Hà Tĩnh tổng kết chương trình xóa nhà tạm, giảm nghèo bền vững

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, triển khai đồng bộ giải pháp giảm nghèo bền vững, huy động nguồn lực xóa nhà tạm...

bqbht_br_dsc-9472-copy.jpg
Đại biểu dự hội nghị.

Chiều 29/5, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Hà Tĩnh.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG và đô thị văn minh tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh; Trần Nhật Tân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có đại diện Bộ Xây dựng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

bqbht_br_dsc-9558-copy.jpg
Các đồng chí chủ trì hội nghị.
bqbht_br_dsc-9496f-copy.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng phát biểu khai mạc hội nghị.

Chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả cao

Sau hơn 4 năm triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, các mục tiêu, chỉ tiêu về giảm nghèo hằng năm đạt kế hoạch đề ra; đời sống của người nghèo dần ổn định, từng bước vươn lên; đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình trong quá trình triển khai đảm bảo được sự cân bằng về giới.

bqbht_br_dsc-9524-copy.jpg
Đại biểu theo dõi phóng sự về kết quả giảm nghèo bền vững, xóa nghèo tại hội nghị.

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có 9.236 hộ nghèo, tỷ lệ 2,40% (giảm bình quân 0,76%/năm); 11.736 hộ cận nghèo, tỷ lệ 3,04% (giảm bình quân 0,68%/năm).

Toàn tỉnh có gần 9.000 hộ thoát nghèo nhờ các mô hình hỗ trợ sản xuất và sinh kế hiệu quả; hơn 11.000 căn nhà được xây dựng mới và sửa chữa bảo đảm nơi ở kiên cố cho người dân; 100% học sinh nghèo, cận nghèo được miễn giảm học phí và hỗ trợ học tập; hơn 518.000 thẻ BHYT được cấp cho hộ nghèo, cận nghèo; trên 145.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ hơn 6.800 tỷ đồng… Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, nhất là các chính sách đặc thù phù hợp với thực tiễn của Hà Tĩnh.

ljkba.jpg
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà chia sẻ về cách làm của các cấp hội trong giảm nghèo bền vững.

Các chương trình được thực hiện không chỉ giảm tỷ lệ hộ nghèo mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, tạo nền tảng ổn định an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, gắn kết với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.

Về đích chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước 5 tháng

bqbht_br_dsc-9541-copy-3553.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Sau hơn 4 năm triển khai, toàn tỉnh đã thực hiện hoàn thành mục tiêu xóa 11.724 nhà tạm, nhà dột nát, tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình đạt trên 836 tỷ đồng. Trong đó, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát Thủ tướng Chính phủ phát động, Hà Tĩnh đã hỗ trợ xóa 2.281 căn, kinh phí huy động hơn 246 tỷ đồng từ ngân sách và các nguồn lực xã hội hóa.

bqbht_br_dsc-9602-copy.jpg
Đại tá Nguyễn Minh Tâm - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh chia sẻ kết quả chương trình đỡ đầu xóa nhà tạm.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ của Nhân dân, sự chung tay của cộng đồng, doanh nghiệp, tỉnh đã về đích sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương giao. Với mức hỗ trợ tối thiểu 70 triệu đồng/nhà xây mới, Hà Tĩnh là một trong 16 địa phương có mức hỗ trợ cao hơn so với quy định, áp dụng đồng đều cho hộ nghèo, cận nghèo và người có công, thân nhân liệt sỹ. Ngoài ra, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng cho 683 hộ gia đình khó khăn ngoài đối tượng của chương trình từ nguồn xã hội hoá.

bqbht_br_dsc-9608-copy-5420.jpg
Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Phan Thành Biển chia sẻ cách làm hay của địa phương trong xóa nhà tạm.

Chương trình không chỉ vượt về kinh phí hỗ trợ, số lượng, tiến độ mà còn để lại dấu ấn nhân văn sâu sắc, trở thành phong trào lớn, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, của chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh.

Từ thành công của chương trình, thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục huy động nguồn lực để thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, tiêu cực.

Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự chủ động, tích cực của các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; tinh thần trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Đây chính là nhân tố quan trọng góp phần vào kết quả giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

bqbht_br_img-0373-copy.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm phát biểu kết luận hội nghị.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị cần xác định giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị lâu dài, thường xuyên, vì vậy, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, triển khai đồng bộ giải pháp giảm nghèo bền vững.

Nỗ lực huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả nguồn lực để triển khai các mô hình sinh kế, dự án phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo phù hợp với thực tiễn; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự.

Tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong đào tạo nguồn nhân lực và sử dụng lao động tại chỗ, tạo sinh kế lâu dài, bền vững gắn với các giải pháp đồng bộ trong giảm nghèo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quá trình thực hiện chương trình; thiết lập các cổng thông tin, ứng dụng phản ánh - kiến nghị để người dân giám sát nhằm tăng cường công khai, minh bạch và phản hồi từ người dân...

Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; tập trung công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, thực hiện chính quyền hai cấp; tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

bqbht_br_img-0287-copy.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân tặng quà cho 10 gia đình hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh đã tặng quà cho 10 gia đình hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà ở; khen thưởng 25 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh và 36 tập thể, 18 cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác giảm nghèo và phong trào “Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

bqbht_br_img-0293-cffffopy.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải...
...Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát.

...Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát.

bqbht_br_img-0312-copy.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân...
...Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát.
...Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát.
bqbht_br_img-0322-copy.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải...
bqbht_br_img-0335-copy.jpg
...Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong thực hiện công tác giảm nghèo và phong trào “Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.
bqbht_br_img-0341-copy.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nguyễn Xuân Thắng...
bqbht_br_img-0349-copy.jpg
...Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác giảm nghèo và phong trào “Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

Chủ đề Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!