Xây dựng 5 tiểu công viên, tăng không gian xanh đô thị Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thông qua dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh” (IWMC Hà Tĩnh), Chính phủ Vương quốc Bỉ sẽ hỗ trợ TP Hà Tĩnh xây dựng 5 tiểu công viên tại các khu đất xen kẹt nhằm tăng cường không gian xanh.

xay dung 5 tieu cong vien tang khong gian xanh do thi ha tinh

Bãi đất trống trên đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh sẽ được dự án IWMC đầu tư xây dựng tiểu công viên.

Trong quá trình xây dựng, mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu đất giáp ranh với đường Nguyễn Công Trứ bị thu hẹp diện tích nên không còn phù hợp để xây dựng các công trình kiến trúc. Lâu nay, TP Hà Tĩnh cho người dân thuê mặt bằng để kinh doanh cây cảnh. Đây chỉ là giải pháp trước mắt để khỏi lãng phí tài nguyên đất đai chứ không giải quyết được bài toán ô nhiễm môi trường do đọng nước.

Ông Nguyễn Thăng Long - Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du cho biết: “Khu đất này rất thích hợp để xây dựng tiểu công viên vì đây là địa điểm mặt phố, xung quanh dân cư đông đúc nhưng lại chưa có khu vui chơi giải trí công cộng. Ngoài ra, ở điểm cuối đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thường xuyên bị ngập lụt, nếu đầu tư cải tạo khu vực này thì không chỉ xây dựng bộ mặt đô thị cho phường mà còn góp phần giải bài toán ngập lụt cho địa phương”.

Ngoài khu đất trống nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, trên địa bàn TP Hà Tĩnh hiện còn rất nhiều không gian trống với diện tích không phù hợp cho việc xây dựng công trình kiến trúc. Các không gian này thường xen kẹt giữa khu dân cư đông đúc, nằm cạnh các con phố, mặt bằng khó quản lý, tình trạng ô nhiễm môi trường do đọng nước, rác thải xảy ra khá trầm trọng. Tình trạng này cũng đang làm lãng phí tài nguyên đất đai.

xay dung 5 tieu cong vien tang khong gian xanh do thi ha tinh

Thiết kế tiểu công viên bên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

Trước tình trạng đó, dự án IWMC Hà Tĩnh đã đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng các tiểu công viên nhằm tăng cường không gian xanh tại TP Hà Tĩnh. Ông Phan Văn Tài - Phó Giám đốc Ban Điều phối dự án SRDP - IWMC Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Đây là cơ hội góp phần hỗ trợ phát triển thành phố bằng nguồn vốn tài trợ của Vương quốc Bỉ, cũng là cơ hội tiếp cận nguồn tri thức nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, giảm hiệu ứng đảo nhiệt trong đô thị, đưa lại các bài học và lợi ích thiết thực cho cộng đồng”.

Quá trình khảo sát và lập quy hoạch, dự án IWMC Hà Tĩnh đã đề xuất đầu tư xây dựng 7 tiểu công viên. Tuy nhiên, tại 2 địa điểm phường Thạch Quý và Nam Hà, do UBND thành phố thu hồi đất để sử dụng theo nhu cầu của địa phương nên dự án dừng triển khai tại 2 điểm này. Còn lại 5 địa điểm: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Nguyễn Du), đường Xuân Diệu (phường Bắc Hà), đường Sử Hy Nhan (phường Nguyễn Du), đường Lê Duẩn (phường Trần Phú), tổ dân phố 4 (phường Trần Phú), dự án sẽ đầu tư xây dựng 5 tiểu công viên...

Theo tính toán của đơn vị thiết kế, các tiểu công viên sẽ đảm bảo trên 70% diện tích cây xanh, có vườn hoa và đường dạo. Riêng 2 điểm: Đường Lê Duẩn và tổ dân phố 4 sẽ có hồ nước vừa đảm bảo cảnh quan, vừa đảm bảo kết cấu kỹ thuật liên thông với hệ thống thoát nước của thành phố... Tổng kinh phí đầu tư xây dựng 5 tiểu công viên khoảng 6,5 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, Viện Quy hoạch Kiến trúc xây dựng – đơn vị trúng thầu thiết kế đang gấp rút hoàn thành thiết kế 5 tiểu công viên. Dự kiến, cuối năm nay, các công trình sẽ được triển khai thi công và sau 6 tháng sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Đọc thêm

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Mỗi đợt điều dưỡng là một kỳ nghỉ ý nghĩa

Mỗi đợt điều dưỡng là một kỳ nghỉ ý nghĩa

Sau mỗi đợt điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, người có công trên địa bàn được cải thiện sức khỏe, tinh thần phấn chấn hơn.
Khi cán bộ xã vừa làm, vừa học chuyển đổi số

Khi cán bộ xã vừa làm, vừa học chuyển đổi số

Trong bối cảnh yêu cầu giải quyết thủ tục trên môi trường trực tuyến ngày càng cao, cán bộ cấp xã ở Hà Tĩnh phải chủ động thích ứng, nâng cao năng lực, đưa chính quyền số đến gần người dân.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!