Tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu công an Hà Tĩnh tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Chiều 27/1, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết và trao thưởng về thành tích đặc biệt xuất sắc trong 45 ngày thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tham dự và trao thưởng có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng.

Tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Đại biểu tham dự hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, của UBND tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tâp trung chỉ đạo công an các địa phương chủ động đánh giá tình hình, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ đồng loạt ra quân thực hiện.

Tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả đợt cao điểm.

Sau hơn 45 ngày ra quân, toàn lực lượng công an tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã đã chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến ANTT, không để bị động, bất ngờ xẩy ra.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng công an đã điều tra, khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn, đã điều tra, khám phá 60 vụ/127 đối tượng phạm tội, thu giữ 120 khẩu súng, trên 11kg thuốc nổ, 32.000 viên đạn; phát hiện, bắt giữ 63 vụ/67 đối tượng có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, thu giữ 23 kg vàng cùng nhiều tang vật liên quan; phát hiện 99 vụ/83 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường; bắt 41 vụ/53 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; trên 120 vụ/130 đối tượng sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ gần 200 viên ma túy tổng hợp, hơn 33,6 g ma túy; phát hiện bắt giữ gần 200 vụ/414 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thu giữ 108 khẩu súng các loại, 11kg thuốc nổ, 745kg pháo, trên 1.700 quả pháo; vận động, tuyên truyền người dân giao nộp trên 440 khẩu súng các loại cùng nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ khác.

Lực lượng công an đã làm tốt công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ, phát hiện, xử lý 12 trường hợp vị phạm an toàn PCCC. Lực lượng CSGT phối hợp với Tổ công tác 238, 256 tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vị phạm, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, đã phát hiện, lập biên bản trên 5.800 trường hợp, trong đó trên 1.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ trên 1.600 phương tiện

Nhằm động viên, khen thưởng kịp thời các lực lượng có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trong đợt cao điểm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được sau 45 ngày ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của lực lượng công an toàn tỉnh.

Tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mặc dù lực lượng Công an đã tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, nhưng tình hình tội phạm vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán. Do vậy, lực lượng công an phải tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống tội phạm cho Nhân dân. Tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, pháo nổ và góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn để Nhân dân vui xuân, đón tết.

Dịp này, 12 tập thể đã được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 7 tập thể đã được tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng bằng khen...

Tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

...và trao thưởng cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian qua.

Tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast