Ngày 5/7, Ủy ban An ninh quốc gia Kyrgyzstan tuyên bố đã ngăn chặn âm mưu đảo chính của một nhóm gồm 5 đối tượng sử dụng bạo lực, gây bất ổn chính trị - xã hội hòng tiếm quyền ở nước này.
Theo một sắc lệnh được công bố ngày 8/7, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh sa thải hơn 18.500 viên chức, trong đó có các cảnh sát, quân nhân và học giả.
Tòa án tối cao Philippines phế truất Chánh án Maria Lourdes Sereno; Vỡ đập kinh hoàng khiến 44 người chết ở Kenya... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 11/5 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.
Ngày 17/7, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị Quốc hội nước này gia hạn thêm 3 tháng tình trạng khẩn cấp vốn được áp dụng ngay sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.
Đây là những người bị cáo buộc có dính líu với giáo sĩ Gulen, người bị chính quyền tổng thống Erdogan cáo buộc là chủ mưu trong vụ đảo chính bất thành năm ngoái.
THX đưa tin, ngày 3/4, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết 113.260 người đã bị bắt giữ và 47.155 người bị tạm gian do tình nghi liên quan đến phong trào Gulen kể từ sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!