Việt Nam tái khẳng định chính sách nhất quán về năng lượng hạt nhân

Việt Nam tái khẳng định chính sách nhất quán về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, kêu gọi các nước tham gia các điều ước quốc tế về an ninh, an toàn hạt nhân, nhằm sử dụng năng lượng hạt nhân một cách an toàn, bền vững và có trách nhiệm.

Đây là thông điệp chính mà Đại sứ Dương Chí Dũng, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) đã phát biểu ngày 1/5 trong khuôn khổ thảo luận đề mục 3 về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình của Phiên họp lần 2 Ủy ban trù bị năm 2018 chuẩn bị cho Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT) năm 2020.

viet nam tai khang dinh chinh sach nhat quan ve nang luong hat nhan

Đại sứ Dương Chí Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc tại Geneva (Thụy Sĩ), trưởng đoàn Việt Nam tham dự Phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban trù bị Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT). Ảnh: Hoàng Hoa/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, trong phát biểu của mình, Đại sứ Dương Chí Dũng tái khẳng định quyền và chính sách nhất quán của Việt Nam về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình theo Điều 4 của NPT. Việt Nam đã ban hành Chiến lược ứng dụng Năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình năm 2006, Luật Năng lượng Nguyên tử năm 2008 và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác.

Về hợp tác quốc tế, Việt Nam đã ký Hiệp định Bảo đảm Hạt nhân và Nghị định thư bổ sung với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng như tham gia hầu hết các điều ước quốc tế về an ninh, an toàn hạt nhân của IAEA. Trên tinh thần đó, Đại sứ Dương Chí Dũng kêu gọi các nước tham gia các điều ước quốc tế về an ninh, toàn hạt nhân, thông báo sớm, trợ giúp khi có sự cố hạt nhân, coi đây là cách bảo đảm việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình một cách an toàn, bền vững và có trách nhiệm.

Đại sứ Dương Chí Dũng cũng đánh giá cao vai trò quan trọng của IAEA với tư cách là tổ chức quốc tế chủ chốt phụ trách vấn đề này. Tuy nhiên, Việt Nam đề nghị việc thanh sát và kiểm chứng phải dựa trên cơ sở khách quan, công bằng, không phân biệt đối xử, đồng thời phải đáng tin cậy về mặt kỹ thuật, kể cả việc thu thập thông tin của các nước có liên quan, phù hợp với các hiệp định bảo đảm hạt nhân và nghị định thư bổ sung.

Đại sứ cảm ơn IAEA đã hỗ trợ Việt Nam và các nước đang phát triển cũng như một số đối tác đã hợp tác và giúp đỡ Việt Nam trong thời gian qua. Đại sứ khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với IAEA, coi đây là cam kết về sử dụng năng lượng hạt nhân vì hòa bình bền vững và thịnh vượng.

NPT là hiệp ước quốc tế nền tảng về không phổ biến, giải trừ vũ khí hạt nhân, được mở ký tháng 7/1968, có hiệu lực từ tháng 3/1970 và hiện có 191 nước thành viên. Việt Nam tham gia NPT tháng 6/1982, luôn thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ của mình và được các nước đánh giá cao. Việc thực hiện NPT được kiểm điểm 5 năm một lần và Hội nghị kiểm điểm NPT 2020 cũng là dịp kỷ niệm 50 năm Hiệp ước này.

Theo baotintuc.vn

Đọc thêm

Những thông điệp ý nghĩa từ cuộc đối thoại tháo gỡ kiến nghị về chuyển đổi nghề khi thu hồi đất dự án Rào Trổ

Những thông điệp ý nghĩa từ cuộc đối thoại tháo gỡ kiến nghị về chuyển đổi nghề khi thu hồi đất dự án Rào Trổ

Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp cho rằng, khi làm việc với người dân, không thể “thiên về đọc văn bản” mà cần giải thích mạch lạc, dễ hiểu, rõ từng nội dung, sát từng trường hợp, bởi nếu chỉ viện dẫn quy định theo lối hành chính, “đọc mãi cũng khó hiểu” thì càng khó thuyết phục người dân
Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị thời gian tới, toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng, Nội chính và Văn phòng cấp ủy tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.
Công chức được đánh giá theo thang điểm 100

Công chức được đánh giá theo thang điểm 100

Công chức sẽ được theo dõi, đánh giá hàng tháng hoặc quý với thang điểm 100, căn cứ phẩm chất, đạo đức, ý thức kỷ luật và số lượng, chất lượng, tiến độ công việc.