Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bà Bùi Thị Kiều Nhi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lộc đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách mang tính chiến lược của Đảng. Từ thực tiễn công tác tại địa phương, bà mong muốn Đại hội lần này sẽ tiếp tục kế thừa và nâng tầm các chủ trương, chính sách, để người dân thực sự là trung tâm, chủ thể và cũng là đối tượng thụ hưởng trực tiếp mọi thành quả của sự phát triển.
Bà Nhi chia sẻ: "Một trong những vấn đề tôi đặc biệt quan tâm là việc cần thực hiện mạnh hơn cơ chế phân cấp, phân quyền. Thực tế cho thấy, khi cơ sở được trao quyền chủ động kèm theo nguồn lực và cơ chế giám sát minh bạch, nút thắt về thủ tục hành chính hay các điểm nghẽn đều được tháo gỡ hiệu quả. Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ định hướng rõ nét, thực chất hơn vấn đề này, giúp cấp xã - nơi gần dân nhất có đủ thẩm quyền và năng lực để giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức thiết".
Bà Nhi cũng bày tỏ mong muốn, Đảng tiếp tục có chính sách đặc thù để bồi dưỡng, trọng dụng đội ngũ cán bộ cơ sở “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. "Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới cần gắn liền với việc cải cách mạnh mẽ bộ máy, giảm bớt áp lực văn bản hành chính để cán bộ có nhiều thời gian bám nắm địa bàn, lắng nghe tiếng nói người dân. Niềm tin của Nhân dân chính là thước đo cao nhất cho thành công của Đại hội và tôi tin rằng, Đại hội sẽ tiếp tục củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” để đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới" - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc cho hay.
Hòa trong không khí hướng về sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, ông Nguyễn Khắc Dong, đảng viên chi bộ thôn Tân Văn, xã Đồng Tiến bày tỏ: “Chúng tôi luôn đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là qua những thành tựu to lớn trong nhiệm kỳ vừa qua”.
Tuy vậy, trước yêu cầu mới của công cuộc phát triển đất nước, ông Dong kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, với yêu cầu cao hơn về kỷ luật, kỷ cương, nêu gương. “Nhân dân mong muốn đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt phải thật sự liêm chính, nói đi đôi với làm, đặt lợi ích chung lên trên hết. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”- ông Dong nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, ông Dong cho rằng một trong những vấn đề quan trọng là phải nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, sinh hoạt chi bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý và thực thi công vụ. “Khi chi bộ mạnh, Đảng mạnh, thì niềm tin của Nhân dân càng được củng cố”- ông bày tỏ.
Tại bản Rào Tre, xã Phúc Trạch - nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Chứt, chị Hồ Kiên - trưởng bản chia sẻ hy vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ nghiên cứu, thảo luận và có thêm nhiều chủ trương, chính sách thiết thực dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.
Theo chị Hồ Kiên, mặc dù những năm qua đời sống bà con đã được cải thiện nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhưng nhiều vấn đề vẫn đang đặt ra, trong đó cấp thiết nhất là hỗ trợ nhà ở, việc làm, sinh kế ổn định và hạ tầng thiết yếu.
Chị Kiên chia sẻ: “Bà con ở vùng sâu, vùng xa luôn mong muốn thu hẹp khoảng cách phát triển với miền xuôi. Chúng tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đưa ra những quyết sách mạnh mẽ hơn, để mọi người dân dù ở miền núi, biên giới hay hải đảo đều được thụ hưởng thành quả phát triển chung của đất nước”.
Với những người làm kinh tế tập thể như bà Hoàng Thị Lịch - Giám đốc HTX Hải sản Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm), mỗi kỳ Đại hội Đảng là một dấu mốc tiếp thêm động lực, mở ra những cơ hội mới để kinh tế tư nhân và mô hình HTX phát triển bền vững, đóng góp vào sự phồn vinh của quê hương Hà Tĩnh.
Bà Lịch cho biết, những năm qua, nhờ các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể, những đơn vị như HTX Hải sản Cửa Nhượng đã có những bước tiến dài, từ quy mô sản xuất nhỏ lẻ sang hướng chuyên nghiệp, bền vững. Hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bà mang theo tâm tư và kỳ vọng của rất nhiều bà con ngư dân, các chủ cơ sở sản xuất về những cơ chế đột phá hơn nữa để kinh tế địa phương thực sự “cất cánh”.
"Tôi mong muốn, Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò của kinh tế tư nhân, tạo ra một môi trường kinh doanh ổn định. Đặc biệt, chúng tôi kỳ vọng sẽ có những chính sách hỗ trợ thực chất về khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong ngư nghiệp. Hiện nay, việc tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư hạ tầng hậu cần nghề cá, kho lạnh và dây chuyền chế biến sâu vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nếu Đại hội đề ra được các giải pháp tháo gỡ khó khăn về mặt tín dụng và đất đai cho các HTX, đó sẽ là đòn bẩy vô cùng lớn để chúng tôi nâng cao giá trị gia tăng cho đặc sản địa phương" - bà Lịch bày tỏ.
Hướng ánh nhìn về tương lai, thế hệ trẻ mang trong mình nhiều khát vọng đổi mới. Anh Lương Lê Tuấn Anh - Bí thư Đoàn xã Đức Quang cho biết, qua các dự thảo văn kiện, thế hệ trẻ nhận thấy Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ các đột phá chiến lược về thể chế, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Những lĩnh vực này không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội mà còn mở ra cơ hội lớn cho thế hệ trẻ phát huy trí tuệ, khát vọng cống hiến.
“Thanh niên hôm nay mong muốn được tin tưởng, giao nhiệm vụ, được tiếp cận môi trường sáng tạo, khởi nghiệp, được đồng hành cùng đất nước trên chặng đường hội nhập sâu rộng. Chúng tôi tin rằng những quyết sách của Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra không gian phát triển mới cho tuổi trẻ” - thủ lĩnh đoàn xã Đức Quang bày tỏ.
Những kỳ vọng, tâm huyết mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh gửi tới Đại hội XIV của Đảng đều cùng chung mong muốn đất nước tiếp tục đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh mẽ, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Trong niềm tin và khí thế mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên mới, đất nước sẽ tiến những bước dài, vững chắc trên con đường phát triển.
Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19 – 25/1/2026 với sự tham gia của 1.598 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.
Đoàn đại biểu chính thức của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh dự Đại hội có 21 đại biểu, do đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.
Chủ đề của đại hội là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".
Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng gồm báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Đại hội cũng tiến hành thảo luận và thông qua Báo cáo nhân sự, tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.