Thủ tướng kiểm tra việc tu bổ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 3/12, sau khi kiểm tra công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 3 tháng qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với Ban Quản lý Lăng.

thu tuong kiem tra viec tu bo lang chu tich ho chi minh

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Báo cáo với Thủ tướng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết Ban Quản lý đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2017, giữ gìn thi hài Bác ở trạng thái tốt nhất; chỉnh trang cảnh quan, cơ sở hạ tầng ngày càng đẹp hơn, phục vụ đón tiếp người dân và du khách nước ngoài ngày càng tốt hơn; bảo đảm an ninh, an toàn.

Khác với những năm trước, thời gian làm công tác tu bổ định kỳ là 2 tháng, năm 2017 do có nhiều hạng mục quan trọng, thời gian tu bổ kéo dài hơn 1 tháng. Trong đó, có việc tiến hành thay thế hoàn toàn tổ hợp điều hòa trung tâm hiện đại, bảo đảm sử dụng an toàn, hiệu quả, độ ồn thấp phục vụ tốt hơn công tác bảo quản, gìn giữ thi hài Bác trong môi trường tốt nhất.

Theo Ban Quản lý Lăng, trong năm 2017, có hơn 2,2 triệu lượt người, trong đó có hơn 500.000 khách nước ngoài vào Lăng viếng Bác và hơn 400.000 lượt người đến thăm Khu di tích K9.

Ban Quản lý Lăng đã phục vụ nước uống, bánh mỳ miễn phí cho khoảng 55.000 lượt khách đến viếng Bác vào các dịp lễ lớn. Theo kế hoạch, ngày 5/12 tới, Lăng Bác sẽ mở cửa trở lại, phục vụ khách đến tham quan và vào viếng Bác.

thu tuong kiem tra viec tu bo lang chu tich ho chi minh

Thủ tướng thị sát khu vực Lăng Bác. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Sau khi nghe ý kiến của các bộ, ngành và thành phố Hà Nội, Thủ tướng đánh giá Ban Quản lý Lăng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Triển khai công tác duy tu, bảo dưỡng Lăng Bác, giữ gìn thi hài Bác một cách tốt nhất trong 3 tháng qua.

Khu vực Quảng trường Ba Đình đã được nâng cấp, tôn tạo theo đúng chương trình, góp phần làm đẹp diện mạo chung của Thủ đô Hà Nội. An ninh, an toàn của khu vực được bảo đảm, không để xảy ra sự cố.

Cho biết thường xuyên theo dõi lượng khách đến tham quan, vào Lăng viếng Bác, Thủ tướng đánh giá cao Ban Quản lý Lăng đã phục vụ tận tình, chu đáo nhân dân tới viếng Bác, với số lượng ngày càng đông hơn (tăng gần 12% so với năm 2016).

“Hình ảnh mà chúng tôi ấn tượng là nhiều đoàn khách quốc tế, ngay trong sáng nay, tới thăm Lăng Bác, thể hiện sự hồ hởi, phấn khởi”, Thủ tướng nói và cho rằng, Ban Quản lý Lăng đã hoàn thành xuất sắc, đúng chất lượng, tiến độ công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ công trình Lăng và Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ. Các công trình kỹ thuật của Lăng hoạt động an toàn, tin cậy. Kiến trúc khu vực, cảnh quan môi trường ngày càng khang trang, sạch đẹp. Việc nâng cấp, cải tạo hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống lát đá vỉa hè, đường, tuyến phố đi bộ khu vực Lăng bảo đảm chất lượng.

Thủ tướng đánh giá cao việc Hà Nội trồng 37 cây quý tại khu vực Lăng Bác, đồng thời nhấn mạnh việc phải làm cho Hà Nội ngày càng xanh hơn, nhất là khu trung tâm.

thu tuong kiem tra viec tu bo lang chu tich ho chi minh

Thủ tướng đề nghị năm 2018, Ban Quản lý Lăng tiếp tục thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng đề nghị năm 2018, Ban Quản lý Lăng tiếp tục thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao, đặc biệt đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nhiệm vụ y tế, nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đổi mới công tác đón tiếp, tuyên truyền nhằm phát huy tốt giá trị văn hóa, chính trị của công trình Lăng trong giai đoạn mới. “Tôi có tiếp xúc cử tri ở nhiều vùng thì nhiều đồng chí lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, nhất là các tỉnh phía nam, có ước mơ ra viếng Bác một lần trước khi chết nhưng cũng chưa có điều kiện”, Thủ tướng cho biết và yêu cầu Ban Quản lý Lăng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong cả nước để tiếp tục tổ chức các đoàn gia đình chính sách, người có công về Thủ đô, vào Lăng viếng Bác.

Phải tiếp tục công tác bảo đảm an ninh an toàn, Thủ tướng nêu rõ, thường xuyên tổ chức tập luyện các phương án bảo vệ, ứng phó các tình huống, kiên quyết không để xảy ra sự cố.

Thủ tướng nhấn mạnh việc chuyển giao, làm chủ công nghệ ở những khâu quan trọng; kiện toàn Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước để bảo đảm gìn giữ lâu dài, tuyệt đối an toàn thi hài Bác cũng như công trình Lăng.

Thủ tướng gợi ý Hà Nội chủ trì, nghiên cứu việc mở một tour du lịch, với trung tâm là Lăng Bác và kết nối với Hoàng Thành Thăng Long- Cột cờ Hà Nội- Chùa Một Cột- Bảo tàng Hồ Chí Minh- Khu di tích K9 để người dân có nhiều ấn tượng hơn, thỏa mãn hơn trong chuyến tham quan, viếng Bác.

“Mình nói về kiến tạo thì mình phải chủ động hơn trong tổ chức công việc. Thủ tướng đã có chủ trương mở cửa Khu K9 cho khách nước ngoài tham quan thì các đồng chí phải tổ chức ngày càng tốt hơn, an toàn hơn, dịch vụ tốt hơn”, Thủ tướng nói. Nếu có khoảng 30-40% số lượng người đến viếng Bác mà lên thăm Khu K9 thì đã được coi là thành công.

thu tuong kiem tra viec tu bo lang chu tich ho chi minh

Thủ tướng gặp các vị khách nước ngoài tham quan khu vực Lăng Bác. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

*Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng đoàn công tác vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; trực tiếp kiểm tra công trình điều hòa trung tâm và các hạng mục tu bổ, tôn tạo, khu vực đón tiếp khách đến viếng Bác.

Theo chinhphu.vn

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...