Ấm tình mái nhà chung của người khiếm thị Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Với nhiều hoạt động thiết thực trong việc hỗ trợ việc làm, văn hóa, kỹ năng sống, Hội Người mù Hà Tĩnh đã trở thành chỗ dựa vững chắc, giúp người khiếm thị vượt qua mặc cảm, hòa nhập cộng đồng.

Ấm tình mái nhà chung của người khiếm thị Hà Tĩnh

Các lớp dạy nghề giúp hội viên Hội Người mù có cơ hội nâng cao thu nhập.

Cuộc sống đã khá giả nhưng với ông Nguyễn Như Hường (thôn Đất Đỏ, xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh), tất cả vẫn như một giấc mơ.

Ông Hường cho biết: “Trận bom Mỹ năm 1972 ném xuống làng quê Cẩm Quang (Cẩm Xuyên) khiến tôi mất đi ánh sáng từ năm 12 tuổi. Những chuỗi ngày khó khăn, thiếu thốn thực sự bắt đầu khi tôi lập gia đình, rồi 4 đứa con lần lượt ra đời. Cái đói nghèo luôn đeo đẳng dù 2 vợ chồng lúc nào cũng đầu tắt mặt tối. Bước ngoặt đến với gia đình khi quyết tâm khai hoang vùng đồi ở xã Kỳ Trung được Hội Người mù huyện tạo điều kiện cho vay vốn, tham gia các lớp tập huấn chăn nuôi, trồng trọt”.

Từ sự “dẫn lối” của hội, ông Hường đã tìm thấy “ánh sáng” về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Những tháng ngày vợ chồng ông gồng mình phát quang đồi núi, cải tạo đất hoang đã được đền đáp bằng sự phát triển của trang trại 10 ha trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả, chè, đào ao thả cá, chăn nuôi bò và các loại cây màu xen canh…

Đến nay, nguồn thu của gia đình mỗi năm đạt gần 100 triệu đồng. Gần đây, ông cùng một số thành viên thành lập HTX Bình Minh, tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động, với tiền công mỗi ngày 200-250 ngàn đồng/người.

Ấm tình mái nhà chung của người khiếm thị Hà Tĩnh

Được Hội Người mù dạy chữ, giờ đây ông Hường đã sử dụng thành thạo máy tính để hỗ trợ cho công việc

Cũng như ông Hường, từ khi vào hội, cuộc đời ông Trần Văn Dung (thôn Kim Sơn, xã Bắc Sơn, Thạch Hà) sang trang mới nhờ được học chữ, học nghề và tiếp cận nguồn vốn. Đồi chè và mô hình chăn nuôi gia cầm với nguồn thu mỗi năm gần 100 triệu đồng của gia đình được xây dựng từ sự nâng đỡ của hội và quyết tâm của bản thân. Ông Dung cho biết: “Tổ chức hội đã “soi sáng” cuộc đời tôi, giúp tôi vượt qua những mặc cảm khi sống trong bóng tối và đói nghèo”.

Trên đây chỉ là 2 trong số rất nhiều tấm gương người khiếm thị vượt lên số phận nhờ nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của tổ chức hội người mù các cấp.

Ấm tình mái nhà chung của người khiếm thị Hà Tĩnh

Từ sự hỗ trợ về kiến thức, nguồn vốn, nhiều hội viên đã vươn lên thoát khỏi đói nghèo

Được thành lập từ năm 1991, đến nay, Hội Người mù Hà Tĩnh đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho người khiếm thị qua hoạt động chia sẻ, hỗ trợ về việc làm, học văn hóa, kỹ năng sống... Từ cầu nối là tổ chức hội, cộng đồng hiểu hơn về những mảnh đời khiếm khuyết về ánh sáng nhưng luôn khao khát vươn lên.

Ông Hoàng Văn Đằng - Chủ tịch Hội Người mù Hà Tĩnh cho biết: “Sự tận tình, tâm huyết của đội ngũ cán bộ hội và những hỗ trợ của các cấp, ngành đã giúp hội trở thành mái nhà chung chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của hội viên”. Đến nay, tổ chức hội đã thu hút gần 4.500 hội viên tham gia sinh hoạt. Cùng với việc dạy chữ, hội cũng đã tổ chức các lớp dạy nghề tạo việc làm, cải thiện cuộc sống cho hội viên.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Hà Tĩnh có 8 thủ khoa ở 5 tổ hợp

Hà Tĩnh có 8 thủ khoa ở 5 tổ hợp

Hà Tĩnh có 8 thí sinh đạt điểm cao nhất toàn tỉnh ở 5 tổ hợp xét tuyển đại học truyền thống gồm A00, A01, B00, C00 và D01. Trong đó, nhiều em nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.
Hà Tĩnh có 255 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT

Hà Tĩnh có 255 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh Hà Tĩnh giành 255 điểm 10 tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, xếp thứ 10 cả nước về số lượng điểm tuyệt đối. Riêng môn Toán bứt phá với 167 điểm 10 - cao nhất trong tất cả các môn thi.
Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Hơn 8.000 người dân Hà Tĩnh được khám chỉ trong hai ngày, gần 3.000 trường hợp được phát hiện hoặc nghi mắc các bệnh lý phổ biến. Những con số bước đầu từ đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí không chỉ phản ánh thực trạng sức khỏe cộng đồng mà còn cho thấy ý nghĩa của việc xây dựng thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Từ 1/7, cấp trưởng phòng có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên phải kê khai tài sản hằng năm

Từ 1/7, cấp trưởng phòng có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên phải kê khai tài sản hằng năm

Từ ngày 1/7, người giữ chức vụ từ Trưởng phòng có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên có nghĩa vụ kê khai tài sản hằng năm. Đây là một trong những nội dung của Nghị định số 164/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!