Việt Nam tích cực đóng góp cho sự phát triển KT-XH của Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, kể từ khi Việt Nam và Lào ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác (18/7/1977), mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện đã không ngừng được củng cố và phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.

viet nam tich cuc dong gop cho su phat trien kt xh cua lao

Bên trong Ngân hàng liên doanh Lào Việt. (Ảnh: Phạm Kiên)

Nhờ chính sách thông thoáng, sự ủng hộ mạnh mẽ về mặt chính trị của hai Đảng, hai nhà nước trong suốt 40 năm qua, nhiều doanh nghiệp hai nước đã đẩy mạnh đầu tư, góp phần xây dựng quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào bền vững.

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và đầu tư Lào, kể từ năm 1989, khi Chính phủ Lào mở cửa khuyến khích đầu tư đến nay, đầu tư của Việt Nam sang Lào đã liên tục gia tăng và hiện Việt Nam đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Lào với số vốn khoảng 3,7 tỷ USD.

Các lĩnh vực thu hút các nhà đầu tư Việt Nam gồm dịch vụ, nông-lâm nghiệp, năng lượng điện và khai thác mỏ.

viet nam tich cuc dong gop cho su phat trien kt xh cua lao

Trụ sở làm việc mới của Unitel liên doanh với Viettel. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Nhiều dự án của Việt Nam tại Lào đã hoàn thành và đi vào hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho phát triển kinh tế-xã hội của Lào, góp phần tăng thu ngân sách cho Chính phủ Lào khoảng 240-260 triệu USD mỗi năm, tạo ra khoảng 35.000 việc làm cho lao động địa phương, giúp Lào thực hiện tốt chính sách xóa nghèo. Những thành quả này đã được phía Lào ghi nhận và đánh giá cao.

Trong khi đó, số liệu Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam cho biết Lào hiện vẫn là thị trường đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam với 408 dự án.

Với sự ủng hộ mạnh mẽ về mặt chính trị của hai Đảng, hai Nhà nước và quyết tâm của hai Chính phủ trong việc tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế, dự kiến, trong thời gian tới, các doanh nghiệp hai nước sẽ có nhiều cơ hội đầu tư hơn nữa ở mỗi nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lào Sounthone Sayachac đánh giá Việt Nam hiện nằm trong tốp đầu trong số các quốc gia đầu tư tại Lào, trong khi trao đổi hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước ngày càng gia tăng, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng trước sự giúp đỡ, hợp tác kinh tế và đầu tư của Việt Nam tại Lào. Thủ tướng cho rằng đầu tư của Lào ở Việt Nam cũng bắt đầu có chiều hướng tốt hơn.

viet nam tich cuc dong gop cho su phat trien kt xh cua lao

Một trạm xăng của PVIOil tại thủ đô Vientiane. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Theo Thủ tướng, đây là thành quả của việc phát huy tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai nước ở thời điểm hiện tại. Thủ tướng Sisoulith tin tưởng rằng trong tương lai hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy, phát huy xu hướng tích cực này.

Minh chứng cho mối quan hệ hợp tác đặc biệt này là Ngân hàng LaoVietBank - ngân hàng liên doanh đầu tiên của hai nước.

Ra đời từ năm 1999, sau 18 năm có mặt tại thị trường Lào, từ số vốn điều lệ ban đầu là 10 triệu USD, liên doanh này hiện đã tổng tài sản lên tới 1,15 tỷ USD, với số vốn điều lệ là 100 triệu USD, lọt vào tốp 5 ngân hàng lớn nhất tại Lào.

Trong những năm qua, không chỉ làm tốt nhiệm vụ cầu nối giữa hai nền kinh tế, liên doanh này còn có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế cũng như xã hội của Lào, trở thành một trong những biểu tượng đẹp trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Văn Bình, Tổng Giám đốc LaoVietBank, đánh giá cao sự phát triển của Lào, coi đây là thị trường có nhiều tiềm năng và cơ hội cho các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Lào./.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...