Thông tin mới nhất về thời tiết Tết Nguyên đán

Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 tết, Bắc Bộ trời nắng, nền nhiệt độ ở mức cao hơn hẳn so với thời kỳ này hàng năm, dự báo có thể lên đến 27 độ C vào buổi trưa…

Minh họa từ internet
Minh họa từ internet

Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong hai ngày 29 và 30 tháng 1 (tức ngày 29 và 30 Tết), các tỉnh phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có sương mù và mưa nhỏ rải rác, ban ngày giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 -18 độ và nhiệt cao nhất vào trưa chiều ở mức từ 21 - 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời ít mây hơn, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ ban đêm 12 - 15 độ, ban ngày 22 - 25 độ, riêng khu vực Điện Biên - Lai Châu nhiệt độ cao nhất trong ngày ở ngưỡng 26 - 28 độ.

Từ ngày 31/1 (tức ngày mùng 1 tết) đến ngày 5/2 (ngày mùng 6 tết), đêm và sáng nhiều mây, có sương mù và mưa nhỏ ở một vài nơi với lượng không đáng kể, ban ngày giảm mây trời nắng. Nền nhiệt độ ở mức cao hơn hẳn so với thời kỳ này hàng năm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ, ngay cả những nơi có địa hình núi cao cũng trên 10 độ. Nhiệt cao nhất vào trưa chiều tăng dần và có thể lên đến 25 - 27 độ.

Riêng các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ cao hơn, đặc biệt là một số nơi thuộc các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La thuộc khu tây bắc cường độ nắng khá mạnh nên nhiệt độ có thể lên 31 - 33 độ, trời khá nóng vào giữa trưa.

Trong khi đó, hai ngày đầu (29 và 30/1), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời phổ biến không mưa nhiệt độ khá cao, thấp nhất từ 17-19 độ và cao nhất từ 23 - 26 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời ít mưa, nhiệt độ tăng dần từ bắc vào nam, ở phía bắc nhiệt độ thấp nhất khoảng 19 – 22 độ, cao nhất 24 - 27 độ; các tỉnh phía nam nhiệt độ thấp nhất khoảng 21 -23 độ và cao nhất từ 28 - 30 độ.

Từ ngày 31/1 đến ngày 5/2, ở phía bắc của khu vực, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời khô ráo, sáng sớm có nơi có sương mù. Nhiệt độ cũng cao hơn bình thường, thấp nhất từ 16-19 độ và cao nhất từ 24-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời hầu như không mưa, ở phía bắc nhiệt độ dao động trong khoảng từ 19 – 26 độ, còn các tỉnh phía nam thời gian nắng trong ngày cao nên nhiệt độ cao nhất từ 28 - 30 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời không có mưa, nhiệt độ đang nhích dần lên, đặc biệt vào ban đêm. Tại Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ và cao nhất từ 26-29 độ, khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao hơn, vào trưa và chiều hầu hết các nơi đều trên 30 độ.

Như vậy thời tiết các tỉnh miền Bắc trong và sau dịp tết Tết Giáp Ngọ vẫn ấm áp. Các tỉnh miền Trung và miền Nam phổ biến không mưa, ngày trời nắng và nền nhiệt độ khá cao.

Thông tin mới nhất về thời tiết Tết Nguyên đán ảnh 2

Nhiệt độ trong những ngày đầu năm Giáp Ngọ cao hơn hẳn cùng kỳ mọi năm

Thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (29/1):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 – 17 độ, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ, riêng khu Tây Bắc 26 – 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ, phía nam 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Tuệ Khanh

Nguồn: VnMedia

Đọc thêm

Hướng nghiệp sớm - vững tương lai

Hướng nghiệp sớm - vững tương lai

Hoạt động giáo dục hướng nghiệp đã trở thành một phần không thể thiếu trong các chương trình ngoại khóa ở Hà Tĩnh. Nhờ đó, học sinh được khám phá nghề nghiệp phù hợp từ sớm.
[Infographic] Bệnh tay chân miệng - nhận biết nhanh, phòng ngừa đúng

[Infographic] Bệnh tay chân miệng - nhận biết nhanh, phòng ngừa đúng

Bệnh tay chân miệng là một bệnh lý dễ lây lan, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa. Đối tượng thường dễ mắc bệnh là trẻ em vì sức đề kháng của trẻ khá yếu. Cha mẹ cần hiểu biết đúng về bệnh để có thể ứng phó kịp thời, kiểm soát dịch bệnh một cách tốt nhất.
Không chủ quan trước diễn biến của bệnh tay chân miệng

Không chủ quan trước diễn biến của bệnh tay chân miệng

Dù từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh chưa ghi nhận ổ dịch tay chân miệng, song trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, ngành y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng tránh.
Lễ yên vị các liệt sĩ Đại đội pháo binh 45

Lễ yên vị các liệt sĩ Đại đội pháo binh 45

Lễ yên vị được UBND xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp các tổ chức, cá nhân và Nhân dân tổ chức theo nghi thức truyền thống, với các nghi lễ cầu siêu, dâng hương trang nghiêm, đúng phong tục.
Khai trương Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh tại xã Can Lộc

Khai trương Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh tại xã Can Lộc

Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đi vào hoạt động với đội ngũ nhân lực chuyên môn cao, máy móc hiện đại, thực hiện khám BHYT góp phần giúp người dân có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.
Nỗi lo quà vặt "bẩn" trước cổng trường học

Nỗi lo quà vặt "bẩn" trước cổng trường học

Tại nhiều cổng trường ở Hà Tĩnh, các quán bán quà vặt luôn hấp dẫn học sinh. Đằng sau đó là nỗi lo về nguồn gốc, chất lượng và sự ảnh hưởng đến thói quen ăn uống, sức khỏe học sinh.