Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2-3/9 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: Firstpost.com)
Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Narendra Modi trên cương vị Thủ tướng Ấn Độ và cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ tới Việt Nam sau 15 năm, kể từ năm 2001.
Thành phần Đoàn Thủ tướng Ấn độ Narendra Modi thăm chính thức Việt Nam gồm có ông Adít Đôvan, Cố vấn An ninh Quốc gia; tiến sỹ S. Giaisanca, Bí thư Đối ngoại; bà Pờriti Saran, Thứ trưởng (phụ trách các vấn đề phương Đông); ông Vicát Sờgoarắp, Vụ trưởng, Vụ Thông tin Báo chí; ông Aru Kuma Sinha, Giám đốc Nhóm Bảo vệ đặc biệt; ông A. K. Sama, Vụ trưởng, Văn phòng Thủ tướng.
Cùng tham gia trong đoàn còn có ông Vinay Môhan Côatra, Vụ trưởng, Văn phòng Thủ tướng; ông Giaiđíp Madumđa, Vụ trưởng Vụ Phương Nam; ông Pavathanêni Harít, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam; ông Sandíp Kuma Sinhla, Thư ký riêng của Thủ tướng; bà Namkia Khampa, Giám đốc, Văn phòng Thủ tướng; ông Giađích Thắcca, chuyên viên Quan hệ Công chúng, Văn phòng Thủ tướng.
Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi sinh ngày 17/10/1950 tại thị trấn Vadnagar, bang Gujarat, có trình độ học vấn là Cử nhân chính trị học Đại học New Delhi, Thạc sỹ chính trị học Đại học Gujarat. Ông theo Đạo Hindu và có sở thích ăn chay.
Quá trình công tác của ông Narendra Modi: năm 1987, ông gia nhập Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP); năm 1988-1995 là Tổng thư ký Đảng Nhân dân Ấn Độ tại bang Gujarat (thời kỳ này, dưới sự lãnh đạo của Narendra Modi, Đảng Nhân dân Ấn Độ đã giành nhiều thắng lợi trong các cuộc bầu cử ở bang Gujarat).
Năm 1995, ông là Thư ký cấp quốc gia của Đảng Nhân dân Ấn Độ.
Năm 1998-2001, ông là Tổng thư ký (phụ trách tổ chức) của Đảng Nhân dân Ấn Độ.
Năm 2001-2014, ông là Thủ hiến bang Gujarat (gần 4 nhiệm kỳ liên tiếp; dưới sự lãnh đạo của ông, bang Gujarat đã phát triển trở thành một trong những bang giàu có nhất Ấn Độ).
Ngày 26/5/2014 đến nay, ông là Thủ tướng thứ 14 của Cộng hòa Ấn Độ.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi là dịp để lãnh đạo hai nước đánh giá những kết quả hợp tác trong thời gian qua, xác định phương hướng và biện pháp nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước lên một tầm cao mới, sâu sắc và toàn diện hơn./.
Cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức tại các cơ quan chuyên trách, giúp việc và đơn vị sự nghiệp của Đảng ủy cấp xã mới không được bố trí quá 20 biên chế.
Nhiều khó khăn, phản ánh của người dân liên quan đến các dự án triển khai tại tổ dân phố Tây Yên, phường Kỳ Thịnh đã được lãnh đạo TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tập trung giải đáp thấu đáo.
Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Chương trình “Hành trình đỏ”, lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh năm 2025 và ngày hội hiến máu "Giọt hồng Thành Sen" dự kiến tổ chức vào ngày 10/6 tới.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận người có công với cách mạng đối với đồng chí Võ Hồ (xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê).
Nhân dịp thăm chính thức Malaysia, tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các hội nghị cấp cao liên quan, chiều 26/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Lãnh đạo tỉnh và Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4 thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tại Hà Tĩnh.
Lãnh đạo tỉnh mong muốn, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và cá nhân Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường tiếp tục quan tâm, phối hợp, giúp đỡ Hà Tĩnh trong công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu khẩn trương xây dựng Nghị định về chế độ, chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã trình Chính phủ, chậm nhất trước ngày 30/5.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, thống nhất cao trong cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, nhân viên, Đội Quy tập sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm (Hương Sơn), tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng 4 liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, đưa các anh về an nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương.
Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Quy trình chỉ định nhân sự cấp ủy cấp xã thành lập mới nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 3 bước: Xây dựng và thông qua phương án nhân sự; rà soát, thẩm định nhân sự; chỉ định nhân sự.
Nhiều cơ quan báo chí mở các tuyến bài, chuyên mục về nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.
Bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn mới của Trung ương, các địa phương ở Hà Tĩnh đã và đang chủ động triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đặc biệt là các đảng bộ xã, phường mới theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Tối 25/5, Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân Brigitte Macron đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 25 đến ngày 27/5/2025, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.
Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp yêu cầu cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hiện đại và làm nền tảng cho việc hoàn thiện pháp luật về tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm chỉ đạo UBND huyện Cẩm Xuyên tập trung một số nhiệm vụ cấp bách với mục tiêu cuối cùng là hạn chế thấp nhất thiệt hại do ngập úng gây ra về sản xuất và đời sống dân sinh.
Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 25/5, linh xa đã đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về đến nghĩa trang thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi - quê hương của nguyên Chủ tịch nước.
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phân công cán bộ xuống từng xã, thôn, bám sát địa bàn để hỗ trợ Nhân dân thu hoạch diện tích lúa vụ xuân còn ngoài đồng.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng thường trực vận hành, khơi thông các cống nhằm tiêu thoát nước nhanh nhất để hạn chế thiệt hại do ngập úng gây ra đối với sản xuất lúa vụ xuân.
Sau lễ truy điệu sáng 25/5, linh xa chở di hài nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ Nhà tang lễ quốc gia đến sân bay Nội Bài để về quê nhà Quảng Ngãi an táng.
Hà Tĩnh ban hành công điện khẩn ứng phó mưa lũ, yêu cầu huy động lực lượng hỗ trợ thu hoạch lúa, kiểm tra vùng sạt lở, đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, chủ động phòng tránh thiên tai.
Sáng 25/5/2025, Lễ truy điệu và đưa tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.