(Baohatinh.vn) - Trong Ngày cao điểm “Tình nguyện xây dựng đô thị văn minh năm 2024”, hơn 2.000 ĐVTN Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân hưởng ứng với gần 800 công trình, phần việc.
Ngày 9/3, 100% đoàn phường, thị trấn trong toàn tỉnh đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày cao điểm “Tình nguyện xây dựng đô thị văn minh năm 2024”.
Huyện Kỳ Anh tổ chức ra quân trồng cây Tháng Thanh niên, trao tặng công trình hàng cây thanh niên với 40 cây bàng Đài Loan trị giá 12 triệu đồng; chỉnh trang, dọn vệ sinh tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Lũy đá cổ Kỳ Lạc, cột cờ thanh niên và trồng 50 cây hoa giấy dọc lũy đá cổ. Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh ra quân ngày cao điểm bằng các hoạt động: trao tặng công trình thay mới hệ thống đèn chiếu sáng tại Khu mộ Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng trị giá 15 triệu đồng; ra quân dọn vệ sinh tại nghĩa trang Liệt sỹ Núi Nài (TP Hà Tĩnh); tổ chức lắp đặt pano truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá, gồm 2 pano kích thước lớn tại Chợ TP Hà Tĩnh và UBND xã Cẩm Bình cùng 15 pano tại các trường học; các cơ sở Đoàn đồng loạt ra quân dọn vệ sinh trong, ngoài khuôn viên trụ sở làm việc, trồng cây xanh… ĐVTN Đức Thọ gắn 3 mã QR tại di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn thị trấn; trao tặng 3 mô hình sinh kế cho cựu TNXP trị giá 2 triệu đồng; ra mắt mô hình kinh tế thanh niên Dịch vụ thương mại - Điện tử, điện lạnh quy mô 300 triệu đồng.
Tuổi trẻ thị trấn Lộc Hà ra quân với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang nhà văn hoá TDP, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; phối hợp với Công an thị trấn ra quân giải toả hành lang ATGT; trao tặng thùng đựng rác đặt tại các chợ dân sinh. Tuổi trẻ Thạch Hà triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày cao điểm: trao tặng 10 thùng rác bảo vệ môi trường tại TDP 5 thị trấn Thạch Hà; chỉnh trang vườn hộ cho gia đình chính sách; trao tặng Ngôi nhà xanh - thu gom rác thải nhựa cho TDP 10, thị trấn Thạch Hà; phối hợp VCB Chi nhánh Thạch Hà trao mã QR thanh toán điện tử cho bà con tiểu thương tại chợ thị trấn. 100% các đoàn phường tại TP Hà Tĩnh có hoạt động ra quân hưởng ứng ngày cao điểm xây dựng đô thị văn minh như vệ sinh môi trường, tuyên truyền lưu động về bảo vệ môi trường, sửa chữa các khu vui chơi thiếu nhi. Dịp này, Thành đoàn cũng phối hợp tổ chức chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 120 đối tượng chính sách, trao tặng thùng rác tại các tổ dân phố. Tuổi trẻ thị trấn Hương Khê trồng 30 cây sao đen; tuyên truyền, phát tờ rơi vận động người dân không lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán; bóc xoá quảng cáo rao vặt trên các tuyến đường.
