Doanh thu tuần lễ sản phẩm tiêu biểu Hà Tĩnh tại Hà Nội đạt khoảng 8 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Báo cáo của Sở Công thương, trong 5 ngày diễn ra tuần lễ sản phẩm tiêu biểu Hà Tĩnh tại Hà Nội, tổng giá trị hàng hóa giao dịch mua bán đạt khoảng 8 tỷ đồng.

Doanh thu tuần lễ sản phẩm tiêu biểu Hà Tĩnh tại Hà Nội đạt khoảng 8 tỷ đồng

Tuần lễ sản phẩm tiêu biểu Hà Tĩnh tại Hà Nội đạt doanh thu khoảng 8 tỷ đồng.

Đánh giá của Ban Tổ chức, Tuần lễ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, làng nghề Hà Tĩnh tại Hà Nội có sản phẩm hàng hóa phong phú, đa dạng về chủng loại, đảm bảo chất lượng.

Các gian hàng trưng bày ấn tượng, bố trí hợp lý, thu hút đông đảo người dân đến tham quan mua sắm, tìm hiểu về sản các sản phẩm.

Trong 5 ngày diễn ra sự kiện (từ 3 - 7/11) tại sân Trung tâm siêu thị Big C Thăng Long (Hà Nội), đã có hơn 20.000 lượt khách tham quan, mua sắm.

Theo thống kê qua các gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm, tổng giá trị hàng hóa giao dịch mua bán tại tuần lễ đạt khoảng 8 tỷ đồng.

Doanh thu tuần lễ sản phẩm tiêu biểu Hà Tĩnh tại Hà Nội đạt khoảng 8 tỷ đồng

Các sản phẩm tiêu biểu của Hà Tĩnh đã nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng Thủ đô.

Cùng đó, có nhiều doanh nghiệp đã ký kết ghi nhớ và cam kết nhận ủy thác, làm đại lý tiêu thụ hàng hóa các sản phẩm: rượu nhung hươu Hương Luật (HTX hươu giống - nhung hươu - mật ong Sơn Lâm); giò me (Cơ sở sản xuất giò Tiến Giáp); nem chua Ý Bình (Cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm Bình Lê); nước mắm Bà Thinh (HTX Dịch vụ hậu cần nghề cá Mạnh Cường)…

Ngoài ra, sự kiện này cũng được hơn 30 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đưa tin, bài tuyên truyền nên công tác quảng bá sự kiện có tính lan toả rộng rãi. Nhờ đó, nhiều người dân biết đến sự kiện và tới tham quan, mua sắm, thưởng thức các sản phẩm OCOP, đặc sản Hà Tĩnh tại Hà Nội.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast