(Baohatinh.vn) - Sáng 21/8, tại xã Sơn Lâm, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án “Hủy hoại rừng” đối với Phạm Đình Long (SN 1972, trú tại thôn Lâm Giang, xã Sơn Lâm).
Bị cáo Phạm Đình Long tại bục khai báo
Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn, tháng 11/2012, Phạm Đình Long cùng với vợ là Cao Thị Lành (SN 1973) được UBND huyện giao 233.068m2 đất rừng tự nhiên và 2.150m2 rừng keo, mục đích sử dụng là khoanh nuôi bảo vệ rừng tự nhiên và trồng rừng sản xuất tại khu vực rừng Hố Su, khoảnh 7, tiểu khu 10, thuộc thôn Lâm Giang, xã Sơn Lâm.
Tuy nhiên, để trồng mới keo nhằm mang lại lợi ích kinh tế lớn hơn, tháng 10/2017, Long đã thuê ông Lê Văn Khai (SN 1967, trú tại xã Sơn Hồng, Hương Sơn) cùng một số người dân tại xã Sơn Hồng sẻ phát rừng tự nhiên với giá 4,4 triệu đồng/ha. Trong khoảng 45 ngày, nhóm người này đã sẻ phát 31.276m2 rừng.
Kết quả khám nghiệm hiện trường ngày 13/12/2017 của Hạt Kiểm lâm Hương Sơn và cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hương Sơn cho thấy: Diện tích rừng bị chặt phá trái phép là 31.276m2, số cây bị chặt hạ là 403 gốc cây thân gỗ có đường kính từ 8cm trở lên, khối lượng gỗ tại hiện trường đo đếm được là 29,205m3; số giang nứa bị chặt hạ là 28.314 cây.
Hội đồng định giá tài sản huyện Hương Sơn xác định giá trị tài sản thiệt hại 37.986.000 đồng.
Hành vi của Phạm Đình Long phạm vào tội “Hủy hoại rừng” theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 189 BLHS năm 1999. Sau khi xem xét kỹ các yếu tố cấu thành, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn đã tuyên phạt Phạm Đình Long 3 năm tù giam.
Bộ Tài chính đề nghị chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo hành vi vi phạm hành chính về xổ số. Trưởng công an cấp xã có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.
Hà Tĩnh bước vào cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy nổ tại các khu nhà trọ gia tăng, đòi hỏi công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) phải được đặt lên hàng đầu.
Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, xử lý một nhóm hoạt động “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trái phép với khoảng 50 người tham gia, tổ chức sinh hoạt kín tại nhiều địa bàn như các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh.
Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và 30/4, 1/5 đã cận kề, do đó, công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu, điểm du lịch tại Hà Tĩnh đang được siết chặt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.
Thời gian qua, Hà Tĩnh đã triển khai nhiều mô hình, đầu tư trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở. Dù vậy, hiệu quả thực tế ở một số nơi vẫn chưa tương xứng.
Hàng hóa sắp xếp thiếu khoa học, hệ thống phòng cháy, chữa cháy ít được vận hành, kiểm tra khiến nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu tại các cơ sở sản xuất vật liệu dễ cháy ở Hà Tĩnh.
Công an phường Thành Sen vừa phát đi thông báo về việc tìm người làm chứng, người biết việc liên quan Tổ trưởng Tổ bảo vệ số 2 thuộc BQL Chợ Hà Tĩnh có hành vi thu giữ hàng hóa.
Công an Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tăng tốc cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho hơn 234.000 trẻ từ 6 đến dưới 14 tuổi, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trong thời gian cao điểm.
Từ tháng 5/2026, học viên trước khi sát hạch lái xe bắt buộc xem video tình huống tai nạn giao thông, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức khi tham gia giao thông.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 17/2026/QĐ-TTg ngày 15/4/2026 chấm dứt hoạt động, giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và ban an toàn giao thông các địa phương.
Làng mộc Thái Yên, xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh) có cả nghìn hộ sản xuất, kinh doanh nhưng nhiều quy định phòng cháy, chữa cháy (PCCC) thực hiện chưa nghiêm nên nguy cơ cháy nổ luôn rất cao.
Công tác cứu nạn khi ô tô rơi xuống vực sâu đòi hỏi lực lượng chức năng phải triển khai phương án tiếp cận đặc biệt, do địa hình dốc, trơn trượt và nguy cơ xe tiếp tục lăn xuống sâu hơn.
Bộ Tư pháp nêu rõ việc bỏ trường thông tin quê quán có thể dẫn đến xáo trộn lớn trong hệ thống dữ liệu, phát sinh chi phí chuyển đổi và ảnh hưởng đến tính liên thông, kế thừa.
Phiên tòa xét xử 117 bị cáo trong đường dây tội phạm tại Hà Tĩnh không chỉ làm rõ phương thức hoạt động tinh vi của các đối tượng mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý, tuyên truyền pháp luật và những hệ lụy xã hội phía sau các “công ty” lừa đảo xuyên biên giới.
Từ đầu năm 2026 lại nay, Hà Tĩnh xẩy ra 20 vụ cháy, trong đó có 12 vụ do sự cố về điện. Tình trạng này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là trong mùa cao điểm nắng nóng.
Việc tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ tại cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống, chủ động ứng phó khi có tai nạn, sự cố xảy ra.
2 đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy từ một người lạ ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh) đến địa bàn xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An) để lấy tiền công.
Sáng 15/4, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên án đối với 117 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia từng bị các lực lượng chức năng triệt xóa vào tháng 8/2024.
Đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật liên quan vụ cháy tại Công ty TNHH Chế biến gỗ và Thương mại Hào Quang, 1 cá nhân ở Hà Tĩnh bị xử phạt 7,5 triệu đồng.
Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 117 bị cáo bị về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán người và đánh bạc, trong đó, 54 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam với tổng mức án 384 năm.
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp và người dân cần nghiêm túc thực hiện một số biện pháp để tăng cường các phòng ngừa cháy, nổ trong mùa nắng nóng.
Quá trình di chuyển trên quốc lộ 15B ở xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, xe tải dù có bạt che đậy nhưng không đảm bảo, làm đá dăm rơi nhiều xuống đường.
Địa điểm tổ chức thực hiện tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) và trụ sở công an các xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh.
Sự tham gia của Hội thẩm nhân dân trong hoạt động xét xử thể hiện vai trò của Nhân dân Hà Tĩnh trong thực thi quyền tư pháp, góp phần bảo đảm các bản án khách quan, đúng pháp luật.