Phát huy “4 tại chỗ”, sát cánh cùng người dân vùng ngập lũ

(Baohatinh.vn) - Mặc mưa to, nước lũ dâng cao, lực lượng chức năng, vũ trang, tổ chức đoàn thể và nhiều nhóm thiện nguyện tại Hà Tĩnh nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ người dân với phương châm “4 tại chỗ”.

Từ đêm 29/10 đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa rất to, khiến nhiều vùng bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Tính đến sáng nay, toàn tỉnh có hơn 4.620 hộ dân bị ngập tại nhiều địa bàn như: vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Bình, Cẩm Duệ); các xã vùng phía Nam Hà Tĩnh (phường Vũng Áng, phường Hoành Sơn) và một số xã vùng núi (xã Hương Phố, Hương Đô)…

bqbht_br_image-3.jpg
Toàn tỉnh có hơn 4.620 hộ dân bị ngập tại nhiều địa bàn.

Trước tình hình đó, cán bộ, lãnh đạo các địa phương, lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ đã được huy động đến những điểm xung yếu để hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn, hỗ trợ kê cao tài sản; đồng thời tiếp tế, vận chuyển nhu yếu phẩm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.

bqbht_br_571562393-1137797488542776-2718071397233673670-n.jpg
Lãnh đạo phường Hoành Sơn trực tiếp xuống các điểm ngập, trao hỗ trợ lương thực cho người dân.

Tại phường Hoành Sơn - địa bàn xảy ra mưa lũ đầu tiên trong toàn tỉnh, ngay từ ngày 30/10, các đồng chí lãnh đạo phường đã trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, chỉ đạo xử lý các điểm ngập cục bộ, khu vực có nguy cơ sạt lở, kịp thời di dời các hộ dân ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Đồng thời kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân ở các vùng ngập sâu.

bqbht_br_571152319-1538284021087750-4017557463963085985-n.jpg
bqbht_br_z7179073787657-af99f9a9ee9c3f3fc1210704f99bb868.jpg
bqbht_br_z7179073797907-9453161d156bf310139f585c302799ee.jpg
Tinh thần hỗ trợ, ứng cứu bà con vùng ngập lụt diễn ra nhanh chóng ở các xã hạ du hồ Kẻ Gỗ.

Tinh thần khẩn trương hỗ trợ, ứng cứu bà con vùng ngập lụt cũng diễn ra gấp rút, nhanh chóng tại các xã vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ như Cẩm Duệ, Cẩm Bình, Cẩm Xuyên… Tại xã Cẩm Duệ, ngay trong đêm 31/10, Đảng ủy, chính quyền, công an, quân sự xã và các tổ chức đoàn thể, cán bộ thôn đã huy động toàn bộ lực lượng tiếp cận, hỗ trợ di dời người dân ở vùng ngập sâu; giúp người dân kê cao tài sản. Các lực lượng đã dùng thuyền, xuồng, bè tạm vận chuyển lương thực, nước uống đến tận tay bà con bị cô lập.

Đồng chí Hoàng Duy Trung - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Duệ cho biết: “Hiện nay, gần 3.000 hộ dân toàn xã bị ngập nhưng nhờ sự vào cuộc khẩn trương, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, công an, quân sự và các lực lượng tại chỗ, sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, đến nay Nhân dân vẫn an toàn, công tác chăm lo đời sống được thực hiện chu đáo. Chúng tôi tiếp tục duy trì trực 24/24h, đảm bảo không để người dân nào bị thiếu đói, rét hoặc gặp nguy hiểm do mưa lũ kéo dài”.

bqbht_br_576125960-122140291826931230-8547649414047120335-n.jpg
bqbht_br_d.jpg
Cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang các xã vùng hạ du Hồ Kẻ Gỗ kiểm tra các điểm tránh trú của bà con và nỗ lực tiếp cận các vùng bị cô lập để hỗ trợ thực phẩm.

Tại xã Cẩm Bình, đến sáng nay (2/11) mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, nước tiếp tục dâng cao. Hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang trên địa bàn tiếp tục tập trung cao độ rà soát từng địa bàn, tiếp tục hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, sơ tán đến các điểm trú ẩn tập trung. Địa phương cũng đã đăng tải các phương thức liên hệ trên trang facebook của xã để người dân khi cần ứng cứu có thể liên hệ.

bqbht_br_573522648-1538822051033947-7847421376019923622-n.jpg
bqbht_br_573503210-1491903929076298-4545082328244627915-n.jpg
Công an xã Cẩm Bình túc trực ngày đêm, đảm bảo an toàn cho Nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Thái Hà - Trưởng Công an xã Cẩm Bình cho biết: “Cùng với cấp ủy, chính quyền xã, chúng tôi trực 24/24h với 100% quân số, bám sát từng địa bàn, tiếp cận từng hộ dân để đưa người già, trẻ nhỏ ra khỏi vùng ngập sâu; đồng thời kiểm tra cắm biển cảnh báo, chốt chặn các điểm nguy hiểm; bố trí trực ở các điểm chia cắt để ứng cứu người dân khi cần. Với tinh thần “lúc dân khó, có chúng tôi”, lực lượng công an vẫn đang túc trực ngày đêm, đảm bảo an toàn cho Nhân dân”.

bqbht_br_yen-hoa.jpg
bqbht_br_mai-hoa.jpg
Các tổ chức đoàn thể tập trung chuẩn bị lương thực, thực phẩm gửi đến vùng ngập lũ.

Cùng với lực lượng chức năng, các tổ chức đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… đã và đang vào cuộc mạnh mẽ. Tại xã Mai Hoa, đoàn viên thanh niên đã phối hợp cùng chùa Phượng Hoàng tổ chức gói bánh chưng, chuẩn bị nhu yếu phẩm gửi đến bà con vùng lũ ở phía Nam Hà Tĩnh; phụ nữ xã Yên Hòa phối hợp các mạnh thường quân tổ chức nấu gần 200 suất cơm gửi đến bà con vùng ngập…

Cùng với đó, các nhóm thiện nguyện như “Bếp dã chiến 0 đồng”; “nhóm thiện nguyện xã Thiên Cầm”… cũng đã nhanh chóng đỏ lửa, nấu hàng nghìn suất cơm, xôi trao đến người dân vùng bị cô lập, ngập sâu. Ngoài ra, Đội Cứu hộ SOS Hà Tĩnh cũng đã kịp thời đi đến những vùng ngập sâu, nước xiết đưa xuồng cứu hộ người dân.

bqbht_br_z7179465689495-cefa9a64335fef118420c76d34a58a19.jpg
bqbht_br_z7179465686861-51beaf9e6baaa101c15cd8bb1e844e56.jpg
bqbht_br_image-2.jpg
Các tổ chức thiện nguyện xuyên đêm đưa thuyền, chuẩn bị thực phẩm hỗ trợ người dân vùng lũ.

Chị Trần Thị Lan Hương (phường Thành Sen) - nhóm “Bếp dã chiến 0 đồng” chia sẻ: “Ngay khi biết tin ở nhà lũ lụt, nhóm “Bếp dã chiến 0 đồng” và Đội Cứu hộ SOS Hà Tĩnh lúc đó đang đi cứu trợ tại TP Huế đã trở về và tổ chức đưa xuồng cứu trợ bà con, tổ chức bếp dã chiến ngay tại khu vực Cẩm Xuyên. Chúng tôi cũng kêu gọi thêm các đội nhóm khác và các mạnh thường quân huy động nước lọc, bánh chưng, các suất cơm gửi đến bà con vùng lũ. Riêng trong ngày hôm nay, chúng tôi tổ chức 2 bếp nấu dã chiến ở địa bàn xã Cẩm Duệ để kịp thời hỗ trợ lương thực cho bà con”.

bqbht_br_ftruong-luu.jpg
Công an xã Trường Lưu phối hợp với đoàn viên thanh niên và người dân địa phương vận chuyển tài sản các khu vực trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt.

Phát huy phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ), các địa phương ở Hà Tĩnh đã chủ động, kịp thời ứng phó với mưa lũ, không để bị động, bất ngờ. Chính tinh thần chủ động ấy cùng với tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trách nhiệm và sự chung sức của cộng đồng sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp Nhân dân vùng lũ thêm vững tin vượt qua khó khăn, chống chọi với thiên tai khốc liệt.

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
Từ công tác tiếp dân, hóa giải vụ tranh chấp đất "gần 9 năm không thể thi hành án"

Từ công tác tiếp dân, hóa giải vụ tranh chấp đất "gần 9 năm không thể thi hành án"

Nắm bắt vụ việc từ công tác tiếp dân định kỳ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với xã Hương Xuân xem xét toàn bộ sự việc và tăng cường tuyên truyền, vận động để giải quyết hợp tình, hợp lý sau gần 9 năm không thể thi hành án.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Khởi đầu năm mới với niềm tin, khí thế mới

Khởi đầu năm mới với niềm tin, khí thế mới

Kỳ nghỉ tết Dương lịch khép lại trong những dư âm ấm áp, rộn ràng, là bước đệm để mỗi người dân Hà Tĩnh, cộng đồng tích lũy năng lượng, khởi đầu năm mới với niềm tin và khí thế mới.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.