Việt Nam-Campuchia giữ gìn tuyến biên giới hòa bình, an ninh

Chiều 9/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng đang thăm làm việc tại Việt Nam.

viet nam campuchia giu gin tuyen bien gioi hoa binh an ninh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Samdech Sar Kheng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Campuchia sang Việt Nam tham dự Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác năm 2016 và ký Kế hoạch hợp tác năm 2017 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia.

Thủ tướng chúc mừng những thành tựu to lớn mà Campuchia đạt được thời gian qua; khẳng định quan điểm của Đảng, Chính phủ Việt Nam luôn mong muốn Campuchia ổn định, hòa bình, phát triển thịnh vượng. Trên tinh thần đó, Thủ tướng nêu rõ Việt Nam chân thành chúc Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường (6/2017) và bầu cử Quốc hội (7/2018) sắp tới.

Thủ tướng cũng khẳng định chính sách trước sau như một của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn mong muốn củng cố mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" với Campuchia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn lực lượng công an hai nước tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, cũng như cấp chuyên viên; duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có; kiên trì thực hiện nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này để phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định của nước kia. Lực lượng công an hai nước cần kịp thời nắm chắc tình hình, trao đổi phối hợp để có biện pháp giải quyết; tăng cường đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, đối tượng làm phương hại lợi ích và an ninh mỗi nước.

Thủ tướng mong phía Campuchia quan tâm, tạo điều kiện cho kiều dân Việt Nam tại Campuchia ổn định cuộc sống, sinh sống, làm ăn thuận lợi, góp phần củng cố mối quan hệ hai nước.

Nhân dịp Năm mới 2017, qua Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Samdech Sar Kheng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời hỏi thăm, lời chúc sức khỏe tới Quốc vương Norodom Sihamoni và Hoàng Thái Hậu, Thủ tướng Samdech Hunsen và các vị lãnh đạo Campuchia; chúc nhân dân Campuchia giành được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Về phần mình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Samdech Sar Kheng bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp đoàn; coi đây là minh chứng cho quan hệ đoàn kết, hợp tác lâu đời giữa hai nước ngày càng bền chặt hơn.

Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Việt Nam có truyền thống hợp tác tốt đẹp hằng năm, nhất là qua 10 năm thường xuyên ký kết hợp tác.

Hai nước đã phối hợp bảo đảm giữ gìn tuyến biên giới hòa bình, an ninh, hữu nghị và hợp tác. Trong vấn đề này, Bộ Nội vụ Campuchia đã luôn nhận được sự giúp đỡ của phía Việt Nam về vật chất, đào tạo cán bộ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

Phó Thủ tướng cho rằng tình trạng tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp, vì vậy việc tăng cường trao đổi, hợp tác giữa hai Bộ là hết sức cần thiết.

Về vấn đề người Việt Nam sinh sống tại Campuchia, Phó Thủ tướng Samdech Sar Kheng rất quan tâm và đang chỉ đạo các cơ quan liên quan phía Campuchia tích cực giải quyết, xem xét các loại giấy tờ cho người Việt Nam sinh sống tại Campuchia.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cũng bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ quý giá của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Campuchia.

Theo TTXVN

Chủ đề Hội nhập Quốc tế

Đọc thêm

Cán bộ thanh tra về cơ sở cùng tháo gỡ vướng mắc

Cán bộ thanh tra về cơ sở cùng tháo gỡ vướng mắc

Nhiều vướng mắc trong các lĩnh vực tiếp công dân và quản lý đất đai, tài chính đã được cán bộ Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ, góp phần chuẩn hóa quy trình quản lý Nhà nước.
Tiểu sử Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Tiểu sử Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng, từng làm Phó Thống đốc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Triển khai Nghị quyết 57 phải rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm

Triển khai Nghị quyết 57 phải rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm

Sáng 7/4, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ và phát biểu trước toàn thể Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn

Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm tuyệt đối bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI. Trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn.
Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra trong khoảng 11 ngày, trong đó, sẽ dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự.
Triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai kiểm tra đợt 2 bảo đảm nghiêm túc, đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả.