Xuất hiện đường dây lừa đảo đối tượng chính sách, thu lợi bất chính

(Baohatinh.vn) - Vừa qua trên địa bàn Hà Tĩnh xuất hiện một số đối tượng làm giả giấy tờ của Bộ và Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh để lừa đảo đối tượng chính sách, thu lợi bất chính.

Sững sờ nhận “trát” bổ sung hồ sơ hưởng chế độ!

Đang yên ổn hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công, vào một ngày cuối tháng 5/2016, ông Trần Trọng Tài - thương binh hạng A, thương tật hạng 4/4 (xóm 11, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh) bỗng nhận được bưu phẩm gửi qua đường bưu điện, bên ngoài ghi rõ nơi gửi là Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh.

Nghĩ đó là giấy mời hội họp chuẩn bị ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7), ông Tài vội mở ra xem. Tuy nhiên, người thương binh già sững sờ khi đó là bản “thông báo” của sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh với nội dung yêu cầu ông bổ sung hồ sơ gốc của đối tượng hưởng chế độ chính sách dành cho người có công.

xuat hien duong day lua dao doi tuong chinh sach thu loi bat chinh

Ông Trần Trọng Tài - thương binh hạng A, thương tật hạng 4/4 ở xóm 11, xã Kỳ Giang (Kỳ Anh) cung cấp thông tin sự việc với phóng viên

Tiếp tục đọc nội dung, ông Tài thực sự “toát mồ hôi” khi bản thông báo nêu kế hoạch của đoàn liên ngành của Sở LĐ-TBXH tỉnh tiến hành kiểm tra, xác minh hồ sơ hưởng chế độ của ông; yêu cầu người thương binh nghèo này phải trực tiếp về đơn vị cũ lấy xác nhận gốc danh sách quân nhân bị thương. Thông báo nêu hạn chót ông Tài phải nộp các giấy tờ liên quan về thanh tra Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh vào ngày 10/6.

Cuộc sống quá khó khăn, túng thiếu, bản thân vừa nằm viện điều trị dài ngày chữa trị đôi mắt bị ảnh hưởng dai dẳng bởi chiến tranh, lại đang trong điểm mùa gặt, nên khi nhận được “thông báo” trên, ông Tài thực sự bủn rủn chân tay.

“Nhận được giấy thông báo, tui và gia đình rất lo lắng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, đặc biệt, đơn vị cũ (C1 – D1 – E821) đã thay đổi phiên hiệu, địa điểm nhiều lần, hiện giờ không biết đóng quân ở đâu. Tất cả cuộc sống của gia đình trông chờ vào mấy sào ruộng và 1,5 triệu đồng tiền chế độ thương binh hàng tháng. Nếu không kịp bổ sung, họ cắt thì nỏ biết sống ra răng” – ông Tài kể.

Cùng với ông Tài, hai đối tượng có công khác ở xã Kỳ Giang là ông Nguyễn Trung Trực (SN 949, xóm 11, thương binh hạng 4/4) và ông Nguyễn Quốc Vĩnh (xóm Tân Thắng) cũng sững sờ nhận được các “trát” bổ sung hồ sơ hưởng chế độ chính sách và cùng chung nỗi lo tương tự.

Lộ diện kẻ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người có công

Theo tường trình của ông Tài, khi ông và gia đình đang rất lo lắng thì ông Nguyễn Đức Mậu (người cùng xóm) bất ngờ đến tận nhà thông tin sẽ có cách giúp làm giấy tờ để kịp nộp lên Sở LĐ-TB&XH. Nghĩ ông Mậu nói đùa, nhưng 3 ngày sau, ông này đến nhà chở ông Tài chạy một mạch ra xã Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên) gặp cán bộ thanh tra Sở LĐ-TB&XH để lo việc giấy tờ.

xuat hien duong day lua dao doi tuong chinh sach thu loi bat chinh
xuat hien duong day lua dao doi tuong chinh sach thu loi bat chinh
xuat hien duong day lua dao doi tuong chinh sach thu loi bat chinh

Theo khẳng định của Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Võ Xuân Linh, đây là những giấy tờ giả mạo mà các đối tượng sử dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...

“Khi ra đến gần xã Cẩm Lạc, ông Mậu dẫn tôi vào một quán nước ven đường ở xã Cẩm Trung gặp một người đàn ông khoảng trên 60 tuổi và giới thiệu đấy là cán bộ thanh tra Sở LĐ-TB&XH. 2 người này nói sẽ lo giúp tôi hoàn chỉnh hồ sơ, giấy tờ để tiếp tục được hưởng chế độ thương binh và họ ra giá 20 triệu đồng. Nghe họ đưa giá, tôi thực sự “sốc” vì bán cả gia tài cũng không lo đủ. Sau một hồi thương lượng họ giảm xuống 15 triệu, nhưng tôi nói chừng đó cũng không lo được, sau đó họ “chốt hạ” xuống 7 triệu đồng. Ông Mậu còn nói rằng, do chỗ hàng xóm với nhau thì giúp, chứ chừng này tiền chưa đủ “bữa nhậu” - ông Tài bức xúc kể lại.

