Nhiều doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ chương trình “Bữa cơm công đoàn”, mang đến không khí đoàn kết, sẻ chia trong cán bộ, đoàn viên, người lao động.
Nghị định 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/8 có một số điểm mới đáng chú ý như các trường hợp được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh; tăng mức hỗ trợ đóng BHYT với học sinh, sinh viên…
Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp và báo cáo số liệu về biên chế công chức, viên chức sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Quy định mới về hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình huống cấp bách, chính sách lương trong doanh nghiệp nhà nước là quy định mới có hiệu lực từ tháng 8.
Trước thực trạng có nhiều hội viên, nhất là ở vùng nông thôn bị các đối tượng dụ dỗ ra nước ngoài lao động với "việc nhẹ lương cao", thời gian qua, Hội LHPN Hà Tĩnh đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để bảo vệ phụ nữ, trẻ em.
Bộ Nội vụ hướng dẫn về số lượng cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp đơn vị hành chính và lộ trình thực hiện tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức.
Ngành Bảo hiểm xã hội tập trung tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, không bị ảnh hưởng bởi việc chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định Hà Tĩnh cam kết đến năm 2030 đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu xây dựng 3.700 căn nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Đến cuối tháng 7, cả nước có 41.000 cán bộ, công chức, viên chức đã nhận được tiền trợ cấp nghỉ hưu và thôi việc do tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị.
Sau gần 15 năm phụ cấp cho cán bộ nhân viên y tế không đổi, Bộ Y tế đang đề xuất tăng mức phụ cấp để đảm bảo đời sống tối thiểu, tiền công cho người lao động.
Bộ Tài chính đề xuất áp thuế thu nhập cá nhân 20% trên phần thu nhập thực từ mỗi lần chuyển nhượng bất động sản, thay cho cách tính theo tỷ lệ cố định như hiện nay.
Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng xem xét, thông qua và công bố số liệu về diện tích tự nhiên của cấp xã của các địa phương trước ngày 30/9.
Ban Chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ có các giải pháp tăng cường đội ngũ nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ cho cấp xã; thực hiện chính sách khuyến khích hợp lý để thu hút và giữ chân cán bộ giỏi về công tác tại cơ sở.
Lương tối thiểu vùng tăng từ ngày 1/1/2026 được kỳ vọng sẽ giúp người lao động Hà Tĩnh cải thiện thu nhập, từ đó có thêm động lực để làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
Thủ tướng yêu cầu các bộ cử cán bộ xuống cơ sở xử lý vướng mắc liên quan địa chính, giải phóng mặt bằng, cấp sổ đỏ khi sắp xếp đơn vị hành chính và việc này cần hoàn thành trước ngày 1/8.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị mở chiến dịch truyền thông để toàn xã hội nhận thức và ủng hộ cho quá trình chuyển đổi việc sử dụng xăng E10 từ đầu năm tới.
Giá đất mới tăng cao khiến nhiều gia đình khó khăn khi chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở. Bộ Tài chính đề xuất áp dụng mức thu 30-50% phần chênh lệch giá khi chuyển đổi để hỗ trợ người dân.
Không còn “khoán” cứng, từ năm 2026, hộ kinh doanh buộc phải kê khai thuế đúng doanh thu. Đây là bước tiến lớn để kinh tế tư nhân tại Hà Tĩnh phát triển bền vững, minh bạch.