Xã miền núi Hà Tĩnh đưa nghị quyết đi vào cuộc sống

(Baohatinh.vn) - Sau sáp nhập, Đảng ủy xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã nỗ lực đổi mới, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã bằng các việc làm cụ thể, góp phần nâng cao đời sống người dân, tạo động lực phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Xã Vũ Quang được thành lập trên cơ sở sáp nhập bốn đơn vị hành chính cũ là thị trấn Vũ Quang, xã Quang Thọ, Hương Minh và Thọ Điền. Với diện tích lớn, địa bàn rộng cùng gần 15.000 nhân khẩu, địa phương này đứng trước không ít thách thức sau khi vận hành bộ máy mới. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I thành hành động thiết thực, Vũ Quang đang tạo nên những chuyển biến rõ nét.

bqbht_br_ea148174a2e52ebb77f4-copy.jpg
bqbht_br_b94f42df614eed10b45f-copy.jpg
Lãnh đạo xã Vũ Quang kiểm tra các mô hình kinh tế trên địa bàn.

Ngay sau Đại hội, nhiệm vụ hàng đầu được Đảng ủy xã tập trung thực hiện là rà soát, ban hành chương trình hành động sát thực tiễn, phù hợp đặc thù của từng thôn, khu dân cư. Những nội dung trọng tâm như phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, xã hội đã được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu.

Đặc biệt, điểm nhấn xuyên suốt trong quá trình triển khai là tinh thần “nói đi đôi với làm”, gắn lý luận với thực tiễn. Cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách địa bàn, trực tiếp xuống cơ sở để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, tháo gỡ khó khăn và đồng hành cùng người dân.

bqbht_br_0579bb833a28b676ef39-copy.jpg
bqbht_br_423313873160259850-copy.jpg
Người dân xã Vũ Quang tập trung chỉnh trang các khu dân cư.

Ông Trần Đức Huân - Thôn trưởng thôn 3 chia sẻ: “Ngay sau đại hội, cán bộ xã đã trực tiếp về thôn, lắng nghe bà con cần gì, khó khăn ở đâu. Việc triển khai các mô hình kinh tế được làm rất cụ thể, từ khâu chọn giống, kỹ thuật đến tìm đầu ra. Nhờ vậy, người dân chúng tôi thấy nghị quyết của Đảng không còn là điều gì đó xa vời, mà đã thành kế hoạch phát triển kinh tế của mỗi gia đình, giúp cuộc sống thay đổi từng ngày. Hiện tại, trên địa bàn thôn đã xây dựng được 10 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vũ Quang Nguyễn Văn Tiến cho biết: "Ngay sau sáp nhập, địa phương đứng trước nhiều thách thức lớn. Nhưng chính trong khó khăn, Đảng ủy xã càng xác định rõ phải đổi mới mạnh mẽ cách làm, phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong của tổ chức Đảng. Yêu cầu xuyên suốt là mọi nghị quyết phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch rõ người, rõ việc, rõ thời hạn hoàn thành...".

Nhờ những mô hình cụ thể và cách làm gần dân, Nghị quyết của Đảng đã được thể hiện sinh động trong từng bước phát triển của địa phương. Song song với phát triển kinh tế, xã cũng đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng nền nếp văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM” được người dân hưởng ứng mạnh mẽ. Chỉ tính riêng 40 ngày cao điểm xây dựng NTM vừa qua, xã đã nhận được sự hưởng ứng tích cực với sự tham gia của hàng nghìn lượt ngày công từ người dân. Nhờ đó, diện mạo khu dân cư có nhiều khởi sắc, khang trang, sạch đẹp hơn...

“Sau sáp nhập, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền, các tuyến đường liên thôn được nâng cấp, điện chiếu sáng được lắp đặt đầy đủ. Đặc biệt, bà con cùng nhau hiến đất, đóng góp ngày công làm đường, chỉnh trang vườn hộ. Ai cũng phấn khởi vì nhà cửa, thôn xóm mình sạch đẹp, văn minh hơn rất nhiều” - bà Nguyễn Thị Minh (thôn 5) cho biết.

bqbht_br_img-9562-copy.jpg
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Vũ Quang đang được cụ thể hoá bằng những phần việc cụ thể.

Một trong những thành công nổi bật sau sáp nhập của xã Vũ Quang là bộ máy chính quyền hoạt động ngày càng hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi, tạo sự hài lòng và tiện lợi cho người dân.

"Quan trọng nhất là làm sao để người dân cảm nhận được sự đổi thay thực chất từ bộ máy sau sáp nhập. Đó cũng chính là thước đo của việc thực hiện nghị quyết. Thời gian tới, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, gắn với chuyển đổi số và liên kết thị trường. Xã sẽ ưu tiên mở rộng các mô hình thực tế đã hiệu quả, đồng thời mạnh dạn thử nghiệm những hướng đi mới để nâng cao giá trị sản xuất. Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn" - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vũ Quang Nguyễn Văn Tiến nhấn mạnh.

Chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!