Tuổi trẻ thị xã Kỳ Anh đã triển khai nhiều phần việc trong ngày cao điểm: vệ sinh môi trường, bóc gỡ biển quảng cáo rao vặt, chăm sóc vườn hoa thanh niên, dọn dẹp tuyến đường thanh niên, ra mắt 3 điểm phao cứu sinh và cảnh báo đuối nước, ra mắt mô hình kinh tế thanh niên và trao quyết định hỗ trợ vay vốn 80 triệu đồng. Can Lộc hưởng ứng ngày cao điểm với các hoạt động: ra quân tổ chức lao động tổng dọn vệ sinh, bóc dỡ biển quảng cáo rao vặt trái phép trên địa bàn thị trấn Nghèn; ra mắt tuyến đường pano tuyên truyền làm từ lốp xe tái chế tại thị trấn Đồng Lộc; nạo vét kênh mương, chăm sóc các tuyến cây xanh, xử lý các điểm đen rác thải trên địa bàn. Hưởng ứng ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh năm 2024, tuổi trẻ thị trấn Tiên Điền (Nghi Xuân) triển khai các công trình, phần việc: ra quân vệ sinh cảnh quan môi trường, đô thị, bóc dỡ biển quảng cáo, rao vặt; nhận đỡ đầu 1 "Em nuôi của Đoàn".
Trong ngày cao điểm, các cơ sở Đoàn, Hội đã triển khai hơn 300 hoạt động tuyên truyền về lối sống văn minh, ứng xử văn hóa, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị; tổ chức diễn đàn Chung tay xây dựng, nâng cao chất lượng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị; xây dựng mới, duy trì 58 tuyến phố văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; xây dựng “Con đường bích họa”, “Đường cờ thanh niên”, "Hàng cây thanh niên", tuyến đường gắn camera giám sát, tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự, điểm phao cứu sinh...
Tổ chức bóc xóa hơn 1.200 biển quảng cáo, rao vặt sai quy định, ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị; thu gom, xử lý rác thải, xóa bỏ các điểm đen về rác thải, biến bãi rác thành vườn hoa, vườn cây thanh niên; triển khai xây dựng hệ thống số hóa các di tích lịch sử; trao tặng mô hình sinh kế, ra mắt 8 mô hình kinh tế thanh niên; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 500 người dân...
Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026) được diễn ra trọng thể tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh.
Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Các tham luận tại hội thảo đã phân tích sâu hơn những đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản thế hệ đầu tiên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện các công đoạn cuối cùng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, tổ chức thành công lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các phần việc, đảm bảo sự kiện kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập diễn ra trang trọng, an toàn, thành công, lan tỏa ý nghĩa trong các tầng lớp Nhân dân.
Tham gia thảo luận, các đại biểu Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh và các tỉnh Điện Biên, Vĩnh Long đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, góp phần hoàn thiện các dự thảo nghị quyết.
Trong tờ trình về phát triển văn hóa trình Quốc hội, Chính phủ đề xuất quy định ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.
Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Tổng Bí thư Hà Huy Tập với chủ đề: “Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam” sẽ diễn ra vào chiều nay (20/4).
Cuộc đời hoạt động của Tổng Bí thư Hà Huy Tập gắn liền với giai đoạn cách mạng Việt Nam gặp khó khăn. Đồng chí đã có công lớn và đóng vai trò quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ nhất, khôi phục bộ máy tổ chức Đảng.
Từ sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân, tuyến đường liên thôn ở xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang bước vào giai đoạn thi công, qua đó góp phần khẳng định hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở.
Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Sáng 19/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Tham gia cùng đoàn có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và lãnh đạo các ban, ngành trung ương. Về phía Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.
Sinh ra trong gia đình nhà nho yêu nước, trên vùng đất Hà Tĩnh giàu truyền thống hiếu học và cách mạng, Tổng Bí thư Hà Huy Tập sớm được nuôi dưỡng trong những giá trị văn hóa bền vững và tinh thần yêu nước sâu sắc.
Chỉ còn ít ngày nữa, lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập sẽ diễn ra tại Hà Tĩnh. Đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị từ nội dung, hậu cần đến tuyên truyền, khánh tiết… đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Trong cao trào Xô-viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931), Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã góp phần quan trọng trên mặt trận lý luận, làm sáng rõ tầm vóc lịch sử và sức mạnh quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 đã viết nên những trang sử hào hùng bằng ý chí kiên cường, tinh thần quả cảm và lòng trung thành son sắt.