Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh cùng bà con giáo dân đi bầu cử

(Baohatinh.vn) - Ở xứ đạo Thạch Trung (TP Hà Tĩnh), không khí của ngày bầu cử cũng rộn ràng từ sáng sớm. Bà con cử tri sau khi tham dự lễ ở nhà thờ đã phấn khởi tiến về khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh cùng bà con giáo dân đi bầu cử

Giám mục Nguyễn Anh Tuấn - Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh thực hiện các thủ tục tại bàn phát phiếu...

Sáng nay (23/5) cũng là ngày diễn ra lễ thánh quan trọng của bà con giáo dân. Tòa Giám mục Hà Tĩnh, các giáo xứ, giáo họ đã bố trí thời gian cử hành lễ hợp lý, linh hoạt nhằm phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức cho cử tri đi bầu cử theo từng khung thời gian; đảm bảo 100% cử tri được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trên cơ sở đảm bảo tốt nhất công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh cùng bà con giáo dân đi bầu cử

...và bỏ phiếu theo quy định.

Đúng 9h15 phút, Giám mục Nguyễn Anh Tuấn - Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh và các linh mục, chức sắc ở Tòa Giám mục và Giáo xứ Văn Hạnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5, thôn Nam Phú (xã Thạch Trung).

Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh cùng bà con giáo dân đi bầu cử

Linh mục Bùi Đình Cao, Giám đốc Tiền Chủng Viện, Giáo phận Hà Tĩnh bỏ phiếu tại thôn Nam Phú (xã Thạch Trung).

Trước đó, vào 7h sáng, Linh mục Phan Đình Trung cùng các chức sắc ở Giáo xứ Chân Thành (xã Thạch Trung) đã đến thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bầu cử số 2, thôn Nam Quang.

Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh cùng bà con giáo dân đi bầu cử

Linh mục Phan Đình Trung - Giáo xứ Chân Thành bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 2

Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh cùng bà con giáo dân đi bầu cử

Các tu sỹ bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2, thôn Nam Quang (xã Thạch Trung).

Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh cùng bà con giáo dân đi bầu cử

Cử tri Nguyễn Thị Xuân, thôn Nam Phú (giáo xứ Văn Hạnh) cho biết: “Sau khi đi lễ nhà thờ, tôi đã đến khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, bỏ lá phiếu cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn, đặt niềm tin”.

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast