Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tại hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida khẳng định tăng cường hợp tác trong các dự án đầu tư và viện trợ ODA lớn.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tối 27/11, trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã thông tin đậm nét về cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.
Bài viết đặc biệt đề cập đến việc hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên thành “Đối tác Chiến lược Toàn diện vì Hòa bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” trên cơ sở sự tiến triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong những năm qua trên nhiều lĩnh vực.
Theo Bộ trên, tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thẳng thắn trao đổi quan điểm về sự phát triển hơn nữa của quan hệ song phương trong tương lai dưới hình thức quan hệ đối tác mới.
Thủ tướng Kishida bày tỏ vui mừng trước sự hiểu biết lẫn nhau ngày càng sâu sắc giữa nhân dân hai nước thông qua nhiều sự kiện kỷ niệm. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ cảm ơn về sự đón tiếp nồng nhiệt và vui mừng nhận thấy quan hệ song phương phát triển trên nhiều lĩnh vực.
Chủ tịch nước mong muốn dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao là cơ hội để củng cố hơn nữa quan hệ song phương.
Trong lĩnh vực kinh tế, Thủ tướng Kishida bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam, trung tâm chuỗi cung ứng quan trọng và là một trong những điểm đến đầu tư hứa hẹn nhất, nhằm hiện thực hóa “Quan hệ Đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở” và thúc đẩy các sáng kiến sẽ dẫn tới sự tăng trưởng và sức sống của toàn khu vực.
Đáp lại, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ủng hộ quan điểm của Thủ tướng Kishida, đồng thời hai bên khẳng định tăng cường hợp tác trong các dự án đầu tư và viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, Chuyển đổi Số, Chuyển đổi Xanh và cùng nỗ lực vì sự thành công của Hội nghị cấp cao Cộng đồng các quốc gia phát thải bằng 0 (AZEC) được tổ chức nhân Hội nghị Cấp cao kỷ niệm lần thứ 50 năm Hữu nghị và Hợp tác ASEAN-Nhật Bản vào tháng 12 nhằm thúc đẩy quá trình khử carbon ở châu Á, trong đó có Việt Nam.
Thủ tướng Kishida cũng nêu rõ nguồn nhân lực Việt Nam rất cần thiết cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Nhật Bản. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ mong muốn Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hợp tác nhằm tăng cường giao lưu nhân dân, trong đó có thế hệ trẻ và tạo điều kiện cho người Việt Nam tại Nhật Bản đóng vai trò tích cực hơn nữa.
Đối với các vấn đề khu vực và quốc tế, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đưa tin hai nhà lãnh đạo đồng quan điểm hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có hợp tác tại Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 50 năm Hữu nghị và Hợp tác ASEAN-Nhật Bản, tình hình Biển Đông, cũng như hợp tác để hiện thực hóa một “Thế giới không có vũ khí hạt nhân”.
Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã ra Tuyên bố Chung và công bố nâng cấp quan hệ Nhật Bản-Việt Nam lên “Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì Hòa bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” cũng như chứng kiến việc ký kết các văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành hai nước.
Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu tham gia thảo luận tổ.
Nhiều ý kiến, kiến nghị về chuyển đổi số, khởi nghiệp, việc làm đã được cán bộ, đoàn viên thanh niên phường Sông Trí (Hà Tĩnh) thẳng thắn trao đổi với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương tại hội nghị đối thoại.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị tập trung tạo đột phá về ngoại giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư chất lượng cao để phục vụ tăng trưởng và đổi mới mô hình phát triển; tiếp tục củng cố các thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới, tháo gỡ các điểm nghẽn trong hợp tác quốc tế.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu trong đoàn tham gia thảo luận nhằm hoàn thiện các dự án luật về quốc phòng, an ninh và phổ biến, giáo dục pháp luật.
Sau thời gian nâng cấp, Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã khoác lên diện mạo mới với nhiều hạng mục được đầu tư đồng bộ, góp phần phát huy giá trị của địa chỉ đỏ.
Đổi mới hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số và bám sát nhu cầu thực tế của công nhân, các cấp công đoàn Hà Tĩnh đang từng bước nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031.
Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia thảo luận tại tổ số 9 cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu, TP Cần Thơ về các dự án luật và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.
Tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt đề xuất đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tham mưu đối ngoại.
Sáng 3/8, tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể Kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Phòng Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Thành Sen (Hà Tĩnh) được thành lập trên cơ sở tổ chức lại phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, gồm 9 công chức.
Cuộc diễn tập tác chiến phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) diễn ra trong 3 ngày, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, phối hợp xử trí các tình huống, xây dựng khu vực phòng thủ địa phương ngày càng vững chắc.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu trong đoàn tham dự phiên khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI.
Hà Tĩnh sở hữu vị trí địa lý thuận lợi, địa hình đa dạng, cùng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh phát triển kinh tế đa ngành, từ công nghiệp, nông nghiệp đến thương mại, dịch vụ và du lịch.
Việc đồng loạt ra quân xây dựng NTM sau sáp nhập thôn thể hiện quyết tâm của xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) trong việc huy động sức dân nhằm xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững.
Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh xác định tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, góp phần xây dựng Giáo hội ngày càng trang nghiêm, vững mạnh, đồng hành cùng sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước.
Giải phóng mặt bằng, hiến đất mở đường hay sắp xếp bộ máy sau sáp nhập… là những việc khó, tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Nhưng, tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, bằng đối thoại, sự minh bạch và cách làm gần dân, những “điểm nghẽn” đã được tháo gỡ, tạo đồng thuận xã hội và mở đường cho phát triển.
Sáng 1/8, Bộ Ngoại giao tổ chức khai mạc phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.
Lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh đang tập trung dự báo, đánh giá tình hình, xây dựng phương án hành động và gấp rút chuẩn bị mọi mặt để chủ động ứng phó với mùa mưa bão sắp tới.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Quyết định số 209-QĐ/TW ngày 31/7/2026 về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chủ động nhận diện cơ hội, vượt qua thách thức, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.
Ngành Tuyên giáo và Dân vận Hà Tĩnh đã và đang tích cực chuyển đổi số, đổi mới phương thức tuyên truyền đưa chủ trương, chính sách của Đảng đến với người dân hiệu quả hơn.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan (Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Hội nghị là sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và xác định các nhiệm vụ trọng tâm ngành Ngoại giao trong giai đoạn mới.
Với phương châm “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, ngành tuyên giáo Hà Tĩnh đang đổi mới, chủ động ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực định hướng thông tin, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội.
Cụm thi đua số 2 (Hà Tĩnh) xác định tiếp tục thi đua thực chất, gắn chặt với tăng trưởng, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội.
2 đại diện của Hà Tĩnh là Trung uý Thái Hữu Tới và đồng chí Đinh Hữu Cảnh đã giành giải khuyến khích Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi khu vực II năm 2026.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!