Tin tưởng nữ Chủ tịch Quốc hội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ

Các đại biểu Quốc hội bày tỏ niềm tin tưởng, kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội khóa XIV sẽ tiếp tục đổi mới trên các mặt công tác.

tin tuong nu chu tich quoc hoi se hoan thanh tot nhiem vu

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội chứng kiến lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Ngày 22/7, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã tuyên thệ nhậm chức, tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. Quốc hội đã bầu 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu Quốc hội bày tỏ niềm tin tưởng, kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội khóa XIV sẽ tiếp tục đổi mới trên các mặt công tác chính của Quốc hội.

Đánh giá cao vai trò của nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam trong thời gian qua, đại biểu Nguyễn Đắc Vinh (Nghệ An) tin tưởng, với những kinh nghiệm đúc kết được trong quá trình công tác, cộng với với sự sắc sảo, quyết đoán, hiểu biết uyên thâm ở nhiều lĩnh vực và đầy bản lĩnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ lãnh đạo, điều hành tốt Quốc hội khóa XIV.

Đại biểu Nguyễn Đắc Vinh mong muốn, Quốc hội khóa XIV tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, các chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, đưa đất nước ngày càng phát triển. Là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri Nghệ An - quê hương giàu truyền thống cách mạng, đại biểu Nguyễn Đắc Vinh cho biết, sẽ nỗ lực hết sức để phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của cử tri địa phương tới diễn đàn Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh (Vĩnh Long) xúc động được chứng kiến lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội. Đại biểu tin tưởng, Chủ tịch Quốc hội đã từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng của Quốc hội từ khóa trước, sẽ là nền tảng, cơ sở để Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực hơn nữa trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành tựu của Quốc hội các khóa trước, có nhiều đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong điều hành để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới.

Đại biểu mong rằng Quốc hội thời gian tới sẽ quan tâm nhiều hơn tới các tỉnh thuần nông, quan tâm tới các vấn đề về ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn hạn cũng như xâm nhập mặn, giúp đời sống của người dân ngày càng phát triển.

Chúc mừng Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được đại biểu Quốc hội khóa XIV tín nhiệm cao, đại biểu Tô Thị Bích Châu (Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: 70 năm qua, Quốc hội mới có một nữ Chủ tịch Quốc hội, đây là niềm tự hào. Đại biểu tin rằng, với sự quyết tâm cao và đầy trách nhiệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, lãnh đạo Quốc hội khóa XIV đạt nhiều kết quả cao. Đại biểu cũng mong rằng Quốc hội khóa XIV quan tâm hơn nữa đến vấn đề môi trường, phòng chống tham nhũng, công tác bình đẳng giới.

"Chúng tôi kỳ vọng vào một sự đổi mới, đột phá, quyết liệt ở Quốc hội khóa XIV để có sự giám sát và xây dựng hệ thống pháp luật chặt chẽ, hiệu quả", đại biểu mong muốn.Lần thứ hai dự tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nhưng đại biểu Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long) vẫn có cảm giác xúc động, "hình ảnh tuyên thệ của nữ Chủ tịch rất mềm mại, nữ tính, nhưng thể hiện sự quyết tâm rất rõ trong việc sẵn sàng và quyết tâm đảm nhận trọng trách mình được giao", đại biểu cho biết.

Đại biểu tâm đắc với tiêu chí Chủ tịch Quốc hội nêu trong phần tuyên thệ của mình, đó là một Quốc hội đoàn kết, đổi mới và hành động. Theo đại biểu ba tiêu chí nêu trên đã thể hiện quyết tâm của Chủ tịch Quốc hội sẵn sàng và nỗ lực để đảm nhận trọng trách được Quốc hội, nhân dân tin tưởng giao phó.

Đó cũng là phương châm hành động của Quốc hội - một Quốc hội với phương thức hoạt động là thảo luận tập thể, biểu quyết và thực hiện theo đa số, vì vậy tiêu chí đoàn kết là tiêu chí rất quan trọng trong hoạt động của Quốc hội - đại biểu Phạm Tất Thắng nêu rõ.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...