Trung tá Phan Xuân Đức - đảng viên 70 năm tuổi Đảng trung kiên, mẫu mực

(Baohatinh.vn) - 93 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng, trải qua gần cả cuộc đời gắn bó với quân ngũ và cách mạng, Trung tá Phan Xuân Đức (SN 1932) - đảng viên Chi bộ tổ dân phố 10 Tân Giang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về phẩm chất người lính, người đảng viên trung kiên, mẫu mực.

Sinh ra trong thời kỳ đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh, khi vừa tròn 20 tuổi, chàng trai trẻ Phan Xuân Đức đang tham gia đắp đê tại huyện Đức Thọ cũ thì nghe tin tại quê nhà tuyển quân. Không ngần ngại, ông xin về để tình nguyện nhập ngũ.

93 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng, Trung tá Phan Xuân Đức đã trải qua gần cả cuộc đời gắn bó với quân ngũ và cách mạng.
93 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng, Trung tá Phan Xuân Đức đã trải qua gần cả cuộc đời gắn bó với quân ngũ và cách mạng.

Ông kể: “Tháng 9/1952, tôi chính thức trở thành chiến sỹ thuộc Sư đoàn 312, Tiểu đoàn 51 - một trong những đơn vị chủ lực của quân đội ta thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Từ những ngày đầu huấn luyện tại Diễn Châu (Nghệ An), tôi được rèn luyện và tham gia vào chiến dịch Thượng Lào. Tháng 5/1953, sau khi chiến dịch Thượng Lào giành chiến thắng, tôi được huấn luyện bắn súng và tiếp tục góp mặt trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử”.

Ông Đức là một trong những người trực tiếp tham gia đánh đồn Him Lam - trận mở màn quyết định thắng lợi ban đầu cho chiến dịch. Sau khi giải phóng Him Lam, tiểu đoàn của ông tiếp tục hành quân về Tây Hồng Cúm nhằm ngăn chặn địch nhảy dù xuống khu vực chiến lược này.

bqbht_br_dsc-8525.jpg
Cuốn sơ yếu lý lịch đảng viên từ năm 1955 luôn được ông trân trọng giữ gìn.

Tiếp nối chuỗi nhiệm vụ nặng nề nhưng vinh quang sau chiến dịch Điện Biên Phủ, ông tiếp tục hành quân lên biên giới Trung Quốc, sau đó tập trung tại Cao Bằng để chuẩn bị cho nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô Hà Nội năm 1955. Cũng trong thời gian này, với nhiều thành tích nổi bật trong chiến đấu, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ cuối năm 1955-1959, ông là Tổ trưởng tổ Đảng Đại đội 13, Trung đoàn 250, Sư đoàn 367.

Năm 1960, ông được cử đi học tại Trường Pháo binh - lớp đào tạo chính trị viên đầu tiên của quân đội với hơn 200 học viên. Đến năm 1963, sau khi tốt nghiệp, ông về công tác tại Đại đội 12, Trung đoàn 290, Sư đoàn 367 giữ chức Chính trị viên trưởng. Trong những năm kháng chiến chống chiến tranh phá hoại miền Bắc, đơn vị của ông đã bắn rơi hai máy bay địch và được tặng thưởng Huân chương Chiến công.

bqbht_br_dsc-8500.jpg
Ông Đức đã được trao tặng nhiều huân, huy chương cao quý.

Không ngừng rèn luyện, từ năm 1965, ông tiếp tục theo học trung cấp chính trị và được thăng dần các chức vụ: từ Thượng sỹ, Thiếu úy, Trung úy, Thượng úy, Phó Chủ nhiệm chính trị, Chủ nhiệm chính trị, Trợ lý tổ chức đảng đến Phó Chính ủy Trung đoàn 250 (đóng tại Sóc Sơn cũ, Hà Nội).

Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Tổng Bí thư Lê Duẩn về tăng cường cán bộ cho cơ sở, năm 1978, ông được biệt phái về xã Kỳ Lợi (huyện Kỳ Anh cũ, Hà Tĩnh) để nắm tình hình, làm công tác chính trị. Một năm sau, khi tình hình biên giới Tây Nam căng thẳng, ông được điều động về Quân khu V, tham gia vào Sư đoàn 359, Trung đoàn 1, giữ chức Chính ủy Trung đoàn. Kết thúc nhiệm vụ chính trị quan trọng, ông tăng cường vào Gia Lai bảo vệ biên giới và xây dựng phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên. Lúc này, ông được thăng quân hàm Trung tá.

Trung tá Phan Xuân Đức lật giở lại những trang giấy đã ố màu thời gian ghi lại quá trình công tác đã qua.

Trung tá Phan Xuân Đức lật giở lại những trang giấy đã ố màu thời gian ghi lại quá trình công tác đã qua.

Ở bất kỳ vị trí nào, ông cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm của người cán bộ quân đội nhân dân Việt Nam - vừa chắc tay súng, vừa vững niềm tin với Đảng và Nhân dân.

