Đô thị văn minh dưới chân núi Hồng

(Baohatinh.vn) - Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) ngày càng được đầu tư khang trang, kiến trúc hiện đại; lòng mỗi người dân phơi phới niềm vui, bởi trong thành quả chung của địa phương có phần đóng góp không nhỏ của những công dân đô thị.

Dẫn chúng tôi đi thăm những con đường, tuyến ngõ rộng rãi, sạch đẹp mới được thảm nhựa, ông Nguyễn Tiến Lợi - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Tân Miếu, phường Trung Lương vui mừng chia sẻ: “Trước đây, một số con đường, tuyến ngõ chỉ rộng chưa đầy 3m, hai bên là mặt cống mấp mô, người dân đi lại khó khăn, có thời điểm mưa lớn đã xảy ra ngập lụt cục bộ. Với sự đoàn kết, đồng lòng, hàng chục hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình, hiến đất mở rộng mặt đường từ 5m trở lên. Đường rộng, lại được trải thảm nhựa phẳng lì giúp bà con đi lại thuận lợi nên ai nấy đều rất phấn khởi”.

bqbht_br_dt-dsc2876.jpg
Cơ sở hạ tầng ở TX Hồng Lĩnh ngày một khang trang hơn.

Hiến đất để cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nhằm xây dựng đô thị văn minh như là một lẽ đương nhiên ở nhiều địa bàn của TX Hồng Lĩnh. Song, với phường Trung Lương, do đặc thù có nghề rèn truyền thống, đất chật người đông, việc mở rộng tuyến đường khu dân cư không phải dễ dàng. Vậy nhưng, thời gian qua, hàng trăm hộ dân trên địa bàn phường Trung Lương đã tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông “đất vàng” để mở đường, góp phần cùng chính quyền hoàn thiện các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Gia đình ông Lê Văn Kỳ ở tổ dân phố Tân Miếu là một trong những hộ điển hình. Khi được chính quyền thông báo mở rộng, nâng cấp tuyến ngõ 23 - đường Đặng Nguyên Cẩn, gia đình ông Kỳ đã đi đầu, tự nguyện tháo dỡ tài sản và một phần nhà ở để hiến 33m2 đất mở rộng tuyến ngõ.

bqbht_br_dt-dsc6235.jpg
Ông Lê Văn Kỳ (TDP Tân Miếu, phường Trung Lương) không những là điển hình trong việc hiến mở đường mà còn là người rất tích cực tham gia chỉnh trang đô thị.

Ông Kỳ chia sẻ: “Chúng tôi xác định làm đường giao thông cũng chính là để phục vụ việc đi lại của gia đình, người dân trong tổ dân phố, trong phường được thuận tiện hơn. Đóng góp một chút công sức nhưng đem lại lợi ích lâu dài, giúp đô thị khang trang, sạch đẹp, chúng tôi hết lòng ủng hộ”.

Theo ông Nguyễn Công Lộc - Chủ tịch UBND phường Trung Lương, triển khai xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh theo tinh thần Chỉ thị số 26 của BTV Thị ủy và các văn bản chỉ đạo của thị xã, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị của phường đã kịp thời ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Chúng tôi cũng tích cực tuyên truyền, vận động và triển khai xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các thiết chế văn hóa, hệ thống giao thông… nhằm hoàn thiện các tiêu chí đô thị văn minh. Với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân, cuối tháng 9/2024, phường Trung Lương đã đạt chuẩn đô thị văn minh.

bqbht_br_dt-1alr-lwwe0govpdb-copy.jpg
Lãnh đạo TX Hồng Lĩnh kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị ở phường Trung Lương.

Mùa xuân này, nhiều người con xa quê khi trở về xã Thuận Lộc đều rất phấn khởi, tự hào khi quê hương “cán đích” NTM nâng cao, thổi thêm luồng sinh khí ấm áp đến vùng quê một thời gian khó. Để xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong năm 2024, Thuận Lộc đã huy động trên 150 tỷ đồng tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí.

bqbht_br_dt-dji-0956.jpg
Về đích xã đạt chuẩn NTM nâng cao, Thuận Lộc đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí trở thành phường vào năm 2025.

