Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Tĩnh góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự trị an, phát triển KT-XH trên địa bàn.

Chiều 20/7, VKSND TP Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Thực hiện Quyết định số 01 ngày 31/12/1960 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc thành lập VKSND các địa phương, VKSND thị xã Hà Tĩnh đã được thành lập, đến ngày 29/6/2007, chính thức đổi tên thành VKSND TP Hà Tĩnh.

60 năm qua, VKSND TP. Hà Tĩnh luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự trị an, phát triển KT-XH trên địa bàn TP. Hà Tĩnh.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Phó Viện trưởng VKSND TP. Hà Tĩnh Nguyễn Quang Tú khai mạc buổi lễ.

Tính riêng trong 5 năm (từ 2014 đến 2019), quán triệt xuyên suốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, VKSND TP. Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Đã kiểm sát giải quyết 439 tin báo, tố giác tội phạm (tỷ lệ giải quyết hàng năm đều đạt từ 98% đến 100%); thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 427 vụ/767 bị can (tỷ lệ giải quyết hàng năm đều đạt từ 90% đến 95%); truy tố 407 vụ/745 bị can (tỷ lệ truy tố hàng năm đều đạt từ 98% đến 100%); thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 426 vụ/786 bị cáo (tỷ lệ xét xử hàng năm đều đạt từ 88% đến 100%).

Kiểm sát giải quyết 1020 vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động; kiểm sát 677 bị án thi hành án hình sự, 2.753 việc thi hành án dân sự; tiếp nhận, phân loại xử lý 136 đơn thư...

Đã xác định giải quyết tốt 40 vụ án hình sự trọng điểm, phối hợp tổ chức 80 phiên toà rút kinh nghiệm trên các lĩnh vực và phối hợp xét xử lưu động 17 phiên toà nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Qua hoạt động kiểm sát, đã kịp thời ban hành 9 kháng nghị, 47 kiến nghị vi phạm, 8 kiến nghị phòng ngừa tội phạm.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Viện trưởng VKSND TP. Hà Tĩnh Nguyễn Văn Đức ôn lại chặng đường 60 năm hình thành và phát triển của VKSND TP. Hà Tĩnh

Với tinh thần xử lý đúng người, đúng tội, VKSND TP Hà Tĩnh không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; không để xảy ra việc tòa tuyên án không phạm tội, đình chỉ vì bị can không phạm tội, trả hồ sơ điều tra giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

Công tác xây dựng ngành luôn được đơn vị gắn chặt với công tác xây dựng Đảng. Gắn thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ ngành kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Đơn vị luôn nâng cao trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý, đổi mới công tác chỉ đạo điều hành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động công vụ và trật tự nội vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất, bản lĩnh nghề nghiệp cho mỗi cán bộ, kiểm sát viên.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, lãnh đạo VKSND tỉnh và TP. Hà Tĩnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho VKSND TP. Hà Tĩnh

Với những kết quả đạt được, VKSND TP Hà Tĩnh đã nhiều lần được Đảng, Nhà nước và ngành tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua: 12 năm liên tục được VKSND tỉnh công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”; tập thể và nhiều cá nhân của đơn vị được tặng bằng khen, giấy khen của ngành, địa phương.

Đặc biệt, năm 2011, VKSND TP Hà Tĩnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; năm 2013 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2020 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...