Năm 1983, sau hơn ba thập kỷ cống hiến, ông nghỉ hưu và trở về quê hương Hà Tĩnh. Dù tuổi cao, ông vẫn tích cực tham gia công tác tại địa phương, trải qua nhiều chức vụ như: tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Bắc Hà cũ, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tân Giang cũ. Ông cũng từng là đại biểu HĐND phường và báo cáo viên nòng cốt trong nhiều năm liền.

bqbht_br_image-1d0.jpg
Trung tá Phan Xuân Đức được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng vào dịp 19/5 vừa rồi.

Năm 2000, Trung tá Phan Xuân Đức chính thức nghỉ công tác. Dẫu vậy, đến nay khi đã bước sang tuổi 93 - Trung tá Đức vẫn luôn là người đảng viên gương mẫu, tham gia sinh hoạt chi bộ đều đặn và luôn dõi theo tình hình địa phương, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu cho lớp đảng viên kế cận. Gia đình ông có 5 người con, trong đó 3 người là đảng viên - tiếp nối truyền thống cách mạng của cha.

Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng, ông được Đảng, Nhà nước trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên, Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Chiến sỹ vẻ vang, Huy chương quân kỳ quyết thắng, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc do Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

bqbht_br_dsc-8d528.jpg
Ông Đức tâm niệm là người đảng viên phải sống gương mẫu, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, theo đúng lời Bác Hồ dạy.

Những ngày tháng 8 lịch sử - dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong lòng người lính già lại trào dâng bao cảm xúc. Ông xúc động: “Nhớ về những năm tháng chiến đấu đã qua, tôi tự hào và càng lấy đó làm động lực để tuổi già sống gương mẫu cho con cháu noi theo. Tôi luôn tâm niệm, người đảng viên phải sống gương mẫu, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, theo đúng lời Bác Hồ dạy”.

Cuộc đời và sự nghiệp của Trung tá Phan Xuân Đức là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước, bản lĩnh kiên cường và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Nhân dân. Ở tuổi 93, ông không chỉ là nhân chứng sống cho những trang sử hào hùng của dân tộc, mà còn là điểm tựa tinh thần quý báu cho thế hệ đảng viên trẻ tại địa phương”.

Đồng chí Nguyễn Đức Danh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thành Sen

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Đọc thêm

Xây dựng phường Bắc Hồng Lĩnh trở thành đô thị thông minh

Xây dựng phường Bắc Hồng Lĩnh trở thành đô thị thông minh

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đề nghị Đảng bộ phường Bắc Hồng Lĩnh tăng cường ứng dụng mạnh mẽ KH&CN, chuyển đổi số, chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hướng tới xây dựng “chính quyền số - kinh tế số - xã hội số”, góp phần xây dựng phường thành đô thị thông minh của Hà Tĩnh.
Phường Bắc Hồng Lĩnh: Năng lượng mới, khát vọng mới

Phường Bắc Hồng Lĩnh: Năng lượng mới, khát vọng mới

Đại hội Đảng bộ phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 là dấu mốc mở ra sức bật mới cho một đô thị hiện đại, văn minh và đầy khát vọng. Những chuyển động rõ nét về kinh tế, hạ tầng và con người đang tạo nên diện mạo riêng cho Bắc Hồng Lĩnh, khẳng định quyết tâm bứt phá ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới.
Bí thư Tỉnh ủy dự Đại hội Đảng bộ xã Thạch Hà

Bí thư Tỉnh ủy dự Đại hội Đảng bộ xã Thạch Hà

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) hướng đến xây dựng xã có kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển nhanh, bền vững, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị văn minh, hiện đại trước năm 2030.
Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật 2 cán bộ

Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật 2 cán bộ

Thủ tướng Chính phủ vừa có các Quyết định số 1720, 1721/QĐ-TTg ngày 12/8/2025 thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Quyết tâm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống ngay sau đại hội

Quyết tâm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống ngay sau đại hội

Hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 sớm, đảng bộ các xã, phường và Đảng ủy trực thuộc ở Hà Tĩnh đang khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, quyết tâm đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Đức Đồng phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM hiện đại trước năm 2035

Đức Đồng phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM hiện đại trước năm 2035

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Đức Đồng (Hà Tĩnh) đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo ra các sản phẩm đặc trưng...; góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại trước năm 2035.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Đại hội Đảng bộ xã Tứ Mỹ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Đại hội Đảng bộ xã Tứ Mỹ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị Đảng bộ xã Tứ Mỹ xác định vai trò, trách nhiệm, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, đưa xã Tứ Mỹ phát triển toàn diện.
Hương Khê vững tin viết tiếp hành trình đổi mới

Hương Khê vững tin viết tiếp hành trình đổi mới

Những bước phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang trở thành bước đệm quan trọng để xã Hương Khê (Hà Tĩnh) từng bước hiện thực hóa mục tiêu nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị văn minh, hiện đại trong chặng đường mới.
Đại hội đại biểu UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội đại biểu UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tham dự đại hội có Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và 205 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 7.000 đảng viên.