Tính đến 17 giờ 30 phút, 95,65% cử tri cả nước đã đi bầu cử

Đến thời điểm 17 giờ 30 phút, tỷ lệ cử tri cả nước đi bầu là 95,65%, trong đó địa phương cao nhất là 99,92% và thấp nhất là 84%.

Tính đến 17 giờ 30 phút, 95,65% cử tri cả nước đã đi bầu cử

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường trả lời phỏng vấn các cơ quan thông tấn, báo chí. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cập nhật thông tin tình hình bầu cử diễn ra trong cả nước đến 17 giờ 30 ngày 23/5, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã có 95,65% cử tri cả nước đi bầu cử, trong đó có 31.985 Tổ bầu cử có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

- Xin ông đánh giá về tình hình công tác bầu cử đang diễn ra trên cả nước tới thời điểm này?

Đến thời điểm 17 giờ 30 phút, tỷ lệ cử tri cả nước đi bầu là 95,65%, trong đó địa phương cao nhất là 99,92% và thấp nhất là 84%. Đây là con số rất cao. Tôi tin đến 19 giờ sẽ có những con số cao hơn nữa.

Tại các điểm cách ly, công tác bầu cử, quyền chính trị của các công dân trong đó có những công dân thuộc trường hợp F0 đều được đảm bảo.

Chúng ta thực hiện rất tốt việc bố trí các hòm phiếu phụ, lực lượng tổ chức để đưa các hòm phiếu phụ đến cho các người bị cách ly (cách ly tập trung, cách ly tại nhà) đều có thể thực hiện quyền bầu cử, quyền chính trị của công dân.

- Xin ông đánh giá chung về ngày bầu cử 23/5/2021.

Có thể nói, tới thời điểm này, nếu không có sự cố gì bất thường xảy ra, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp, thể hiện ở mấy điểm:

Thứ nhất , cử tri của cả nước từ miền ngược tới miền xuôi, từ đô thị đến nông thôn, biên giới hải đảo đã phấn khởi, nô nức đi bầu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Đặc biệt là trách nhiệm trọng việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của công dân đối với đất nước. Có thể nói, không khí rất hân hoan, phấn khởi.

Cử tri thể hiện sự tin tưởng vào Đảng Nhà nước cũng như là lựa chọn được những đại biểu mình thấy tin tưởng để bầu vào các cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất tại Trung ương và địa phương, với tinh thần hân hoan, đoàn kết, gắn bó, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và đất nước.

Thứ hai, việc tổ chức bầu cử đã được thực hiện rất suôn sẻ, không có sự cố lớn nào xảy ra tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu trong toàn quốc. Điều này khẳng định kỳ bầu cử này, chúng ta tổ chức rất chuyên nghiệp, tập huấn kỹ lưỡng, diễn tập bài bản.

Thứ ba là việc chỉ đạo trong công tác phòng, chống COVID-19. Kỳ bầu cử này làm kỹ lưỡng, nhờ đó sức khỏe người dân được bảo đảm. Chúng ta thực hiện tổ chức kỳ bầu cử thành công nhưng đảm bảo an toàn sức khỏe người dân, qua đó việc thực hiện quyền chính trị của tất cả công dân, kể cả những người bị cách ly đều được bảo đảm.

Thứ tư, mặc dù tổ chức một kỳ bầu cử trong bối cảnh dịch COVID-19 rất phức tạp nhưng chúng ta đã tổ chức truyền thông rất tốt. Chúng tôi rất cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí.

Có thể nói kỳ này, chúng ta làm rất kỹ về truyền thông, từ nội dung tuyên truyền, hình thức tuyên truyền, cách thức tuyên truyền cho đến tần suất tuyên truyền và sử dụng rất nhiều các phương tiện, nhất là công nghệ 4.0 trong tuyên truyền, trong đó mạng xã hội và đặc biệt là các hệ thống nhà mạng của hệ thống viễn thông, góp phần nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của công dân.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Chủ tịch nước, đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch Quốc hội đã được các cơ quan truyền thông đưa hình ảnh về việc thực hiện nghĩa vụ công dân của mình, qua đó tạo sự lan tỏa, động lực để tất cả cử tri cả nước tham gia bầu cử với tỷ lệ cao như vậy. Những điểm này chúng ta sẽ có tổng kết, đánh giá nhưng đến thời điểm này có thể nói là truyền thông chúng ta làm rất tốt.

Cuối cùng đó là công tác đảm bảo an ninh, an toàn được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Những âm mưu của các thế lực thù địch đã được triệt phá, kể cả những âm mưu liên quan đến việc giới thiệu những người để cài cắm vào hệ thống của chúng ta đã được loại trừ.

Tính đến 17 giờ 30 phút, 95,65% cử tri cả nước đã đi bầu cử

Cử tri khu vực cầu Tống, thuộc địa bàn xóm Hậu và xóm Nhân Trạch, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên (nơi đang được phong tỏa để phòng dịch), thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử thông qua hòm phiếu lưu động. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Những thế lực phản động có những tuyên truyền phá hoại cuộc bầu cử đã được xử lý. Bên cạnh đó, việc đảm bảo an ninh, an toàn liên quan đến những vụ việc để tránh khiếu kiện, dẫn đến lôi kéo người dân không tham gia bầu cử đã được xử lý.

Đến giờ này có thể khẳng định, cuộc bầu cử đã diễn ra hết sức thành công và tuyệt đối an toàn, đúng quy định của pháp luật.

- Với việc tổ chức bầu cử thành công tốt đẹp như vậy, ông đánh giá như thế nào về sức mạnh đoàn kết của nhân dân, dân tộc được thể hiện trong cuộc bầu cử lần này?

Thông qua những hình ảnh của các cơ quan thông tấn báo chí truyền tải cũng như việc đi kiểm tra các địa phương, như sáng nay chúng tôi đã tháp tùng đồng chí Chủ tịch Quốc hội đi kiểm tra, giám sát 5 tỉnh, thành phố, có thể thấy không khí nô nức, phấn khởi, thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu, hằng mong muốn.

Không khí ấy tạo niềm tin vững chắc rằng: các tầng lớp nhân dân ta luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn luôn phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Và với niềm tin, khí thế và động lực ấy, tin tưởng rằng nhiệm kỳ 2021-2026, chúng ta sẽ thúc đẩy đất nước ta phát triển, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

- Trân trọng cảm ơn ông./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...