Xây dựng Đảng

pc.jpg

Đại hội Đảng bộ phường Bắc Hồng Lĩnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 là dấu mốc mở ra sức bật mới cho một đô thị hiện đại, văn minh và đầy khát vọng. Những chuyển động rõ nét về kinh tế, hạ tầng và con người đang tạo nên diện mạo riêng cho Bắc Hồng Lĩnh, khẳng định quyết tâm bứt phá ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới.

unit-do-mm.png

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC

bqbht_br_dt-dji-0834.jpg
Quảng trường, công viên trung tâm phường Bắc Hồng Lĩnh.

Là phường mới được hợp nhất từ bốn xã, phường cũ gồm: phường Bắc Hồng, phường Đức Thuận, phường Trung Lương và xã Xuân Lam, Bắc Hồng Lĩnh bước vào chặng đường đầu tiên với nhiều thuận lợi: nền kinh tế năng động với hơn 2.200 cơ sở thương mại – dịch vụ, hơn 600 doanh nghiệp, hộ sản xuất công nghiệp – xây dựng đang hoạt động. Nguồn vốn đầu tư toàn xã hội tích lũy ước đạt gần 4.000 tỷ đồng, hình thành nhiều công trình hạ tầng, dịch vụ và cụm công nghiệp… Các khu vực hợp nhất trước đây đạt mức thu nhập bình quân khoảng 70 triệu đồng/người/năm.

bqbht_br_dt-dji-0515.jpg
bqbht_br_dt-dji-0531.jpg
Đường vành đai đường được đầu tư xây dựng đã tạo quỹ đất phục vụ phát triển đô thị và thu hút đầu tư vào địa bàn.

Đi giữa Bắc Hồng Lĩnh hôm nay, ta không chỉ thấy những con đường, ngõ phố thẳng tắp, vỉa hè lát gạch khang trang mà còn cảm nhận rõ sức sống văn hoá lan toả từ mỗi khu dân cư mang một diện mạo sạch, sáng, an toàn với hoa nở và điện sáng rực khi đêm về.

bqbht_br_image-6.jpg
bqbht_br_image-5.jpg
bqbht_br_image-3.jpg
bqbht_br_image-4.jpg
Những con đường, ngõ phố ở phường Bắc Hồng Lĩnh mang một diện mạo sạch, sáng, an toàn với hoa nở và điện sáng rực khi đêm về.

Điều đáng quý hơn cả, diện mạo ấy mang đậm dấu ấn của cộng đồng, không ít gia đình đã tự nguyện hiến đất, góp công, góp của để mở rộng đường sá, chỉnh trang cảnh quan. Từ những phong trào ấy, tinh thần đoàn kết và tự giác của người dân được khơi dậy mạnh mẽ, biến những chủ trương của Đảng bộ thành hành động cụ thể trong đời thường.

bqbht_br_image-1.jpg
bqbht_br_image-7.jpg
Quảng trường trung tâm là nơi tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa của địa phương, đồng thời là điểm hoạt động cộng đồng phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần của người dân.

Bắc Hồng Lĩnh còn rất giàu bản sắc văn hóa khi trên địa bàn vẫn lưu giữ nhiều thiết chế và lễ hội truyền thống, phong tục được người dân gìn giữ, trở thành điểm tựa tâm linh và gắn kết cộng đồng. Những dịp lễ, tết, người dân lại tề tựu về các di tích, tổ chức tế lễ trang nghiêm và biểu diễn các trò dân gian, tạo nên nét riêng khó lẫn.

bqbht_br_image-8-6092.jpg
bqbht_br_image-9-7154.jpg
bqbht_br_image-10-7307.jpg
bqbht_br_image-11-8756.jpg
Phường Bắc Hồng Lĩnh có nhiều lễ hội truyền thống như: Lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười (ảnh 1); Lễ tế Đức Thánh tổ nghề rèn Trung Lương (ảnh 2); lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Minh (ảnh 3), nghề rèn truyền thống Trung Lương (ảnh 4).

Từ những nền tảng này, Bắc Hồng Lĩnh đang bắt tay vào việc rà soát, sắp xếp lại không gian sản xuất, thúc đẩy thương mại – dịch vụ, khuyến khích đổi mới phương thức kinh doanh để tạo đà phát triển cho giai đoạn mới; tích cực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống và xây dựng đời sống văn hoá mới ở các khu dân cư… Chính sự hòa quyện giữa đời sống kinh tế và đời sống văn hoá ấy đang tạo nên bản sắc riêng của một đô thị trẻ: hiện đại, văn minh mà vẫn đậm truyền thống quê hương.

bqbht_br_image-12.jpg
Phường Bắc Hồng Lĩnh lung linh bởi ánh sáng đô thị.
image-13.jpg
bqbht_br_image-14.jpg
Lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh và đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở KH&CN phát động phong trào "Bình dân học vụ số".

Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hồng Lĩnh Lê Thành Đông chia sẻ: “Chúng tôi xác định rõ, xây dựng và phát triển Bắc Hồng Lĩnh chính là quá trình quyết tâm hiện thực hoá Nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh ngay trên địa bàn phường. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; đột phá phát triển kinh tế, xã hội; chung sức, đồng lòng xây dựng phường Bắc Hồng Lĩnh từng bước trở thành đô thị phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại. Đảng bộ sẽ phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, thật sự tiên phong, gương mẫu; đồng thời coi Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của mọi quyết sách”.

QUYẾT TÂM BỨT PHÁ

Một phường mới ra đời không chỉ cần diện mạo bên ngoài mà còn cần một hệ thống quản trị đủ mạnh, đủ tầm nhìn để dẫn dắt. Đại hội Đảng bộ phường Bắc Hồng Lĩnh lần thứ I diễn ra trong tâm thế ấy: tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân sự từ bốn địa bàn cũ, bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành ngay từ đầu. Công tác xây dựng Đảng được xác định là then chốt, với quyết tâm củng cố các chi bộ, quán triệt nhiệm vụ mới, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong từng lĩnh vực mà Đại hội đề ra.

bqbht_br_image-15.jpg
bqbht_br_image-16.jpg
bqbht_br_image-18.jpg
bqbht_br_image-17.jpg
Các tuyến đường trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Bắc Hồng Lĩnh lần thứ I.
bqbht_br_image-19.jpg
Nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Bắc Hồng Lĩnh sẽ tham mưu cơ quan có thẩm quyền để hình thành Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh, đầu tư mở rộng cụm công nghiệp Trung Lương.

Những giải pháp lớn đang được xác định rõ: Kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làm động lực; triển khai cơ chế, chính sách thu hút đầu tư các dự án công nghiệp có giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường; tham mưu xây dựng Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh, mở rộng Cụm công nghiệp Trung Lương; nâng cao chất lượng dịch vụ, thương mại, du lịch; hình thành phố đi bộ, phố ẩm thực, trung tâm thương mại, dịch vụ lưu trú; khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển thành doanh nghiệp, mở rộng kết nối thị trường Lào, Đông Bắc Thái Lan, phát triển dịch vụ logistics và du lịch văn hoá tâm linh.

bqbht_br_image-20.jpg
bqbht_br_image-21.jpg
bqbht_br_image-22.jpg
bqbht_br_image-23.jpg
Công viên trung tâm đang được đầu tư xây dựng sẽ tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan không gian xanh trên địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh.
bqbht_br_image-24.jpg
Lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh gắn biển 4 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Bắc Hồng Lĩnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Trong ảnh: Lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh gắn biển công trình lát vỉa hè đường 3/2).

Hướng tới nền sản xuất hữu cơ, tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu; quy hoạch lại vùng trũng để thâm canh lúa kết hợp nuôi thủy sản, nhân rộng mô hình lúa – rươi ven sông Lam, phát triển chăn nuôi an toàn, hình thành vùng nguyên liệu gắn với chế biến và tiêu thụ, thúc đẩy các sản phẩm đặc trưng trở thành OCOP.

Tăng cường quản lý quy hoạch, định hướng phát triển đô thị thông minh, hạ tầng giao thông hiện đại, nâng tỷ lệ cây xanh; chuẩn bị sẵn sàng cho các dự án lớn như: đường sắt cao tốc Bắc – Nam, Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh. Đồng thời, đẩy mạnh quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo minh bạch, công khai.

dt345.jpg

Bên cạnh sự lãnh đạo của Đảng bộ, từng cán bộ trong bộ máy mới cũng mang trong mình khát vọng rõ ràng. Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh Trần Xuân Đức bày tỏ: “Đại hội lần này chính là vạch xuất phát. Chúng tôi xác định áp lực nhiều, nhiệm vụ lớn, nhưng cũng là cơ hội để cống hiến. Từng chỉ tiêu về công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, giáo dục, y tế… sẽ được cụ thể hóa ngay sau đại hội bằng những chương trình hành động rõ ràng, quyết liệt”.

ddt123.jpg

Những lời khẳng định ấy chính là sự cộng hưởng cho một năng lượng đổi mới đang dâng tràn, sẵn sàng đưa Bắc Hồng Lĩnh tiến bước, biến những khát vọng lớn thành hiện thực trong nhiệm kỳ mới.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA NHIỆM KỲ 2025-2030.

- Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 12%.

- Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 6,5%.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 đạt trên 360 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 100 triệu đồng/người/năm.

- Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản đến năm 2030 đạt 120 triệu đồng.

- Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đến năm 2030 đạt trên 95%. Tỷ lệ hộ nghèo duy trì mức giảm 0,4%/năm, đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2021 – 2025.

BÀI, ẢNH: P.V
THIẾT KẾ: HUY TÙNG

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!