229 người thiệt mạng trong vụ lở đất kép ở Ethiopia

Số người chết trong vụ lở đất kép ở Ethiopia đã tăng lên 229 người và có thể sẽ tăng thêm khi giới chức đang tìm kiếm các nạn nhân.

"Chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm các thi thể. Chúng tôi đang đào bới các đống đổ nát", Markos Melese, lãnh đạo cơ quan ứng phó thảm họa ở vùng Gofa, Ethiopia, nói ngày 23/7.

Quan chức này cho biết số người thiệt mạng vì vụ lở đất kép đã tăng lên 229 người và có thể tăng thêm khi lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân bị chôn vùi. Trước đó một ngày, quan chức Ethiopia cho biết ít nhất 50 người thiệt mạng vì vụ lở đất, trong đó có trẻ nhỏ và các sĩ quan cảnh sát.

"Số người thiệt mạng tăng cao sau khi những người tới hỗ trợ cũng gặp lở đất, bị chôn vùi. Đó là sự việc rất đáng buồn", Misikir Mitiku, lãnh đạo vùng Gofa, nói.

Người dân hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân bị lở đất chôn vùi ở vùng Gofa, miền nam Ethiopia, ngày 22/7. Ảnh: AP
Người dân hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân bị lở đất chôn vùi ở vùng Gofa, miền nam Ethiopia, ngày 22/7. Ảnh: AP

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed cho biết ông vô cùng đau buồn trước "sự mất mát khủng khiếp" về nhân mạng. Ông đã chỉ đạo các quan chức liên bang thực hiện nhiệm vụ để giảm thiểu tác động của vụ lở đất.

Quan chức chính phủ Workneh Gebeyehu nhấn mạnh trong lúc khu vực tiếp tục đối mặt với những tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu, đề nghị người dân cảnh giác, tuân thủ các quy trình an toàn để bảo vệ tính mạng và ngăn những thảm kịch tương tự.

Chủ tịch Liên minh châu Phi Moussa Faki Mahamat đã gửi lời chia buồn tới Ethiopia. "Chúng tôi bày tỏ sự đoàn kết mạnh mẽ với người dân cùng chính phủ Ethiopia khi mọi người đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ những người dân phải sơ tán", ông Mahamat viết trên mạng xã hội X.

Lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng gửi lời chia buồn và thông báo sẽ lập tức cử một nhóm tới hỗ trợ vấn đề sức khỏe.

Mưa lớn gây ra trận lở đất đầu tiên, chôn vùi nhiều người dân ở vùng Gofa vào tối 21/7. Sau đó sáng 22/7 tiếp tục xảy ra trận lở đất thứ hai, trong lúc người người dân đang tập trung hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Ethiopia là quốc gia không giáp biển nằm ở Đông Phi, giáp Eritrea, Djibouti, Kenya, Somalia, Nam Sudan và Sudan. Nước này có diện tích 1,112 triệu km2 với dân số khoảng 129 triệu người.

Lở đất thường xuyên xảy ra tại miền nam Ethiopia vào mùa mưa, thường kéo dài từ tháng 6 tới tháng 8 hàng năm. Khu vực Gofa từng hứng chịu các trận lở đất thảm khốc trước đây, trong đó có hai vụ cách nhau một tuần hồi năm 2018 khiến ít nhất 32 người thiệt mạng.

vnexpress.net

Đọc thêm

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, người đứng đầu phái đoàn đám phán của Phong trào Hamas, ông Khalil Al-Hayya ngày 17/4 cho biết nhóm này sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về một thỏa thuận để trao đổi tất cả các con tin còn lại như một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.
Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13/4.
Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 10/4 cho biết, Kiev đã truyền đạt rõ ràng tới Washington rằng việc hạn chế quy mô lực lượng vũ trang hoặc mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội Ukraine là “lằn ranh đỏ” không thể chấp nhận, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.