Phấn khởi hướng về Đại hội XIV của Đảng

(Baohatinh.vn) - Trong không khí phấn khởi hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh đồng thuận, gửi trọn niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, góp phần tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Ông Phạm Bá Đường (thôn Đông Thắng, xã Mai Phụ): Xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự đủ tâm, đủ tầm, đủ tài

Chứng kiến cuộc sống ngày càng đổi thay, khởi sắc, tôi càng thêm vững tin vào vai trò chỉ lối, soi đường, cũng như bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của Đảng trước vận mệnh của đất nước và Nhân dân. Từ niềm tin ấy, tôi kỳ vọng, đại hội lần này sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phù hợp với tình hình mới.

bqbht_br_15-3651.jpg
Ông Phạm Bá Đường (thôn Đông Thắng, xã Mai Phụ).

Trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng, yêu cầu đặt ra đối với Đảng cầm quyền không ngừng được nâng cao. Việc giữ vững kỷ cương, kỷ luật, kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn mang ý nghĩa sống còn. Chỉ khi Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh thì mới đủ uy tín, năng lực để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Là một đảng viên 66 năm tuổi Đảng, đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, tôi nhận thấy rõ vai trò then chốt của công tác cán bộ đối với sự thành công của mỗi nhiệm kỳ đại hội. Tôi mong đại hội lần này sẽ lựa chọn, xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp thực sự đủ tâm - tầm - tài, có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cán bộ phải là người nói đi đôi với làm, gần dân, trọng dân, lắng nghe và hết lòng phục vụ Nhân dân.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang, tinh thần đổi mới và quyết tâm chính trị cao, Đại hội Đảng lần thứ XIV này sẽ đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tiếp tục dẫn dắt đất nước vững vàng vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ và phát triển ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.

Ông Đặng Văn Đức - Trưởng phòng Chuyển đổi số, Sở KH&CN: Kim chỉ nam để chúng tôi tham mưu các chương trình, đề án chuyển đổi số

Với vai trò trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương, tôi đặc biệt quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - nơi hội tụ, hoạch định các chiến lược quan trọng cho phát triển quốc gia giai đoạn mới.

bqbht_br_12-1467.jpg
Ông Đặng Văn Đức - Trưởng phòng Chuyển đổi số, Sở KH&CN.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển với tốc độ chưa từng có, tôi mong đại hội sẽ khẳng định mạnh mẽ, xem KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những quyết sách chiến lược đột phá, giữ vai trò động lực trung tâm để kiến tạo mô hình tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cùng đó, đưa kinh tế số trở thành trụ cột của tăng trưởng; tập trung cải cách mạnh mẽ thể chế, khuyến khích khu vực tư nhân phát triển, hình thành các doanh nghiệp dẫn dắt có năng lực cạnh tranh khu vực và toàn cầu; đầu tư hạ tầng số, dữ liệu quốc gia, nền tảng số đồng bộ, hiện đại; có cơ chế đột phá để thu hút, đào tạo, trọng dụng nhân tài chất lượng cao.

Đối với địa phương, các định hướng từ đại hội sẽ là kim chỉ nam để chúng tôi tham mưu triển khai các chương trình, đề án chuyển đổi số phù hợp thực tiễn, gắn kết KHCN với phát triển KT-XH, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao, chủ trương, chính sách đúng đắn, Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ mở ra một thời kỳ phát triển đột phá, đưa đất nước tiến xa trong kỷ nguyên số và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Chị Nguyễn Thị Thảo - Bí thư Đoàn xã Trường Lưu: Mở rộng cơ hội để tuổi trẻ học tập, lập nghiệp và cống hiến

Là cán bộ Đoàn trực tiếp công tác tại cơ sở, tôi thường xuyên đồng hành, gần gũi và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN. Từ thực tiễn đó, tôi đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội Đảng lần này. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ định hướng sự phát triển của đất nước mà còn mở ra những cơ hội mới để thế hệ trẻ được học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp và cống hiến cho quê hương, Tổ quốc.

bqbht_br_14-545.jpg
Chị Nguyễn Thị Thảo - Bí thư Đoàn xã Trường Lưu.

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với chuyển đổi số, thanh niên đứng trước nhiều thời cơ phát triển nhưng cũng đối diện không ít thách thức. Tôi mong đại hội tiếp tục quan tâm ban hành các chủ trương, chính sách thiết thực nhằm mở rộng cơ hội học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng cho thanh niên, giúp lực lượng trẻ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội và thị trường lao động.

Cùng với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, tôi kỳ vọng đại hội sẽ có những định hướng, giải pháp đồng bộ trong hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, khuyến khích đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế bền vững. Khi được tạo điều kiện thuận lợi và tiếp cận các chính sách phù hợp, thanh niên sẽ mạnh dạn hiện thực hóa ý tưởng, phát huy vai trò là lực lượng xung kích trong phát triển KT-XH.

Bên cạnh đó, việc xây dựng môi trường rèn luyện, cống hiến lành mạnh, công bằng và an toàn cũng là điều tôi đặc biệt quan tâm. Một môi trường minh bạch, coi trọng giá trị sáng tạo và tinh thần trách nhiệm sẽ tạo động lực để thanh niên yên tâm học tập, lao động, tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, đóng góp thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

Chị Võ Thị Tuyến - công nhân Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng): Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động

Tôi đã gắn bó với Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh nhiều năm nay. Trong bối cảnh hoạt động SXKD của nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn, người lao động chịu không ít tác động tiêu cực thì việc chúng tôi vẫn được bảo đảm việc làm, thu nhập và các chế độ phúc lợi là điều rất đáng trân trọng. Đây là kết quả của sự nỗ lực, đồng lòng từ lãnh đạo Tổng Công ty May 10, xí nghiệp đến mỗi lao động.

bqbht_br_13-2645.jpg
Chị Võ Thị Tuyến - công nhân Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh (Khu kinh tế Vũng Áng).

Từ thực tế đó, điều tôi và toàn thể công nhân xí nghiệp mong mỏi là những kết quả tích cực này sẽ tiếp tục được duy trì, phát huy bền vững hơn trong thời gian tới. Chúng tôi cũng đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XIV của Đảng - nơi sẽ hoạch định những chủ trương, quyết sách quan trọng cho sự phát triển của đất nước và trực tiếp tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp cũng như đời sống người lao động. Điều mong mỏi lớn nhất của chúng tôi là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ đề ra nhiều quyết sách thiết thực về lao động, việc làm, tạo điều kiện để người lao động có công việc ổn định, thu nhập bền vững, đủ trang trải cuộc sống và nuôi dạy con cái.

Bên cạnh đó, tôi mong Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm, nhà ở cho công nhân. Khi người lao động được chăm lo đầy đủ, tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng thì thực sự yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Là người lao động trực tiếp sản xuất, tôi tin tưởng rằng với những quyết sách đúng đắn, sát thực tiễn từ Đại hội XIV của Đảng, giai cấp công nhân sẽ tiếp tục được quan tâm, phát huy hơn nữa vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

Đọc thêm

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!