Những ủy viên Trung ương khóa XIV thuộc thế hệ 8X

Trong 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 87 người lần đầu trúng cử (71 chính thức và 16 dự khuyết), đặc biệt có những ủy viên thuộc thế hệ 8X.

Người trẻ tuổi nhất trong số 180 ủy viên chính thức là bà Tôn Ngọc Hạnh và cũng là người duy nhất thuộc thế hệ 8X, còn ông Nguyễn Minh Triết là ủy viên dự khuyết trẻ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Bà Tôn Ngọc Hạnh sinh năm 1980, là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai. Bà có trình độ Thạc sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng).

123.jpg

Bà Tôn Ngọc Hạnh, 46 tuổi, là ủy viên chính thức trẻ nhất. Ảnh: Trần Thường

Bà Hạnh có thời gian dài gắn bó với công tác đoàn và từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước (cũ), ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chuyên trách, đại biểu Quốc hội khóa XIV, ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Năm 2019, bà làm Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước (cũ) và sau đó giữ chức Bí thư Thành ủy Đồng Xoài (cũ).

Tháng 1/2021, bà được bầu làm ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, sau đó đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Đến tháng 11/2024, bà làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi Bình Phước sáp nhập với tỉnh Đồng Nai, bà làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai từ tháng 7/2025.

Ông Nguyễn Minh Triết sinh năm 1988, là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, quê tỉnh Cà Mau, trình độ Tiến sĩ.

Ông trở thành gương mặt trẻ nhất trong Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV khi được bầu làm ủy viên dự khuyết ở tuổi 38.

image.jpg

Ông Nguyễn Minh Triết, 38 tuổi, Bí thư Trung ương Đoàn, là ủy viên dự khuyết trẻ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Ảnh: Phạm Hải

Ông Nguyễn Minh Triết trưởng thành từ công tác đoàn và từng có 2 năm gắn bó với tỉnh Bình Định (cũ) trên cương vị Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh đoàn, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định.

Từ năm 2016-2021, ông là ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên trường học, đồng thời đảm nhiệm các vị trí Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Tháng 10/2021, ông được bầu làm Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và sau đó giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Tháng 8/2025, ông được chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Nhiều ủy viên dự khuyết thuộc thế hệ 8X

Trong nhóm ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV còn có nhiều gương mặt trẻ thuộc thế hệ 8X, trong đó có 5 người sinh năm 1983.

Cụ thể, 4 gương mặt mới gồm: Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Tuấn Anh; ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Nguyễn Huy Dũng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) Trần Quân.

nguyen-huy-dung.jpg
Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Nguyễn Huy Dũng

Ngoài ra, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên Mùa A Vảng cũng sinh năm 1983 nhưng ông đã là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng từ khóa XIII.

5 ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sinh năm 1980 gồm: ông Nguyễn Hải Anh - Phó Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy và ông U Huấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi.

VNN

Chủ đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!