Lãnh đạo Việt Nam - Thụy Sĩ cùng hai Phu nhân dạo phố đêm hồ Hoàn Kiếm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân dạo phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, hòa vào không khí náo nhiệt của đêm cuối tuần thủ đô Hà Nội.

Nhóm họa sĩ tặng chân dung cho Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Nhóm họa sĩ tặng chân dung cho Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tối 17/10, phố đi bộ ven hồ Hoàn Kiếm đông người dân đổ về vui chơi, dạo mát cuối tuần cùng người thân, bạn bè.

Khoảng 20h30, khép lại ngày đầu tiên của chuyến thăm chính thức Việt Nam với nhiều hoạt động quan trọng, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Văn phòng Chủ tịch nước, tản bộ về phía hồ.

Minh chứng sống động cho tình hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ

Đêm thu Hà Nội mát mẻ như chiều lòng người, nhất là với những vị khách quý phương xa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu với Tổng thống Guy Parmelin về hồ Hoàn Kiếm, địa điểm mang tính biểu tượng mà du khách quốc tế nào đến thủ đô Hà Nội cũng không thể bỏ qua.

Hồ gắn với truyền thuyết vua Lê Lợi trả gươm thần sau khi đánh thắng giặc ngoại xâm, từ lâu được xem là biểu tượng cho khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Giá trị ấy cũng rất gần gũi với Thụy Sĩ, quốc gia gắn liền với truyền thống trung lập và đối thoại.

Hai nhà lãnh đạo trước đó đã có cuộc hội đàm rất thành công, với những định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa. Cuộc dạo bộ vì thế như một minh chứng sinh động về tình hữu nghị giữa hai đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin tại bờ hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin tại bờ hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cùng xuất hiện trong chiếc áo dài trang nhã, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và bà Caroline Parmelin, Phu nhân Tổng thống Thụy Sĩ, vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện, nối tiếp những câu chuyện chưa kịp nói trong cuộc gặp chiều cùng ngày tại Trường đại học Dược Hà Nội.

Sự xuất hiện của hai nhà lãnh đạo Việt Nam, Thụy Sĩ cùng hai Phu nhân khiến nhiều người dân bất ngờ. Nhiều người vui vẻ vẫy tay chào, nhanh tay ghi lại khoảnh khắc hiếm có. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân cũng tươi cười vẫy tay đáp lại.

Hai nhà lãnh đạo cùng hai Phu nhân sau đó dừng chân xem một nhóm họa sĩ chuyên vẽ chân dung bên hồ. Hay tin Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân sang thăm Việt Nam, một nhóm họa sĩ đã vẽ chân dung ông Guy Parmelin và Phu nhân.

Hai họa sĩ khác cũng vẽ chân dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Các bức tranh sau đó được trao tặng cho từng vị khách, chứa đựng tấm lòng hiếu khách của người Hà Nội.

Những khoảnh khắc gần gũi, thân tình bên tò he

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân tại gian hàng tò he - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân tại gian hàng tò he - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tạm biệt nhóm họa sĩ, đoàn dừng chân bên gian hàng tò he. Tò he là đồ chơi dân gian truyền thống của trẻ em Việt Nam, được nặn từ bột gạo nếp hấp chín và nhuộm màu bằng nguyên liệu tự nhiên như gấc, nghệ, lá cây.

Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân tỏ ra rất thích thú với loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui vẻ tặng nhà lãnh đạo Thụy Sĩ tò he con rồng và cờ Thụy Sĩ. Phu nhân Ngô Phương Ly cũng gửi tặng Phu nhân Caroline Parmelin món quà dân dã ấy. Những tiếng cười rộn rã khiến khoảnh khắc trở nên thân tình, ấm áp.

