Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Saysomphone Phomvihane, Việt Nam quyết định để tang đồng chí Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày, từ ngày 10 đến ngày 11/8/2026.
Nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Lào là tài sản vô giá được hun đúc qua nhiều thế hệ, Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất 3 hướng gắn kết chiến lược mới nhằm đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững hơn.
Sáng 9/1, tại Thủ đô Vientiane (Lào), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào.
Hoạt động đối ngoại của tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2022 diễn ra tích cực, chủ động, thích ứng năng động, đạt nhiều điểm nổi bật; tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế của tỉnh.
Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, kể từ khi Việt Nam và Lào ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác (18/7/1977), mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện đã không ngừng được củng cố và phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.
Chiều 14/8, Đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND Lào) do đồng chí Xục Xả Vát Lắt Thả Chắc - Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tiếp đoàn.
Năm 2017 có ý nghĩa đặc biệt với quan hệ Việt Nam-Lào khi người dân hai nước tưng bừng tổ chức hàng loạt hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962-2017) và 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (1977-2017).
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!