Đến nay, 100% đường trục xã, liên thôn được bê tông hóa, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và thường xuyên duy trì công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp; thu nhập bình quân đạt 52,05 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,36%; nhà văn hóa các thôn được đầu tư khang trang, đồng bộ với hệ thống sân chơi thể thao, dụng cụ tập thể dục để phục vụ người dân vui chơi, giải trí sau những giờ lao động mệt nhọc…

Ông Đinh Văn Thái - Bí thư Đảng ủy xã Thuận Lộc cho biết: “Năm 2024, địa phương được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao đã tạo tiền đề quan trọng để xã tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, thực hiện các chính sách giảm nghèo, phát triển KT-XH, hướng tới hoàn thành các tiêu chí trở thành phường vào năm 2025”.

bqbht_br_dt-z6255343893185-f3ee7a0b415ef55a35104f47dfb9d012.jpg
Quảng trường TX Hồng Lĩnh được đầu tư xây dựng với không gian cây xanh mang lại giá trị cảnh quan cho khu vực, nâng cao mỹ quan đô thị.

Năm 2024 vừa qua, cùng với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong phát triển KT-XH, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân TX Hồng Lĩnh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, dồn sức xây dựng thị xã đạt chuẩn đô thị văn minh. Theo đó, 5 phường (Bắc Hồng, Nam Hồng, Đậu Liêu, Đức Thuận, Trung Lương) được công nhận đô thị văn minh; xã Thuận Lộc được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao; thị xã đã đạt 8/9 tiêu chí đô thị văn minh, đạt 19/20 tiểu mục đô thị văn minh (tiểu mục tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải tại nguồn chưa đạt).

Ông Tôn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh cho biết: “Xây dựng thị xã đạt chuẩn đô thị văn minh có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo động lực để thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương nên chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Thời gian tới, thị xã chỉ đạo các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, không ngừng nỗ lực cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng thời, tăng cường quy hoạch và quản lý đô thị; đảm bảo quy hoạch đô thị bền vững, phù hợp với yêu cầu phát triển KT-XH và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh kêu gọi, thu hút đầu tư và ưu tiên các dự án đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp nhẹ, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng cao; tiếp tục thực hiện xã hội hóa các nguồn lực để chỉnh trang đô thị theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh…”.

bqbht_br_dt-z5044581165019-7c655bc015c6a0afb38613298584222d.jpg
Vóc dáng đô thị văn minh dưới chân núi Hồng.

Thêm một mùa xuân mới đầy sức sống đã về khắp đô thị dưới chân núi Hồng. Những kết quả quan trọng trong xây dựng đô thị văn minh thời gian qua là động lực để Đảng bộ, chính quyền và người dân TX Hồng Lĩnh tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế để bứt phá trên con đường tiến tới đô thị hạt nhân phía Bắc Hà Tĩnh.

Chủ đề Đô thị văn minh

Đọc thêm

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm, làm việc tại Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm, làm việc tại Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo (Hà Tĩnh) và chính quyền địa phương cần làm tốt công tác vận động quần chúng, tích cực hỗ trợ các gia đình khó khăn, đảm bảo mọi trẻ em vùng biên giới được đến trường đúng độ tuổi.
Ngành Nông nghiệp và Môi trường phát huy đoàn kết, tiên phong đổi mới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của Hà Tĩnh

Ngành Nông nghiệp và Môi trường phát huy đoàn kết, tiên phong đổi mới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của Hà Tĩnh

80 năm hình thành và phát triển, ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, ngày càng khẳng định vai trò là “trụ đỡ” vững chắc của nền kinh tế tỉnh nhà. Những đóng góp to lớn của ngành trong suốt chặng đường qua là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến bền bỉ của các thế hệ cán bộ, người lao động toàn ngành, góp phần quan trọng đưa Hà Tĩnh vươn lên, khẳng định vị thế trong vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.
Vận hành toàn tuyến đường bộ cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau vào ngày 19/12

Vận hành toàn tuyến đường bộ cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau vào ngày 19/12

Kết luận Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tất cả các chủ thể phải nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc và có khoảng 1.700km đường bộ ven biển trong năm 2025.
Giám sát, phản biện xã hội - cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân

Giám sát, phản biện xã hội - cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân

Mô hình chính quyền 2 cấp đi vào vận hành, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp ở Hà Tĩnh càng khẳng định rõ vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, là “tai mắt” góp phần củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội.