Hà Tĩnh có 4 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào xóa nhà tạm

(Baohatinh.vn) - 2 tập thể và 2 cá nhân của tỉnh Hà Tĩnh được Thủ tướng tặng bằng khen vì có thành tích trong Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”.

Theo Quyết định số 1738/QĐ-TTg ngày 13/8/2025, Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân thuộc tỉnh Hà Tĩnh, đã có thành tích trong Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”.

2 tập thể gồm:

Nhân dân và cán bộ xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh);

Nhân dân và cán bộ xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh).

2 cá nhân gồm:

Ông Trần Văn Đoài, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh);

Bà Nguyễn Thị Thảo, Trưởng thôn Đại Đồng, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (nay là Trưởng thôn Đại Đồng, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

bqbht_br_image.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và lãnh đạo địa phương dự lễ khánh thành nhà ở của bà Đặng Thị Thảo (xã Kim Hoa, Hương Sơn cũ).

Xã Kỳ Sơn (nay là xã Kỳ Thượng) thuộc xã miền núi còn nhiều khó khăn. Trên địa bàn xã có 1.884 nhà ở, trong đó có 1.620 nhà ở kiên cố (tỷ lệ 86%). Triển khai phong trào "xóa nhà tạm, nhà dột nát", với sự quyết tâm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, xã đã huy động các nguồn lực hơn 4 tỷ đồng, xây mới và sửa chữa 42 căn nhà đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Đặc biệt, xã đã tổ chức vận động Nhân dân, nỗ lực hoàn thiện hồ sơ thủ tục cho 26 hộ dân liên quan đến hồ sơ chuyển nhượng, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

bqbht_br_image-1.jpg
Ngân hàng BIDV Việt Nam trao biểu trưng hỗ trợ huyện Kỳ Anh kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát trị giá 6 tỷ đồng.

Với xã Kim Hoa, thực hiện chủ trương "xóa nhà tạm, nhà dột nát", xã đã tập trung rà soát đảm bảo chính xác, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Để đảm bảo tiến độ xây dựng nhà ở hoàn thành đạt kế hoạch đề ra Ban chỉ đạo nhà ở cấp xã thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ xây dựng nhà ở của các hộ gia đình và nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đồng thời họp bàn thống nhất các giải pháp tháo gỡ. Nhờ vậy, 47/47 nhà ở được phê duyệt đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng vượt tiến độ đề ra.

Ông Trần Văn Đoài - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc cũ (nay là xã Can Lộc) đã có hơn 32 năm công tác. Ông luôn là cán bộ gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào.

bqbht_br_1.jpg
Ông Trần Văn Đoài - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc cũ.

Với cương vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, ông đã chủ trì, tham mưu phối hợp và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động mọi nguồn lực để triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đóng góp quan trọng của ông đã góp phần xây dựng, sửa chữa 13 ngôi nhà với tổng kinh phí 920 triệu đồng. Đặc biệt, ông đã tham mưu với các cấp, các tổ chức cấp tỉnh, linh mục quản xứ hỗ trợ thêm kinh phí xây dựng 3 ngôi nhà cho đối tượng hộ nghèo và huy động người dân hỗ trợ hàng ngàn ngày công.

Bà Nguyễn Thị Thảo, thôn trưởng thôn Đại Đồng, xã Thạch Long cũ (nay là xã Thạch Hà) đã có hơn 25 năm là cán bộ thôn. Dù ở vai trò nào, bà Thảo cũng luôn trăn trở để người nghèo vượt khó vươn lên.

bqbht_br_d7e72f6a-eda6-4f32-8fff-d31dac06ccb2.jpg
Bà Nguyễn Thị Thảo - Trưởng thôn Đại Đồng, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà cũ.

Để giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở, bà Thảo đã vận động các hộ dân sửa chữa, xây dựng nhà; kêu gọi người dân trong thôn hỗ trợ ngày công. Chỉ tính riêng từ năm 2020-2024, bà Thảo đã cùng liên đoàn cán bộ thôn đã vận động Nhân dân đóng góp ngày công và kinh phí góp phần hỗ trợ làm nhà ở cho 8 hộ gia đình khó khăn.

Thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”, bà Thảo cần mẫn kêu gọi nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa 4 ngôi nhà trên địa bàn thôn. Ngoài nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ, bà Thảo cùng liên đoàn cán bộ thôn vận động Nhân dân đóng góp gần 200 ngày công và 6 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ các gia đình.

Chủ đề Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!