Cuộc dạo bộ tiếp tục đến chiếc đồng hồ hoa bên bờ hồ. Ít người biết rằng chiếc đồng hồ này là quà tặng của Thị trưởng thành phố Bern (Thụy Sĩ) dành cho thủ đô Hà Nội, được lắp đặt nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Giữa lòng Hà Nội, vị Tổng thống đến từ "xứ sở đồng hồ" Thụy Sĩ tỏ ra vui vẻ và thích thú khi được gặp dấu ấn của quê hương. Hai nhà lãnh đạo cùng Phu nhân dừng chân khá lâu tại đây, trò chuyện thân mật, sau đó chụp ảnh lưu niệm.

Thời gian trôi nhanh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tiễn Tổng thống Guy Parmelin và Phu nhân ra xe. Buổi tối bên hồ Hoàn Kiếm đã để lại ấn tượng tốt đẹp với các vị khách quý.

Sau khi đoàn Thụy Sĩ rời đi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân vẫn nán lại, trở lại trò chuyện, động viên và cảm ơn các họa sĩ, nghệ nhân tò he, vẫy tay chào đông đảo người dân xung quanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly vẫy tay chào người dân sau khi cùng Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân dạo bộ hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly vẫy tay chào người dân sau khi cùng Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân dạo bộ hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Một số hình ảnh hai nhà lãnh đạo Việt Nam - Thụy Sĩ cùng hai Phu nhân dạo bộ hồ Hoàn Kiếm

Tổng thống Thụy Sĩ rất thích thú với tò he, loại hình dân gian độc đáo của Việt Nam. Đông đảo người dân đứng xung quanh chào mừng hai nhà lãnh đạo cùng hai Phu nhân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tổng thống Thụy Sĩ rất thích thú với tò he, loại hình dân gian độc đáo của Việt Nam. Đông đảo người dân đứng xung quanh chào mừng hai nhà lãnh đạo cùng hai Phu nhân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Hai nhà lãnh đạo Việt Nam - Thụy Sĩ cùng hai Phu nhân và lãnh đạo thành phố Hà Nội chụp ảnh bên đồng hồ hoa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Hai nhà lãnh đạo Việt Nam - Thụy Sĩ cùng hai Phu nhân và lãnh đạo thành phố Hà Nội chụp ảnh bên đồng hồ hoa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Hai nhà lãnh đạo cùng hai Phu nhân bên đồng hồ hoa, món quà của thành phố Bern dành cho thủ đô Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Hai nhà lãnh đạo cùng hai Phu nhân bên đồng hồ hoa, món quà của thành phố Bern dành cho thủ đô Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tổng thống Thụy Sĩ vui vẻ ghi lại hình ảnh đồng hồ hoa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tổng thống Thụy Sĩ vui vẻ ghi lại hình ảnh đồng hồ hoa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Cuộc dạo bờ hồ Hoàn Kiếm đã để lại ấn tượng tốt đẹp về một Việt Nam an toàn, mến khách với các vị khách đến từ Thụy Sĩ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Cuộc dạo bờ hồ Hoàn Kiếm đã để lại ấn tượng tốt đẹp về một Việt Nam an toàn, mến khách với các vị khách đến từ Thụy Sĩ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân vẫy tay chào người dân trước khi ra về - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân vẫy tay chào người dân trước khi ra về - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến 18/10 của Tổng thống Guy Parmelin và Phu nhân diễn ra vào thời điểm giàu ý nghĩa.

Đây là lần đầu ông Parmelin đến Việt Nam với cương vị Tổng thống. Càng ý nghĩa hơn khi năm 2026 đánh dấu 55 năm Việt Nam và Thụy Sĩ thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bên cạnh hội đàm và văn kiện, những hoạt động bên lề giản dị như buổi dạo bờ hồ đêm 17/10 góp phần vun đắp sự gần gũi, tin cậy giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Hình ảnh lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Thụy Sĩ cùng hai Phu nhân thong thả tản bộ giữa dòng người đêm cuối tuần cũng là minh chứng sinh động cho một Hà Nội an toàn, thân thiện và mến khách. Đó cũng là hình ảnh Việt Nam mà ngày càng nhiều bạn bè quốc tế biết đến và yêu mến.

DUY LINH/tuoitre.vn

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!