Vé xe dịp nghỉ lễ 30/4: Chiều đi lẫn chiều về Hà Tĩnh “kín vé”

(Baohatinh.vn) - Còn 2 tuần nữa mới vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tuy nhiên, nhiều nhà xe Hà Tĩnh chạy tuyến Hà Nội, các tỉnh miền Trung và chiều ngược lại gần như đã “kín vé”.

IMG_4850 copy.jpg
Lượng khách đến đặt vé vào dịp lễ 30/4 và 1/5 tại các nhà xe tuyến cố định tăng mạnh.

Năm nay, dịp lễ 30/4 và 1/5, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp (từ 27/4 đến hết ngày 1/5). Tận dụng kỳ nghỉ lễ dài ngày, số lượng người về quê thăm người thân, gia đình hoặc đi chơi xa đông dẫn tới nhu cầu sử dụng các loại phương tiện, trong đó có xe khách tuyến cố định tăng cao so với ngày thường.

Anh Nguyễn Anh Quốc (xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên) cho biết, khi vừa có thông tin dịp lễ được nghỉ 5 ngày, anh đã liên hệ một số nhà xe để đặt vé từ Hà Nội về Hà Tĩnh cho gia đình 5 thành viên. Tuy nhiên, các nhà xe đều thông báo hết vé. “Với tình hình này, gia đình tôi dự định sẽ thuê xe cá nhân để về quê” - anh Quốc cho biết.

IMG_4856 copy.jpg
Nhà xe Phú Quý đã bán hết vé vào các ngày cao điểm như 26, 27/4 và chiều đi ngày 1, 2/5.

Ghi nhận tại các nhà xe tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội, Hà Tĩnh đi các tỉnh miền Trung (và chiều ngược lại) đóng trên địa bàn TP Hà Tĩnh như: Phú Quý, Dũng Minh, Khánh Truyền… khách hàng đã đặt vé từ đầu tháng 4, thời điểm này đã hết vé chiều về ngày 26 và 27/4 và chiều đi ngày 1/5.

Chị Nguyễn Thị Hoa - chủ nhà xe Phú Quý cho biết: “Dịp lễ 30/4 năm nay được nghỉ dài ngày nên khách đặt vé xe về quê khá nhiều. Hiện chúng tôi đã bán hết vé chiều về những ngày cao điểm như 26, 27/4 và chiều đi ngày 1, 2/5. Để chuẩn bị phục vụ khách hàng, chúng tôi đã lên kế hoạch bảo trì xe, cam kết lái xe chấp hành về tốc độ, không chở quá số người quy định”.

Cũng theo chị Hoa, dù nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp lễ nhưng nhà xe vẫn bán vé theo mức giá đã niêm yết như thường ngày chứ không tự ý tăng giá. Cụ thể, giá vé 250.000 đồng với xe 40 giường, 280.000 đồng với xe 32 giường và 400.000 đồng với xe 20 giường.

IMG_4844 copy.jpg
Hiện tại, nhiều nhà xe tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội đã “cháy vé” ngày cao điểm dịp lễ 30/4 và 1/5.

Ngoài nhà xe Phú Quý, các doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định Hà Tĩnh - Hà Nội cũng cam kết không tăng giá vé. Thay vào đó, các nhà xe đã có kế hoạch tăng chuyến nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại cho người dân.

Không chỉ tuyến Hà Nội, đối với các nhà xe chạy tuyến Hà Tĩnh đi các tỉnh, thành phố ở miền Trung như Huế, Đà Nẵng cũng đã cơ bản “kín vé”.

z5348944396058_2142f2d9d696188fe502c8e63ee5b6a8 copy.jpg
Nhà xe Khánh Truyền dự kiến sẽ chạy 10 đầu xe (tăng 3 đầu xe) vào dịp lễ để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách.

Anh Nguyễn Huy Khánh - chủ nhà xe Khánh Truyền (chuyên tuyến Hà Tĩnh - Huế - Đà Nẵng) cho biết: “Nhu cầu đi lại dịp lễ tăng cao nên hiện khách đã đặt khoảng 90% số ghế chiều đi và về tuyến Hà Tĩnh - Huế - Đà Nẵng, tăng khoảng 30% so với ngày thường; chiều về ngày 26/4 và chiều đi ngày 1/5 đã cơ bản kín vé. Khách tuyến này không chỉ có người dân về quê nghỉ lễ mà còn có du khách đi du lịch trên địa bàn. Chúng tôi cam kết bán theo giá niêm yết thường ngày và dự kiến sẽ chạy 10 đầu xe (tăng 3 đầu xe) vào dịp lễ để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách”.

IMG_4860 copy.jpg
Dự kiến số lượt xe vào ra Bến xe Hà Tĩnh trong dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ đạt khoảng 100 - 115
lượt/ngày.

Ông Bùi Phan Lương - Phó Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Tĩnh cho hay: “Vào kỳ nghỉ lễ, khi lượng hành khách tăng lên, số xe xuất bến dự kiến đạt khoảng 100 - 115 lượt/ngày (tăng khoảng 30 - 35 lượt so với ngày thường). Lượng hành khách tăng chủ yếu ở các tuyến có chặng đường di chuyển không quá xa, từ Hà Tĩnh đi về các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng. Tuyến Hà Tĩnh - TP Hồ Chí Minh do chặng đường di chuyển xa nên lượng khách nhiều khả năng không tăng nhiều so với ngày thường”.

Cũng theo ông Lương, nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tiến hành kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp vận tải chấp hành quy định pháp luật về vận tải hành khách; niêm yết, công khai, minh bạch về giá cước vận tải; kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi xuất bến; kiên quyết không cho xuất - nhập bến đối với các xe không đủ tiêu chuẩn, chất lượng.

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Chính phủ ban hành Nghị định số 237/2026/NĐ-CP, quy định cơ quan báo chí phải thông báo, gắn nhãn rõ ràng với nội dung do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa nếu có thể gây nhầm lẫn về tính xác thực.
Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/7/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND trước đây.
Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7, BHXH Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2026 với chủ đề “Bảo hiểm y tế toàn dân - Nền tảng an sinh bền vững”.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Mỗi đợt điều dưỡng là một kỳ nghỉ ý nghĩa

Mỗi đợt điều dưỡng là một kỳ nghỉ ý nghĩa

Sau mỗi đợt điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, người có công trên địa bàn được cải thiện sức khỏe, tinh thần phấn chấn hơn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!