Xây dựng Đảng

Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh: Ngọn lửa thiêng dẫn đường công cuộc đổi mới

Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh: Ngọn lửa thiêng dẫn đường công cuộc đổi mới

90 năm đã trôi qua nhưng tinh thần sục sôi, ý chí quyết tâm và những bài học quý báu từ phong trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh mãi là ngọn lửa dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh: Ngọn lửa thiêng dẫn đường công cuộc đổi mới
Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh: Ngọn lửa thiêng dẫn đường công cuộc đổi mới

Cuối tháng 3/1930, ngay sau khi Đảng bộ Hà Tĩnh được thành lập tại Bến đò Thượng Trụ (xã Thiên Lộc - Can Lộc), công tác xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng được tiến hành khẩn trương.

Đến cuối tháng 4/1930, Trung ương chủ trương kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5, quyết định chọn ngày 1/5/1930 làm ngày phát động phong trào quần chúng đấu tranh ở Trung Kỳ. Từ tháng 5 - 7/1930, phong trào tiếp tục dâng cao, các tổ chức quần chúng được mở rộng.

Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh: Ngọn lửa thiêng dẫn đường công cuộc đổi mới

Bến đò Thượng Trụ tại xã Thiên Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) - nơi diễn ra hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (tháng 3-1930). Ảnh: Đạt Võ

Ngày 1/8/1930, hàng loạt các cuộc mít tinh, biểu tình đã nổ ra ở nhiều huyện như Nghi Xuân, Hương Khê, Đức Thọ, Kỳ Anh. Tiêu biểu là cuộc đấu tranh của Nhân dân huyện Can Lộc khiến tri huyện phải cúi đầu nhận bản yêu sách đòi giảm sưu, hoãn thuế. Từ tháng 9/1930, làn sóng cách mạng dâng cao khắp các địa phương.

Cuối tháng 9/1930, Đại hội Đảng bộ tỉnh đã được tổ chức tại làng Phù Việt (nay là xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà). Đại hội củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, là nhân tố đưa phong trào cách mạng của tỉnh đạt tới đỉnh cao, ra đời của các làng Xô viết trong toàn tỉnh.

Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh: Ngọn lửa thiêng dẫn đường công cuộc đổi mới

Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh tại thị trấn Nghèn, Can Lộc. Ảnh: Huy Tùng

Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh: Ngọn lửa thiêng dẫn đường công cuộc đổi mới

Nền huyện đường ở thị trấn Nghèn - nơi vào ngày 7/9/1930, hơn 1.000 nông dân mang cờ đỏ búa liềm đấu tranh chiếm huyện đường, thả tù chính trị. Ảnh: Thúy Ngọc

Tháng 3/1931, Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh diễn ra tại làng Thường Nga (Nga Lộc), tổng Lai Thạch - Can Lộc. Đại hội chủ trương tiếp tục đẩy mạnh các phong trào đấu tranh của quần chúng như vay lúa cứu đói, đẩy mạnh sản xuất, làm thuỷ lợi chống hạn, xây dựng mạng lưới tự vệ có sắm vũ khí để bảo vệ Nhân dân và trấn áp bọn phản động.

Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh: Ngọn lửa thiêng dẫn đường công cuộc đổi mới

Đến giữa năm 1931, thực dân, phong kiến tập trung lực lượng đàn áp phong trào cách mạng, Đảng bộ Hà Tĩnh bị tổn thất nghiêm trọng, phong trào quần chúng dần dần lắng xuống và đi vào thoái trào.

Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh dù diễn ra còn sơ khai trong thời gian ngắn, nhưng đã hội tụ được ý chí kiên cường, bất khuất, lòng yêu nước của con người xứ Nghệ. Nhân dân Nghệ An - Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước và phong trào công - nông trong hệ thống thuộc địa thế giới.

Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh: Ngọn lửa thiêng dẫn đường công cuộc đổi mới
Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh: Ngọn lửa thiêng dẫn đường công cuộc đổi mới

Đầu tiên là bài học về quan tâm xây dựng Đảng về chính trị và tổ chức.

Để lãnh đạo phong trào, Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng hệ thống tổ chức Đảng; tăng cường kết nạp Đảng và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên; quan tâm bảo vệ đường lối, bảo vệ các nguyên tắc của Đảng, giữ gìn bí mật hoạt động và bảo vệ đảng viên; thường xuyên giữ mối liên hệ với Trung ương, Xứ uỷ Trung kỳ và tổ chức Đảng ở các địa phương.

Cùng đó, các cấp bộ Đảng quan tâm xây dựng các tổ chức quần chúng, tập hợp lực lượng xung quanh Đảng để thực hiện nhiệm vụ cách mạng. Các phong trào đấu tranh của quần chúng do Tỉnh uỷ phát động và lãnh đạo luôn hướng vào đòi quyền lợi của giai cấp công nhân, nông dân, hướng tới mục tiêu chung giải phóng dân tộc.

Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh: Ngọn lửa thiêng dẫn đường công cuộc đổi mới

Làng Phù Việt (nay là xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà) - nơi tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh tháng 9/1930. Ảnh: Thanh Hải

Linh hoạt kết hợp mục tiêu kinh tế và mục tiêu chính trị trong đấu tranh, tạo động lực thúc đẩy phong trào cách mạng, làm cho bộ máy chính quyền thực dân phong kiến tự tan rã, lập ra các làng Xô viết.

Đây chính là bài học cho việc huy động nội lực cách mạng, bài học biết chọn thời điểm để phát động phong trào cách mạng của Đảng ta.

Thứ hai, phát huy vai trò công tác tư tưởng, lý luận, tuyên truyền, phổ biến hệ tư tưởng cách mạng, khơi dậy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần đoàn kết, sáng tạo của của quê hương, cổ vũ, động viên các lực lượng đứng lên làm cách mạng.

Ngay sau khi thành lập, Tỉnh ủy đã tích cực truyền bá sâu rộng trong Nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng; về chế độ bóc lột, nô dịch tàn ác của đế quốc, phong kiến; về quyền lợi của người dân Việt Nam; về các tấm gương hy sinh yêu nước; những việc cần làm, nội dung, phương pháp, khẩu hiệu đấu tranh...

Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh: Ngọn lửa thiêng dẫn đường công cuộc đổi mới

Đây là bài học quý giá cho Đảng ta triển khai tốt công tác tư tưởng, công tác thi đua, cổ vũ phong trào, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong giai đoạn hiện nay.

Thứ ba, xây dựng khối liên minh công - nông vững chắc làm nòng cốt phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, làm tê liệt hệ thống chính quyền thực dân, phong kiến. Lấy Nhân dân làm động lực chủ yếu của cách mạng, công nhân giữ vai trò lãnh đạo cách mạng, đồng thời tranh thủ sự tham gia cách mạng của một bộ phận cá nhân tiến bộ trong tầng lớp trí thức.

Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh: Ngọn lửa thiêng dẫn đường công cuộc đổi mới

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ - Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020), chiều 6/9, tại TP Hà Tĩnh, Ban Tuyên giáo Trung Ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức chương trình Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Xô viết Nghệ - Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử” . Ảnh: Đình Nhất

Đồng thời, Tỉnh uỷ đã lãnh đạo xây dựng, củng cố, mở rộng các tổ chức quần chúng đến tận cơ sở như: Nông hội đỏ, Hội Cứu tế đỏ, Hội Phụ nữ giải phóng, các đội “Đồng tử quân”... góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cách mạng. Đây là những bước đi đầu tiên trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Thứ tư, sáng tạo trong sử dụng bạo lực cách mạng để đánh đổ bạo lực phản cách mạng, kết hợp linh hoạt bạo lực chính trị với bạo lực vũ trang. Chủ động xây dựng phương pháp tập hợp quần chúng đấu tranh về kinh tế và chính trị. Nhờ vậy, toàn dân đồng loạt vùng lên làm cách mạng, làm tan rã hệ thống chính quyền thực dân, phong kiến, thành lập chính quyền mới của công nông.

Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh: Ngọn lửa thiêng dẫn đường công cuộc đổi mới

Là tỉnh giàu truyền thống cách mạng, người dân cần cù, gan dạ, thông minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh đầu tiên của cả nước giành chính quyền về tay Nhân dân trong Cách mạng tháng Tám.

Phát huy tinh thần Xô viết, Hà Tĩnh đã vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước đi lên cùng cả nước. Thời gian tới, hệ thống chính trị các cấp Hà Tĩnh cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, khơi dậy lòng tự tôn, tự hào, ý chí, khát vọng của mỗi người dân trong tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh: Ngọn lửa thiêng dẫn đường công cuộc đổi mới

Thành phố Hà Tĩnh. Ảnh: Huy Tùng

Hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An là cái nôi truyền thống cách mạng, đã cùng “chung lưng, đấu cật” chống kẻ thù, khởi đầu cho nhiều phong trào cách mạng, làm ngọn cờ dẫn dắt cho các địa phương. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, hai tỉnh cần tiếp tục cụ thể hóa chương trình phối hợp hành động, liên kết phát triển kinh tế, xã hội, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực, địa bàn, nhất là giữa các huyện, thị, thành.

Thực hiện sự nghiệp cách mạng, điều quan trọng phải biết “lấy dân làm gốc”, phát huy sức mạnh từ Nhân dân, tìm ra điểm nghẽn để tháo gỡ, mở rộng dân chủ; coi trọng xây dựng hạt nhân và xây dựng bộ máy cán bộ vì phong trào, biết làm, biết nghĩ, biết đột phá thì chắc chắn đường lối đổi mới sẽ thành công.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

ảnh: pv - ctv

thiết kế: huy tùng

Chủ đề NGÀY XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!