Sau khi bế mạc Hội nghị Cấp cao khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 10 (CLV 10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cùng chủ trì họp báo quốc tế thông báo kết quả Hội nghị.
Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, các bên đã có một hội nghị thành công. Đây cũng là lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB) và ASEAN tham dự Hội nghị theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.
“Khi mời ông Tổng Giám đốc điều hành WB thì ông đã nói một câu mà hôm nay chúng tôi muốn nhắc lại, một câu ca dao Việt Nam mà cả ba Thủ tướng đều thống nhất: Một cây làm chẳng nên non/Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, Thủ tướng chia sẻ.
“Ba Thủ tướng đều quyết tâm đoàn kết, hỗ trợ, làm hết sức mình để xây dựng tình cảm truyền thống giữa ba dân tộc. Với tinh thần đó, ba Thủ tướng đã nhất trí rất cao nhiều nội dung quan trọng của Hội nghị này”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết.
Theo đó, Hội nghị đã mở ra một trang mới trong hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Hội nghị mời các đối tác phát triển dự và đều thể hiện trách nhiệm đối với khu vực CLV. Điều này khẳng định vai trò của khu vực Tam giác phát triển CLV trong cộng đồng ASEAN.
Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo đã nhìn lại các kết quả của chặng đường 18 năm hợp tác Tam giác phát triển CLV. Mặc dù còn nhiều khó khăn, khu vực 13 tỉnh của 3 nước đã có sự phát triển không ngừng, kể cả hạ tầng, các công ty sản xuất kinh doanh, đặc biệt đời sống người dân được nâng lên đáng kể. Đói nghèo đã giảm, ở mức thấp. Chính phủ đã quan tâm đến các tỉnh ở khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại họp báo. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Giao lưu nhân dân ở khu vực được mở rộng và ngày càng sâu sắc, đoàn kết. Kết quả này thể hiện quyết tâm và nỗ lực không ngừng của Chính phủ ba nước. Đó cũng là kết quả của sự hỗ trợ to lớn, hợp tác hiệu quả của các đối tác phát triển.
Tiếp nối các thành tựu đã đạt được, tại Hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo ba nước đã quyết định tăng cường hợp tác nhiều mặt hơn nữa, toàn diện hơn nữa và đang mở ra không gian hợp tác mới mà Thủ tướng ba nước đã giao các cơ quan nghiên cứu, thảo luận để tiến tới mở rộng.
“Chúng tôi xác định đây là một cực tăng trưởng quan trọng không chỉ của ba nước mà cả của khu vực ASEAN”, Thủ tướng nói. Hội nghị cũng đưa ra các chủ trương, biện pháp cụ thể để hiện thực hóa hợp tác ba nước trong thời gian tới như kế hoạch hành động kết nối khu vực sẽ được soạn thảo rõ ràng hơn với một danh mục các công trình; đưa Tam giác phát triển CLV thực sự trở thành một cấu phần không thể thiếu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN, gắn kết tốt hơn các chiến lược, kế hoạch Tam giác phát triển với kế hoạch chung của ASEAN để vận động các nguồn lực cho các dự án ưu tiên của khu vực Tam giác phát triển CLV.
Bên cạnh đó, đặt ưu tiên cao cho việc tạo thuận lợi thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân ba nước nhiều hơn nữa. Khắc phục vướng mắc trong triển khai các chính sách ưu đãi, đẩy mạnh các biện pháp tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa qua các cặp cửa khẩu biên giới, cải thiện hệ thống logistics của ba nước, đặc biệt ở khu vực Tam giác phát triển.
“Như quý vị đã thấy, chúng ta đã ra Tuyên bố chung quyết tâm xây dựng Tam giác phát triển CLV năng động, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm, đồng thời sẽ có những hoạt động thiết thực kỷ niệm 20 năm hợp tác CLV vào năm 2019”, Thủ tướng nói.
Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cho rằng Lào cũng có câu ca dao với ý nghĩa như câu ca dao mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa nói, có hàm ý là “vững như kiềng ba chân”. Lào - Việt Nam-Campuchia bền vững như kiềng ba chân.
Với sự chứng kiến của giới báo chí, ba Thủ tướng đã ký Tuyên bố chung về hợp tác khu vực Tam giác phát triển CLV và thống nhất tổ chức Hội nghị Cấp cao khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 11 tại CHDCND Lào vào năm 2020.
Đảng bộ các phường, xã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm đánh giá một cách toàn diện kết quả đã đạt được; phân tích sâu các tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc; đồng thời thảo luận, xác định những mũi đột phá cho nhiệm kỳ tới.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đề nghị BCH Đảng bộ xã Mai Hoa tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khẩn trương rà soát các quy hoạch, tiềm năng, lợi thế sau sáp nhập để phát triển KT-XH.
Trên khắp ngả đường, góc phố của phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) hôm nay đang ngập tràn cờ hoa, khẩu hiệu và không khí hân hoan chào mừng Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030. Một nhịp sống mới, một khát khao mới đang dâng tràn cho mục tiêu đưa nơi đây thành một trong những đô thị động lực tăng trưởng kinh tế của phía Bắc Hà Tĩnh.
Đại hội Đảng bộ xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đánh dấu bước khởi đầu cho một hành trình phát triển mới, nơi sức mạnh đoàn kết và ý chí vươn lên của toàn Đảng bộ và Nhân dân sẽ biến mọi tiềm năng thành hiện thực, đưa địa phương vững bước vươn mình.
Với thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hà Tĩnh) vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Giữa không gian chan chứa sắc đỏ của lá cờ Đảng, sắc vàng của nắng mới và sắc xanh của biển trời, phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) đang viết tiếp hành trình phát triển với “khí thế mới - khát vọng mới”. Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hải Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng mà còn là lời hiệu triệu cho một giai đoạn bứt phá: xây dựng Hải Ninh trở thành đô thị biển hiện đại, giàu đẹp, văn minh.
Cẩm Lạc (Hà Tĩnh) – vùng bán sơn địa gian khó xưa kia đang chuyển mình mạnh mẽ với khát vọng vươn lên thành xã nông thôn mới nâng cao. Để hiện thực hóa khát vọng ấy, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ xã Cẩm Lạc tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị tinh gọn, vận hành hiệu lực, hiệu quả, làm nền tảng vững chắc cho hành trình kiến tạo tương lai.
Tại cuộc họp BTV, BCH Đảng bộ , các đại biểu đã phân tích, làm rõ các nội dung liên quan đến chủ đề, bố cục dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX theo điều chỉnh hướng dẫn của Tiểu ban Văn kiện Trung ương.
CLB Tình thương xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) cần tiếp tục nỗ lực xây dựng "mái nhà chung" của những mảnh đời lầm lỡ, giúp họ vươn lên trong cuộc sống, tái hòa nhập với cộng đồng.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị các cơ quan liên quan được giao chủ trì, tiếp thu các ý kiến góp ý cần tập trung cao độ, phối hợp hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo chất lượng, tiến độ trình Trung ương theo quy định.
Từ 3 xã: Thạch Hải, Thạch Khê, Đỉnh Bàn, một miền đất mới vừa được dệt lên mang tên xã Thạch Khê. Mảnh đất ấy mang dáng hình Long Ngâm - con rồng đang chờ vươn ra biển lớn. Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025–2030 mở ra hành trình của chính quyền tinh gọn, tầm nhìn vươn xa, đánh thức thế mạnh để viết nên chương phát triển mới.
Tích cực ứng dụng chuyển đổi số, phát huy hiệu quả truyền thông qua mạng xã hội, các xã, phường ở Hà Tĩnh đã tích cực ứng dụng mạng xã hội, tuyên truyền chủ trương, chính sách và quảng bá hình ảnh địa phương.
Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, tạo nền tảng cho phát triển toàn diện. Mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2028 không chỉ là đích đến, mà còn là động lực để khơi dậy nội lực, khát vọng vươn lên, đưa Cẩm Trung vững bước trên hành trình đổi mới.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Thạch Lạc cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, tư duy mới, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt của đảng bộ, chi bộ; khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, rừng, tài nguyên và đặc sản địa phương để phát triển kinh tế theo hướng bền vững.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Đức Quang (Hà Tĩnh) tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn, trên cơ sở ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển nông nghiệp hữu cơ.
Đảng bộ các xã, phường ở Hà Tĩnh tập trung đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đồng thời thảo luận, đề xuất các giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ tới.
Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) phấn đấu tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và phát triển bền vững.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Đức Quang (Hà Tĩnh) tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hữu cơ, bền vững, có tính cạnh tranh cao, phù hợp với thế mạnh của địa phương.
Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp truyền thống, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn.
Thứ trưởng Bộ NN&MT Lê Minh Ngân làm trưởng đoàn công tác, sẽ làm việc tại Hà Tĩnh nhằm giải đáp các vướng mắc của địa phương về lĩnh vực nông nghiệp, môi trường trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.
Từ cầu Đò Hà phóng tầm mắt về phía biển, Thạch Lạc hiện lên yên bình như một bức tranh quê thấm đẫm hồn xưa. Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Thạch Lạc trong hình hài rộng lớn - kết tinh từ 3 miền quê ven sóng viết tiếp khát vọng vươn lên, dựng xây miền quê kiểu mẫu, vững vàng giữa nhịp chuyển mình của thời đại.
Trên hành trình mới, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; khai thác tiềm năng, lợi thế, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm đô thị du lịch ven biển của khu vực phía Nam Hà Tĩnh
Từ sự hội tụ của nhiều vùng đất, Sông Trí hôm nay khoác lên mình diện mạo mới - hiện đại mà vẫn đượm hồn quê. Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc quan trọng để khẳng định nền tảng, nhân lên sức mạnh đoàn kết và mở ra hành trình kiến tạo một đô thị trung tâm trên dải đất phía Nam Hà Tĩnh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các sở, ban, ngành và 23 xã, phường ở Hà Tĩnh phải xác định công tác GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.
Hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đảng viên lão thành của lãnh đạo xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) trước thềm Đại hội Đảng bộ xã tiếp tục nhân lên truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Từ nhịp sóng miên man đến sắc xanh đồng lúa bát ngát và thanh âm rộn ràng nơi làng chài ven biển, Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đang bừng sáng với một diện mạo mới. Tất cả hòa trong khát vọng xây dựng "cung đàn biển" ngày càng giàu đẹp, văn minh, nằm trong tốp đầu tỉnh với dịch vụ, du lịch, công nghiệp chế biến thủy hải sản phát triển theo mục tiêu Đại hội Đảng bộ xã Thiên Cầm lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) sẽ bám sát phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển" để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng – an ninh được giữ vững, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Qua đó, đưa xã nhà vững tin bước sang trang sử mới, sẵn sàng hòa mình vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Sáng 5/8, Đảng bộ xã Đức Minh trang trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cùng dự có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải, Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Sáng 5/8, Đảng bộ phường Hà Huy Tập trang trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự đại hội có GS-TS Tạ Ngọc Tấn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.