Bắc Bộ rét đậm rét hại, phía Đông Philippines xuất hiện bão Tembin

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày 21/12, các tỉnh, thành phố trong cả nước vẫn duy trì trạng thái rét, trong đó tại Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

bac bo ret dam ret hai phia dong philippines xuat hien bao tembin

Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối, có nơi nhiệt độ xuống dưới 5 độ C. Do ảnh hưởng của bão số 15 kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực Huyền Trân thuộc quần đảo Trường Sa tiếp tục có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương đã nhận định như vậy về thời tiết ngày và đêm 21/12.

Đặc biệt, sáng 21/12 một áp thấp nhiệt đới khác ở vùng biển ngoài khơi phía Đông miền Nam Philipines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Tembin. Bão Tembin có xu hướng di chuyển nhanh về hướng Tây với tốc độ 20-25km/h và có diễn biến phức tạp.

Về cơn bão số 15: Hồi 4 giờ ngày 21/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,0 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, cách khu vực Huyền Trân khoảng 120km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 4 giờ ngày 22/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 5,8 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 340km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Tây Nam quần đảo Trường Sa) có mưa bão; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua kết hợp với không khí lạnh có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 4,5 đến 10,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 105,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão số 15 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 23/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,9 độ Vĩ Bắc; 104,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển phía Bắc Ma-lay-si-a khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng biển Tây Nam khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 4-6m; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 48 - 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20km và suy yếu thêm.

Diễn biến thời tiết ngày và đêm 21/12: Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối, độ ẩm từ 30 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11, có nơi dưới 5 độ C; cao nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi và vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối, độ ẩm tại Đông Bắc Bộ từ 25 - 85%; độ ẩm tại Hà Nội từ 25 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Đông Bắc Bộ từ 10 - 13 độ C, vùng núi và trung du 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; cao nhất từ 18 -21 độ C, có nơi trên 21 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội từ 10 - 13 độ C, cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, phía Bắc rét đậm, độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C, có nơi dưới 11 độ C, phía Nam 13 - 16 độ C; cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-8, phía Bắc trời rét, độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, phía Nam 20 - 23 độ C; cao nhất từ 20 - 23 độ C; phía Nam 24 - 27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, sáng và đêm trời rét, độ ẩm từ 56 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng ven biển có mưa rải rác. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Theo baotintuc.vn

Đọc thêm

Tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Chính phủ ban hành Nghị định số 237/2026/NĐ-CP, quy định cơ quan báo chí phải thông báo, gắn nhãn rõ ràng với nội dung do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa nếu có thể gây nhầm lẫn về tính xác thực.
Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/7/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND trước đây.
Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7, BHXH Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2026 với chủ đề “Bảo hiểm y tế toàn dân - Nền tảng an sinh bền vững”.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!