhập tốt với cộng đồng.
Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Nhờ triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, 5 năm qua, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác giảm nghèo. Với nhiều cách làm sáng tạo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Đức Thọ giảm đáng kể.
Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hương Sơn.
Những người "dệt lưới" an sinh

Những người "dệt lưới" an sinh

Cần mẫn đưa chính sách an sinh đến với từng người, từng nhà, những nhân viên dịch vụ thu BHXH Hà Tĩnh được ví như người “dệt lưới”, giúp nhiều người có chỗ dựa vững chắc…
Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai bằng nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả, nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.