Ông Tài cho biết, ngay tại quán nước đó, ông đã đưa cho ông Mậu 3 triệu đồng và cam kết sau khi làm xong giấy tờ sẽ trả số tiền 4 triệu đồng còn lại. Khoảng 10 ngày sau (ngày 8/6/2016), ông Tài nhận được thông báo số 6912/TB ghi cơ quan ban hành là Phòng Tiếp dân và Giải quyết khiếu nại, tố cáo (Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH) với nội dung: Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đã tiếp nhận được các loại giấy tờ, hồ sơ bổ sung thương binh của ông Tài và ông “tiếp tục được hưởng vĩnh viễn chế độ thương binh”.

Nhận được thông báo với nội dung trên, ông Tài đã phải vay mượn khắp xóm thêm 4 triệu đồng để trả cho ông Mậu như “giao kèo” ban đầu.

Nhận được phản ánh về sự việc nêu trên, phóng viên Báo Hà Tĩnh đã trao đổi trực tiếp với ông Võ Xuân Linh – Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Tĩnh để làm rõ thực hư. Sau khi nghe thông tin và xem các giấy tờ liên quan mà phóng viên thu thập được, ông Võ Xuân Linh khẳng định: Bộ, Sở LĐ-TB&XH không ban hành văn bản nào như trên. Theo ông Linh, đây là những thông báo giả mạo cả về nội dung, con dấu và chữ ký... Sở LĐ-TB&XH sẽ phối hợp ngay với cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ vụ việc.

Báo Hà Tĩnh điện tử tiếp tục thông tin vụ việc.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tùng Lộc tiếp sức hộ nghèo cải thiện cuộc sống

Tùng Lộc tiếp sức hộ nghèo cải thiện cuộc sống

Từ hỗ trợ con giống, vật tư chăn nuôi đến hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, xã Tùng Lộc (Hà Tĩnh) đang từng bước tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sinh kế, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.
Xuân Lộc trao sinh kế cho các hộ khó khăn

Xuân Lộc trao sinh kế cho các hộ khó khăn

Việc triển khai các mô hình sinh kế thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) trong thực hiện chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.
Giữ gìn kỷ cương học đường: Đạo lý phải song hành với công lý

Giữ gìn kỷ cương học đường: Đạo lý phải song hành với công lý

Hành vi nam sinh tấn công cô giáo chủ nhiệm ngay trong lớp học tại Hà Nội không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng, mà còn vượt qua ranh giới đạo lý. Đó là bài học đắt giá mà gia đình, nhà trường và xã hội phải cùng nhìn nhận lại, để bục giảng mãi vững vàng sự tôn nghiêm.
Bẫy “cày phim AI”: Cảnh giác nguy cơ mất tiền, lộ dữ liệu cá nhân

Bẫy “cày phim AI”: Cảnh giác nguy cơ mất tiền, lộ dữ liệu cá nhân

Phim ngắn AI với kịch bản giật gân, tình tiết dồn dập đang thu hút người xem, trong đó có nhiều người dùng tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đằng sau sức hút giải trí là những nguy cơ tiềm ẩn từ các chiêu trò dụ xem quảng cáo, nạp tiền, cài đặt ứng dụng lạ, có thể khiến người dùng mất tiền, lộ lọt dữ liệu cá nhân.
CDC Hà Tĩnh khuyến cáo phòng ngừa bệnh do não mô cầu

CDC Hà Tĩnh khuyến cáo phòng ngừa bệnh do não mô cầu

Chùm 4 ca bệnh nhiễm não mô cầu nhóm B vừa ghi nhận tại một trường THCS ở TP Hồ Chí Minh (1 trường hợp tử vong) tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của căn bệnh truyền nhiễm này. Cơ quan chuyên môn ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ sức khỏe.
Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Thời tiết thất thường khiến trẻ mắc cúm A, cúm B và một số bệnh truyền nhiễm khác tại Hà Tĩnh gia tăng. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh, đưa trẻ đi khám kịp thời để tránh biến chứng.
Cán bộ quản lý phát huy năng lực trên bục giảng

Cán bộ quản lý phát huy năng lực trên bục giảng

Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, Hà Tĩnh đã bố trí 615 cán bộ quản lý sang trực tiếp giảng dạy. Trên cương vị mới, các thầy cô đã phát huy kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy, học tại các nhà trường.
Vinschool trở thành đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International tại Việt Nam

Vinschool trở thành đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International tại Việt Nam

Là đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International (MHFA) tại Việt Nam, Vinschool bắt đầu triển khai chương trình “Youth Mental Health First Aid” (Youth MHFA) theo lộ trình, giúp giáo viên và nhân viên biết cách nhận diện các dấu hiệu sức khỏe tinh thần cần được quan tâm, hỗ trợ ban đầu và kết nối học sinh với các nguồn trợ giúp phù hợp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!