Vũ Quang phát động phong trào thi đua năm 2022

(Baohatinh.vn) - Ký kết giao ước thi đua năm 2022, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022”.

Vũ Quang phát động phong trào thi đua năm 2022

Chiều nay (10/2), huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng đã phát động phong trào thi đua yêu nước với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022, với các nội dung trọng tâm.

Trong đó, triển khai sâu rộng, tập trung thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; xây dựng, phát triển, khẳng định các giá trị bản sắc của mảnh đất và con người Vũ Quang trong giai đoạn mới…

Vũ Quang phát động phong trào thi đua năm 2022

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng phát động phong trào thi đua năm 2022.

Tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và của huyện; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực nhằm huy động tối đa mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực cho sự phát triển bền vững của huyện; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch COVID-19 gây ra.

Đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu cụ thể; tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; tiếp tục phát huy tiềm năng và thế mạnh của địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh...

Vũ Quang phát động phong trào thi đua năm 2022

Dịp này, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc và lãnh đạo huyện Vũ Quang đã trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Phòng Nội vụ huyện Vũ Quang và UBND xã Đức Lĩnh (2 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021).

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là công tác cán bộ và phát triển kinh tế; tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch theo hướng bền vững. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân. Đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; nghiêm túc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc tồn đọng kéo dài. Tăng cường công tác quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động kiểm soát tình hình, không để đột xuất, bất ngờ.

Vũ Quang phát động phong trào thi đua năm 2022

Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nguyễn Văn Hùng và lãnh đạo huyện Vũ Quang trao bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiên nhiệm vụ năm 2021.

Đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về ý thức, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức; gắn kết chặt chẽ giữa kết nối công nghệ với cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhằm phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong tổ chức và triển khai các phong trào thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện...

Vũ Quang phát động phong trào thi đua năm 2022

Lãnh đạo huyện Vũ Quang tặng hoa chúc mừng 3 xã: Đức Hương, Quang Thọ và Hương Minh đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2021.

Vũ Quang phát động phong trào thi đua năm 2022

... và tặng giấy khen cho 12 khu dân cư đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2021.

Vũ Quang phát động phong trào thi đua năm 2022

Đại diện các khối ký giao ước thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng NTM, đô thị văn minh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022.

Các chỉ tiêu trọng tâm trong năm 2022

Phấn đấu đến cuối năm 2022, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt hơn 4 nghìn tỉ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 49,32 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực đạt 12.230 tấn...; có ít nhất 2 công trình dự án mới khởi công trên địa bàn.

Phấn đấu đạt chuẩn 3 tiêu chí huyện NTM nâng cao (gồm: quy hoạch, thủy lợi - phòng chống thiên tai, điện); xây dựng 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 2 xã NTM nâng cao...

Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 - 1,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73%; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế 93,5%.

Kết nạp mới 80 đảng viên; 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 6 đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); phấn đấu xây dựng 120 mô hình dân vận khéo…

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast